Vất vả dọn rác trong 5 ngày diễn ra Festival hoa

04:12, 25/12/2019

(LĐ online) - Bước vào dịp diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019, khi mọi người rộn ràng xuống phố vui chơi, tận hưởng bầu không khí trong lành và nhộn nhịp thì ở đó, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm đẩy từng xe rác đến những góc phố nhỏ, con đường lớn, thu gom những tàn dư còn đọng lại sau mỗi ngày lễ, hội kết thúc.

(LĐ online) - Bước vào dịp diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019, khi mọi người rộn ràng xuống phố vui chơi, tận hưởng bầu không khí trong lành và nhộn nhịp thì ở đó, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm đẩy từng xe rác đến những góc phố nhỏ, con đường lớn, thu gom những tàn dư còn đọng lại sau mỗi ngày lễ, hội kết thúc.
 
Công nhân Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt vất vả dọn lượng rác những du khách, người dân thiếu ý thức xả ra tại chợ đêm Đà Lạt, khu bãi cỏ quanh hồ Xuân Hương
Công nhân Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt vất vả dọn lượng rác những du khách, người dân thiếu ý thức xả ra tại chợ đêm Đà Lạt, khu bãi cỏ quanh hồ Xuân Hương
Tối 24/12, hàng ngàn người dân và du khách đổ về Quảng trường Lâm Viên, quanh hồ Xuân Hương để thưởng thức chương trình văn nghệ Lễ bế mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 và vui chơi trong đêm Giáng sinh. Khoảng 23h khuya tới 2h sáng hôm sau, khi mọi người ra về thì tại công viên, các bậc thang vẫn còn hình ảnh các chai nhựa, bịch ni lông, thức ăn thừa…bị bỏ lại vương vãi, chất thành từng ụ nhỏ.
 
Theo ghi nhận, trong những ngày diễn ra Festival Hoa Đà Lạt từ 20/12 - 24/12, lượng du khách tăng đột biến, cùng đó là việc hàng ngàn lượt du khách đổ về vui chơi, ăn uống tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt cho đến các công viên...
 
Chị Đỗ Thị Phương Bình - công nhân vệ sinh thuộc Tổ 5, Đội Môi trường Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt than thở: Ngày khai mạc lượng rác du khách, người dân tham dự lễ hội xả ra tăng gấp 3-4 ngày bình thường. Khu vực Công viên Yersin, bờ hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên là những nơi tập trung nhiều du khách kéo đến ăn uống tự phát và xả rác bừa bãi nhiều nhất. 
 
Trong khi đó, tại khu vực chợ Đà Lạt, sau 24h đêm mấy ngày qua, lượng rác du khách và người dân xả ra ước lượng gấp 2-3 ngày bình thường. Rác từ những hộ kinh doanh ăn uống, hàng quán, từ vỉa hè được du khách vô tư xả ra bất kể vị trí nào. Thậm chí, có nhiều thùng rác được đặt gần các quán khu vực chợ đêm chưa đầy nhưng cạnh bên rác vẫn vương vãi khắp nơi. 
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Tuyên - Giám đốc Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết:  Trung bình mỗi ngày TP Đà Lạt thu về khoảng 120 tấn rác các loại. Vào những ngày lễ công nhân sẽ vất vả hơn rất nhiều vì lượng rác xả ra sẽ tăng thêm. Hiện công ty đang quản lí 198 công nhân và chia làm 5 tổ để thực hiện. Mỗi tổ sẽ chia ra từng địa bàn và phân ra nhỏ lẻ, mỗi người sẽ phụ trách một tuyến đường để thu dọn.
 
Đồng thời, nếu như những ngày thường sẽ làm 8 tiếng/ngày thì các ngày lễ tăng lên 10 tiếng/ngày. “Những dịp có lễ hội lớn diễn ra thì tại các tuyến đường vùng ven sẽ giảm bớt lao động để tăng ở vùng trung tâm. Về cơ bản rác ngày lễ hội sẽ tăng mạnh nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo rác xả ra được thu gom đúng thời gian, đường phố sạch đẹp vào sáng hôm sau ” - ông Tuyên nhấn mạnh. 
 
Công nhân Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt vất vả dọn rác
Công nhân Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt vất vả dọn rác

 

Chị Đỗ Thị Phương Bình- công nhân vệ sinh thuộc Tổ 5, Đội Môi trường Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt nói lượng rác các ngày lễ hội thường tăng gấp 3-4 ngày thường tuỳ các khu vực
Chị Đỗ Thị Phương Bình- công nhân vệ sinh thuộc Tổ 5, Đội Môi trường Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt nói lượng rác các ngày lễ hội thường tăng gấp 3-4 ngày thường tuỳ các khu vực

 

Một nhóm bạn trẻ là sinh viên ĐH Đà Lạt, CĐ Nghề Đà Lạt, CLB Hành Trình Đỏ, Sáo Trúc với hơn 20 người phụ giúp các công nhân môi trường dọn rác tại nên Quảng trường Lâm Viên nên lượng rác được dọn sạch sẽ sau khi lễ bế mạc Festival hoa kết thúc khoảng 1h đồng hồ
Một nhóm bạn trẻ là sinh viên ĐH Đà Lạt, CĐ Nghề Đà Lạt, CLB Hành Trình Đỏ, Sáo Trúc với hơn 20 người phụ giúp các công nhân môi trường dọn rác tại nên Quảng trường Lâm Viên nên lượng rác được dọn sạch sẽ sau khi lễ bế mạc Festival hoa kết thúc khoảng 1h đồng hồ
 
T.HIỀN - C.THÀNH