Cận cảnh trận địa pháo hoa trước giờ khai hỏa ở Đà Lạt

06:01, 24/01/2020

(LĐ online) - 200 thùng pháo hoa tầm thấp đã được chuẩn bị từ nhiều ngày trước để phục vụ người dân và du khách đón giao thừa tại đường Trần Quốc Toản, khu vực hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt.

(LĐ online) - 200 thùng pháo hoa tầm thấp đã được chuẩn bị từ nhiều ngày trước để phục vụ người dân và du khách đón giao thừa tại đường Trần Quốc Toản, khu vực hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt.
 
Đầu chiều 24/1 (30 tết Nguyên đán), các cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Lạt đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng để hoàn tất trận địa pháo hoa mừng năm mới 2020
Đầu chiều 24/1 (30 tết Nguyên đán), các cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Lạt đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng để hoàn tất trận địa pháo hoa mừng năm mới 2020

 

Theo ghi nhận tại bãi đất trống ven hồ Xuân Hương lúc 15 giờ 30 chiều 30 tết, lực lượng chức năng đang đấu nối dây mồi cháy điểm hoả các thùng pháo vào trung tâm điều khiển
Theo ghi nhận tại bãi đất trống ven hồ Xuân Hương lúc 15 giờ 30 chiều 30 tết, lực lượng chức năng đang đấu nối dây mồi cháy điểm hoả các thùng pháo vào trung tâm điều khiển

 

 

Trung tá Phạm Văn Đức - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Đà Lạt, phụ trách 1 trong 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại TP Đà Lạt năm nay cho hay: Theo kịch bản, 2 điểm bắn sẽ bắt đầu từ thời khắc giao thừa (tức 0 giờ ngày mùng 1 tết) và kéo dài trong thời gian 15 phút. Mỗi điểm bắn có 100 thùng pháo với 2.500 quả thuộc nhiều loại pháo khác nhau, như: Pháo giàn hoa nở bụi vàng, giàn hoa buông, liễu rũ, nhấp nháy, mưa bạc đồng loạt…
Trung tá Phạm Văn Đức - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Đà Lạt, phụ trách 1 trong 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại TP Đà Lạt năm nay cho hay: Theo kịch bản, 2 điểm bắn sẽ bắt đầu từ thời khắc giao thừa (tức 0 giờ ngày mùng 1 tết) và kéo dài trong thời gian 15 phút. Mỗi điểm bắn có 100 thùng pháo với 2.500 quả thuộc nhiều loại pháo khác nhau, như: Pháo giàn hoa nở bụi vàng, giàn hoa buông, liễu rũ, nhấp nháy, mưa bạc đồng loạt…

 

Các chiến sĩ Ban CHQS TP Đà Lạt dùng giấy bạc quấn dây dẫn tỷ mỉ đấu nối các thùng pháo với mục đích chống ẩm, chống cháy lan
Các chiến sĩ Ban CHQS TP Đà Lạt dùng giấy bạc quấn dây dẫn tỷ mỉ đấu nối các thùng pháo với mục đích chống ẩm, chống cháy lan

 

Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt có mặt tại các điểm bắn pháo hoa chỉ đạo công tác chuẩn bị
Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt có mặt tại các điểm bắn pháo hoa chỉ đạo công tác chuẩn bị

 

Tại các điểm bắn, Ban CHQS TP Đà Lạt căng dây, cử chiến sĩ trực bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho màn bắn pháo hoa phục vụ người dân và du khách
Tại các điểm bắn, Ban CHQS TP Đà Lạt căng dây, cử chiến sĩ trực bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho màn bắn pháo hoa phục vụ người dân và du khách

 

Tết Canh Tý năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm giao thừa tại 4 địa phương, gồm Đà Lạt 2 điểm bắn tại hồ Xuân Hương, TP Bảo Lộc 1 điểm bắn tại hồ Đồng Nai, huyện Di Linh 1 điểm bắn tại Khuôn viên khu Trung tâm Hành chính) và huyện Đức Trọng 1 điểm bắn tại Sân vận động - Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao. Kinh phí bắn pháo hoa hoàn toàn vận động từ nguồn xã hội hóa
Tết Canh Tý năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm giao thừa tại 4 địa phương, gồm Đà Lạt 2 điểm bắn tại hồ Xuân Hương, TP Bảo Lộc 1 điểm bắn tại hồ Đồng Nai, huyện Di Linh 1 điểm bắn tại Khuôn viên khu Trung tâm Hành chính) và huyện Đức Trọng 1 điểm bắn tại Sân vận động - Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao. Kinh phí bắn pháo hoa hoàn toàn vận động từ nguồn xã hội hóa

 Tin, ảnh: CHÍNH THÀNH