Cần xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực hồ Bảo Lộc

11:06, 27/06/2022
(LĐ online) - Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở, xử lý nhưng các quán cà phê khu vực hồ Bảo Lộc trên đường Cù Chính Lan (Phường 1, TP Bảo Lộc) vẫn cố tình lấn chiến vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, kinh doanh.
 
Các quán cà phê lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường buôn bán, kinh doanh khu vực hồ Đồng Nai thượng (Phường 1, TP Bảo Lộc) (Ảnh chụp vào sáng 26/6)
Các quán cà phê lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường buôn bán, kinh doanh khu vực hồ Đồng Nai thượng (Phường 1, TP Bảo Lộc) (Ảnh chụp vào sáng 26/6)
 
Các quán cà phê trên đường Cù Chính Lan với hàng trăm bộ bàn ghế lấn chiếm toàn bộ vỉa hè dành cho người đi bộ khu vực hồ Bảo Lộc; hàng trăm xe máy của khách đậu lấn hết đường gây cản trở giao thông. Tình trạng này đang gây mất mỹ quan đô thị khu vực hồ Bảo Lộc và làm cản trở giao thông khiến người dân bức xúc. 
 
Trước những bất cập nêu trên, nhiều người dân đã thông báo vụ việc tới Phòng Quản lý Đô thị TP Bảo Lộc và UBND Phường 1 để xử lý. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đồng hồ tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng vẫn không có mặt để xử lý.
 
Theo người dân, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán kinh doanh tại khu vực này để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. 
 
Theo ông Đoàn Kim Đình – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, để lập lại trật tự đô thị nhằm đảo bảo mỹ quan và an toàn giao thông khu vực trung tâm, UBND thành phố đã chỉ đạo, giao Phòng Quản lý Đô thị phối hợp cùng các phường trung tâm thường xuyên tuần tra, xử lý các vi phạm liên quan. Hầu hết các tuyến đường khu vực trung tâm TP Bảo Lộc trước đây bị lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường đã được xử lý triệt để. 
 
Riêng khu vực đường Cù Chính Lan (hồ Đồng Nai thượng) là điểm bất cập nhất, chưa thể xử lý triệt để. Để xử lý dứt điểm khu vực này, thành phố sẽ chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị và UBND Phường 1 áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đủ sức răn đe; đồng thời, sẽ tịch thu toàn bộ vật dụng vi phạm của người dân. 
 
Quan điểm của TP Bảo Lộc là xử lý nghiêm “không có vùng cấm” tất cả các trường hợp cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn.
 
HẢI ĐƯỜNG