Phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân bị thủng phổi và gan

AN NHIÊN 09:40, 31/05/2023

(LĐ online) - Sáng 31/5, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Lê Văn Tiến  cho biết: Các y bác sỹ của bệnh viện vừa cấp cứu, phẫu thuật thành công cho 1 bệnh nhân bị  2 thanh sắt đâm xuyên qua người gây tổn thương nội tạng nguy kịch. 

Ê kíp mổ đang xử trí ca bệnh
Ê kíp mổ đang xử trí ca bệnh

Bệnh nhân N.X.Q. (27 tuổi, ở Phường 5, TP Đà Lạt) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu lúc 7 giờ 5 phút ngày 28/5. 
Trước đó, anh Q. đi làm phụ hồ không may bị 2 thanh sắt lớn đâm xuyên vào người. Khi xảy ra sự việc, những người xung quanh đã cắt phần sắt dài (chừa lại 2 đoạn dài 50cm và 30cm) rồi đưa nạn nhân tới bệnh viện.
Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận 1 thanh sắt đâm từ bả vai xuống hông, 1 thanh đâm thủng vai từ trước ra sau, bệnh nhân trong tình trạng hô hấp yếu dần.  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh huy động ê kíp hội chẩn và mổ lúc 8 giờ ngày 28/5. Bệnh nhân được xác định có vết thủng phổi, thủng cơ hoành và thủng gan.
Ê kíp mổ do phẫu thuật viên chính là  BSCKI  Huỳnh Quốc Khởi – Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, là bác sỹ chuyên khoa ngoại lồng ngực – mạch máu trực tiếp thực hiện ca mổ này kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ.  
Đến sáng nay, BSCKI  Huỳnh Quốc Khởi cho biết: “Hiện tại, bệnh nhân này đã tỉnh táo, tự thở và bắt đầu ăn uống nhẹ”.