Căng mình thực thi nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19

08:04, 12/04/2020

(LĐ online) - Thời tiết nắng nóng, lượng xe cộ đông đúc khiến lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thêm phần vất vả, căng thẳng. Ngoài các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội… đang căng mình làm nhiệm vụ 24/24 giờ, còn có sự "chia lửa" kịp thời của lực lượng thanh niên tình nguyện.

(LĐ online) - Thời tiết nắng nóng, lượng xe cộ đông đúc khiến lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thêm phần vất vả, căng thẳng. Ngoài các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội… đang căng mình làm nhiệm vụ 24/24 giờ, còn có sự “chia lửa” kịp thời của lực lượng thanh niên tình nguyện. Thấu hiểu được sự vất vả của các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trực, người dân các địa phương và người đi đường đã tới hỗ trợ nước uống, bánh mì, trái cây và thậm chí cả… vịt.
 
Ảnh: C.T
Các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông huyện Đơn Dương và Trạm Cảnh sát Giao thông Eo Gió đóng tại thị trấn D'ran hướng dẫn tài xế đi từ hướng Ninh Thuận lên Lâm Đồng vào khai báo y tế. Ảnh: C.T
 
Toàn tỉnh Lâm Đồng có 8 chốt kiểm dịch được đặt tại vị trí giáp ranh với các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa. Trong đó, chốt số 1 trên Quốc lộ 20 đặt tại điểm giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai (thuộc địa phận thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng quản lý trực tiếp, 7 chốt kiểm dịch còn lại do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các địa phương quản lý, điều hành. Nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch là giám sát chặt chẽ phương tiện và điều tra dịch tễ, đo thân nhiệt đối với người điều khiển phương tiện giao thông từ các địa phương khác ra vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm sàng lọc, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
Quốc lộ 20 là tuyến đường “huyết mạch” nối Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ và Miền Tây, với lượng xe cộ qua lại đông đúc khoảng 5.500 – 6.000 lượt phương tiện/ngày đêm. Do đó, các lực lượng làm nhiệm vụ giám sát, kiểm dịch tại chốt số 1 phải chia ca làm nhiệm vụ thường xuyên, liên tục (Ảnh – K.P)
Quốc lộ 20 là tuyến đường “huyết mạch” nối Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ và Miền Tây, với lượng xe cộ qua lại đông đúc khoảng 5.500 - 6.000 lượt phương tiện/ngày đêm. Do đó, các lực lượng làm nhiệm vụ giám sát, kiểm dịch tại chốt số 1 phải chia ca làm nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Ảnh: K.P
 
Ghi nhận tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số 1 trên Quốc lộ 20, mỗi ca trực được bố trí 12 - 15 người làm nhiệm vụ thuộc các sở, ngành của tỉnh như cảnh sát giao thông, y tế, quân đội, thanh tra giao thông, quản lý thị trường và Công an huyện Đạ Huoai. Chốt kiểm dịch này được xem là tấm “lá chắn” quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Lâm Đồng. Tại các giờ cao điểm trong ngày (buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ), tại chốt kiểm dịch này còn có sự “chia lửa” của lực lượng thanh niên tình nguyện. Tại đây, trong mỗi ca trực, các lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể cùng kiểm soát, kiểm tra y tế người điều khiển phương tiện giao thông từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ và Miền Tây qua chốt vào tỉnh Lâm Đồng, với phương châm “kiểm tra, giám sát đầy đủ, đúng và trúng quy định” phòng chống dịch bệnh Covid-19 không bỏ sót một ai. Song song với việc kiểm soát, kiểm tra y tế, lực lượng chức năng còn giám sát mọi người tuân thủ đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông… Thống kê, trong 24 giờ hàng ngày, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra y tế đối hơn 10.000 người và 5.500 - 6.000 phương tiện giao thông qua chốt. Đến trưa 11/4, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với 11 trường hợp điều khiển phương tiên giao thông không đeo khẩu trang khi qua chốt kiểm dịch số 1, với mức phạt 200 ngàn đồng/người.
 
Bác sĩ Gia Luy, cán bộ Trạm Y tế xã Tà Hine (huyện Đức Trọng), thành viên của chốt số 4 hướng dẫn một gia đình từ Bình Thuận về Lâm Đồng vào rửa nước sát khuẩn, sau đó đo thân nhiệt, ghi chép thông tin cá nhân cẩn thận vào sổ trực. Ảnh: C.T
Bác sĩ Gia Luy, cán bộ Trạm Y tế xã Tà Hine (huyện Đức Trọng), thành viên của chốt số 4 hướng dẫn một gia đình từ Bình Thuận về Lâm Đồng vào rửa nước sát khuẩn, sau đó đo thân nhiệt, ghi chép thông tin cá nhân cẩn thận vào sổ trực. Ảnh: C.T
 
