Bảo Lộc: Đã tìm ra xe tải liên quan đến vụ "xe tải tông xe máy làm chết người rồi bỏ trốn"

02:09, 18/09/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 18/9, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông xe tải tông xe máy làm 1 người chết tại chỗ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường vừa xảy ra trên địa bàn.

(LĐ online) - Sáng ngày 18/9, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông xe tải tông xe máy làm 1 người chết tại chỗ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường vừa xảy ra trên địa bàn.
 
Công an TP Bảo Lộc dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông
Công an TP Bảo Lộc dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm 15/9/2017, tại km 109 +700 trên Quốc lộ 20 (đoạn qua thôn 4, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người đi xe máy chết tại chỗ. Nạn nhân của vụ tai nạn là anh Cao Xuân Nghĩa (35 tuổi, ngụ tại thôn 4, xã Đại Lào) điều khiển xe máy mang BS: 49P4 - 6629 lưu thông theo hướng từ TP Bảo Lộc đi TP Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc. Theo ghi nhận của cơ quan công an, tại hiện trường lúc xảy ra tai nạn chỉ có xe máy và nạn nhân bị tông tử vong. Trong khi đó, xe ô tô gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do xe ô tô chạy quá tốc độ, lấn hoàn toàn qua phần đường bên trái theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt rồi gây tai nạn.
 
Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc đã huy động lực lượng phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, truy tìm chiếc xe gây tai nạn. Sau 1 ngày vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Bảo Lộc đã xác minh được chiếc xe gây tai nạn là xe tải mang BS: 49C - 099.53 do Lê Văn Hiệp (24 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) điều khiển đang đậu xe tại thị trấn Di Linh (huyện Di Linh). Làm việc với cơ quan công an, Lê Văn Hiệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn của mình.
 
Để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, chiều 17/9, Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông nói trên.
 
HẢI ĐƯỜNG