Bị cuốn vào gầm xe tải, 2 cha con đi xe máy thương vong

09:07, 31/07/2020

(LĐ online) - Đang lưu thông trên Quốc 20, chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển bị cuốn vào gầm xe tải khiến 2 người thương vong.

(LĐ online) - Đang lưu thông trên Quốc 20, chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển bị cuốn vào gầm xe tải khiến 2 người thương vong.
 
Hiện trường vụ tai nạn giao thông
Hiện trường vụ tai nạn giao thông
 
Vụ tai nạn xảy ra vào tối 30/7 trên Quốc lộ 20, (đoạn qua Km 106 đèo Bảo Lộc, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc). Vào thời điểm trên, xe máy do người đàn ông điều khiển mang BKS: 94H – 508.91 chở theo sau là một cháu trai khoảng 10 tuổi (đều chưa xác định được danh tính) lưu thông theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến đầu đèo Bảo Lôc thì va chạm với xe tải do tài xế Văn Phú Thiện Thuật (quê ở Trà Vinh) điều khiển theo chiều ngược lại. Cú va chạm khiến xe máy cùng người đàn ông và cháu trai bị cuốn mắc kẹt vào gầm xe tải. Vụ tại nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, cháu trai bị thương năng và được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.
 
Nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc và lực lượng CSGT chốt đèo Bảo Lộc đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 
 
Qua kiểm tra tại hiện trường, cơ quan công an không phát hiện bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của 2 nạn nhân. 
 
Đến sáng 31/7, danh tính người đàn ông tử vong trong vụ tai nạn được xác định tên Tiến. Còn cháu trai bị thương đang điều trị ở Bệnh viện được xác định tên Hậu (con trai nạn nhân) cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai. 
 
Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang liên hệ với Công an tỉnh Đồng Nai để tìm kiếm gia đình và xác định rõ danh tính nạn nhân.
 
HẢI ĐƯỜNG