Chiếm hết lề đường làm nơi để gạch

04:06, 16/06/2020

(LĐ online) - Nhiều tháng nay, người dân đi trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Phường 2, TP Bảo Lộc) gặp nhiều trở ngại vì một nhà phân phối gạch men thường xuyên lấn chiếm lòng, lề đường.

(LĐ online) - Nhiều tháng nay, người dân đi trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Phường 2, TP Bảo Lộc) gặp nhiều trở ngại vì một nhà phân phối gạch men thường xuyên lấn chiếm lòng, lề đường.
 
Hàng trăm thùng gạch men của nhà phân phối Hoa Long chiếm dụng hết vỉa hè. Xe tải, xe nâng ra vào bốc hàng thường xuyên khiến xe cô qua lại trên đường Huỳnh Thúc Kháng gặp trở ngại
Hàng trăm thùng gạch men của nhà phân phối Hoa Long chiếm dụng hết vỉa hè. Xe tải, xe nâng ra vào bốc hàng thường xuyên khiến xe cô qua lại trên đường Huỳnh Thúc Kháng gặp trở ngại
 
Đó chính là nhà phân phối gạch men Hoa Long (đóng tại Tổ dân 21, Phường 2, TP Bảo Lộc). Theo phản ánh của người dân, trong nhiều tháng qua, nhà phân phối gạch men này chiếm dụng hàng chục mét vỉa hè, lòng lề đường trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Tại thời điểm chúng tôi có mặt, ở 2 bên lề đường Huỳnh Thúc Kháng với chiều dài hàng chục mét, nhà phân phối Hoa Long chất hàng trăm thùng gạch men lấn chiếm hết vỉa hè và tràn cả ra đường. Đặc biệt, có những chồng gạch men cao nhiều mét luôn tiền ẩn nguy cơ sụp đổ gây mất an toàn. Nhiều thời điểm trong ngày, xe tải, xe nâng thường xuyên ra vào bốc, xếp gạch gây cản trở giao thông. 
 
Mặc dù sự việc đã diễn trong thời gian dài và người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh lên Tổ dân phố và UBND Phường 2, nhưng vẫn không được giải quyết. Một người dân sống tại Tổ dân phố 21 (Phường 2, TP Bảo Lộc), bức xúc: “Sự việc này đã diễn ra trong thời gian dài, ban đầu chúng tôi qua nói chuyện tình cảm với chủ nhà phân phối gạch men Hoa Long, nhưng họ đều phớt lờ. Họ xem vỉa hè, đường phố như “nhà mình” vậy, coi thường phản ánh, ý kiến của bà con. Vì quá bức xúc, người dân chúng tôi đã rất nhiều lần phản ánh lên Tổ dân phố 21 và UBND Phường 2 về vụ việc này. Tuy nhiên, chúng tôi không hiểu sao, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không vào cuộc giải quyết”.
 
H.ĐƯỜNG