30 kiến trúc sư tham gia Trại sáng tác Di sản kiến trúc và cảnh quan đô thị Đà Lạt

03:10, 18/10/2019

(LĐ online) - Sáng ngày 18/10, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với Hội Kiến trúc sư tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khai mạc Trại sáng tác với chủ đề: Di sản kiến trúc và cảnh quan đô thị Đà Lạt. Giáo sư, Tiến sỹ, Kiến trúc sư  Nguyễn Quốc Thông - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam;...

(LĐ online) - Sáng ngày 18/10, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với Hội Kiến trúc sư tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khai mạc Trại sáng tác với chủ đề: Di sản kiến trúc và cảnh quan đô thị Đà Lạt. Giáo sư, Tiến sỹ, Kiến trúc sư  Nguyễn Quốc Thông - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; ông  Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo thành phố Đà Lạt và 30 kiến trúc sư đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Sóc Trăng tham dự Lễ khai mạc Trại sáng tác.
 
 
Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sỹ, Kiến trúc sư  Nguyễn Quốc Thông - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhấn mạnh: Di sản kiến trúc như một tiền đề, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chương trình sáng tác lần này với mục đích là nhận diện được giá trị kiến trúc, cảnh quan thành phố Đà Lạt, đồng thời qua đó tìm những giải pháp bảo tồn để di sản thích nghi với cuộc sống hiện tại. 
 
Tham gia Trại sáng tác, đoàn kiến trúc sư được tham quan, tìm hiểu về  bản sắc văn hóa, di sản kiến trúc của thành phố Đà Lạt; trong đó có Trung tâm Hòa Bình, khu biệt thự Đồi Thông Kim, trục di sản Đông - Tây. 
Kết thúc Trại sáng tác, các hội viên Hội Kiến trúc sư thuyết trình tác phẩm thông qua ý tưởng sáng tác của mình. Được biết, Trại sáng tác diễn ra từ ngày 16 đến hết ngày 23/10/2019.
 
THÀNH NAM