Lâm Đồng đón 2 chuyến bay chở 4 hành khách về từ vùng dịch

01:03, 18/03/2020

(LĐ online) - Khoảng 12 giờ trưa nay, 18/3, lực lượng Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Cảng hàng không Liên Khương phối hợp với công an đã đón 2 chuyến bay từ Thái Lan và Malaysia hạ cánh xuống Cảng hàng không Liên Khương chở 4 du khách đều là người Việt Nam...

[links()] (LĐ online) - Khoảng 12 giờ trưa nay, 18/3, lực lượng Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Cảng hàng không Liên Khương phối hợp với công an đã đón 2 chuyến bay từ Thái Lan và Malaysia hạ cánh xuống Cảng hàng không Liên Khương chở 4 du khách đều là người Việt Nam (1 người ở Lâm Đồng, 2 người ở Khánh Hòa, 1 người ở Bình Thuận) về từ vùng dịch để đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn 994 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quy định của Bộ Y tế.
 
Những hành khách Việt Nam bay từ Thái Lan và Malaysia về Sân bay Liên Khương sau khi kiểm tra dịch tễ được đưa đi cách ly 14 ngày tại Cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn 994 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng (tại Ninh Gia, Đức Trọng). Ảnh: Chính Thành
Những hành khách Việt Nam bay từ Thái Lan và Malaysia về Sân bay Liên Khương sau khi kiểm tra dịch tễ được đưa đi cách ly 14 ngày tại Cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn 994 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng (tại Ninh Gia, Đức Trọng). Ảnh: Chính Thành
 
Cụ thể: Chuyến bay Vietjet số hiệu VJ940 đi từ Thái Lan chở 3 người và chuyến bay của hãng Hàng không Air Asia số hiệu AK571 chở 1 người. Lực lượng liên ngành y tế, công an đã đón 4 trường hợp này đưa vào cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung Trung đoàn 994 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (đóng tại Ninh Gia – Đức Trọng).
 
BSCKII Nguyễn Quốc Minh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng cho biết: Ngành y tế đã nhận được thông tin và tổ chức lực lượng đón 2 chuyến bay này đưa 4 người từ vùng dịch về cách ly y tế tập trung để phòng dịch Covid-19. Thời gian cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Tất cả 4 trường hợp này đều được lấy mẫu gởi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế.
 
AN NHIÊN