Nhiều sông, suối thường xảy ra lũ lụt chưa được phân cấp báo động lũ

06:09, 20/09/2022
Sở Tài nguyên - Môi trường cho biết, Lâm Đồng hiện nay có 3 con sông đã được quy định mực nước tương ứng với cấp báo động lũ trong phòng, chống thiên tai, đó là sông Cam Ly, sông Đa Nhim và sông La Ngà. 
 
Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện nay còn rất nhiều sông, suối lớn hằng năm thường xảy ra lũ lụt và ngập úng vẫn chưa được khảo sát, đo đạc, tính toán để phân cấp báo động lũ. 
 
Mùa lũ chính trên các sông, suối trên địa bàn Lâm Đồng thường xảy ra từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. 
 
Hiện, Sở Tài nguyên - Môi trường đang phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Tây Nguyên và Đài Khí tượng - Thủy văn Lâm Đồng tổ chức rà soát, trình tỉnh ban hành quyết định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các địa bàn do tỉnh quản lý để phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh.
 
V.T