Tương tự, tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 như chốt số 7 trên Tỉnh lộ 721 (Bình Thuận đi Lâm Đồng) thuộc địa phận xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai; chốt số 8 (Bình Phước đi Lâm Đồng) thuộc địa phần thị trấn Phước Cát (huyện Cát Tiên) và chốt số 6 (Bình Thuận đi Lâm Đồng) trên Quốc lộ 55 thuộc địa phận xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) cũng được chia làm 3 ca (8 - 10 người/ca), với đầy đủ các lực lượng y tế, công an, quân đội hoạt động 24/24 giờ. Nhiệm vụ của các lực lượng là kiểm soát phương tiện giao thông, kiểm tra thân nhiệt người điều khiển phương tiện vào, ra tỉnh Lâm Đồng. Tất cả phương tiên, số người trên xe đều được các lực lượng ghi chép kỹ càng, đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19.
 
Trong khi đó, theo ghi nhận tại chốt kiểm dịch số 3 trên Quốc lộ 27 tại thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương giáp với tỉnh Ninh Thuận và chốt số 4 trên Quốc lộ 28 thuộc xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng giáp với tỉnh Bình Thuận, công tác kiểm tra, giám sát y tế người điều khiển phương tiện giao thông được các lực lượng triển khai đồng bộ không kể ngày đêm. Mỗi ngày đêm, các lực lượng y tế, công an, quân đội chia làm 3 ca trực làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, kiểm soát phương tiện giao thông ra vào tỉnh Lâm Đồng thông qua việc ghi chép biển số xe và số người trên xe. Thống kê cho thấy, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch thuộc sự quản lý của địa phương đã tiến hành kiểm tra y tế trên 400 - 800 lượt phương tiện giao thông/chốt.
 
Lực lượng cảnh sát giao thông tại chốt số 1 thay nhau “đội nắng” làm nhiệm vụ điều tiết phương tiện giao thông giảm tốc độ, tuân thủ các quy định giám sát, kiểm tra y tế đối với tài xế và tất cả những người trên xe. Ảnh: K.P
Lực lượng cảnh sát giao thông tại chốt số 1 thay nhau “đội nắng” làm nhiệm vụ điều tiết phương tiện giao thông giảm tốc độ, tuân thủ các quy định giám sát, kiểm tra y tế đối với tài xế và tất cả những người trên xe. Ảnh: K.P

 

Với lượng phương tiện qua lại lớn, đặc biệt là trong các giờ cao điểm, chốt số 1 luôn có 4 người (3 nhân viên y tế và 1 dân quân) được giao nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt tại 2 làn lưu thông xe máy và ô tô. Tùy vào tình hình, lực lượng kiểm tra thân nhiệt tự linh động cùng phối hợp phân chia và hỗ trợ nhau làm nhiệm vụ. Ảnh: K.P
Với lượng phương tiện qua lại lớn, đặc biệt là trong các giờ cao điểm, chốt số 1 luôn có 4 người (3 nhân viên y tế và 1 dân quân) được giao nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt tại 2 làn lưu thông xe máy và ô tô. Tùy vào tình hình, lực lượng kiểm tra thân nhiệt tự linh động cùng phối hợp phân chia và hỗ trợ nhau làm nhiệm vụ. Ảnh: K.P

 

Thân nhiệt của mọi người qua chốt đảm bảo dưới 370C, không sốt là niềm vui chung của tất cả lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại các chốt và tiếp thêm niềm tin để tất cả họ cùng chung tay hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch Covid-19. Ảnh: K.P
Thân nhiệt của mọi người qua chốt đảm bảo dưới 370C, không sốt là niềm vui chung của tất cả lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại các chốt và tiếp thêm niềm tin để tất cả họ cùng chung tay hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch Covid-19. Ảnh: K.P

 

Mỗi công việc của những người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch đều có những vất vả và tiềm ẩn rủi ro, nguy hiểm riêng. Thế nhưng, có lẽ nhiệm vụ kiểm tra y tế (đo thân nhiệt) luôn là nhiệm vụ nặng nề và tiềm ẩn nguy hiểm hơn cả. Ngoài việc thường xuyên đối diện trực tiếp với người lạ, lực lượng kiểm tra y tế còn liên tục rướn người hết cỡ hoặc thậm chí phải leo trèo khi đo thân nhiệt cho tài xê xe đầu kéo và xe tải hạng nặng có cabin cao lớn (Ảnh – K.P)
Mỗi công việc của những người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch đều có những vất vả và tiềm ẩn rủi ro, nguy hiểm riêng. Thế nhưng, có lẽ nhiệm vụ kiểm tra y tế (đo thân nhiệt) luôn là nhiệm vụ nặng nề và tiềm ẩn nguy hiểm hơn cả. Ngoài việc thường xuyên đối diện trực tiếp với người lạ, lực lượng kiểm tra y tế còn liên tục rướn người hết cỡ hoặc thậm chí phải leo trèo khi đo thân nhiệt cho tài xê xe đầu kéo và xe tải hạng nặng có cabin cao lớn. Ảnh: K.P

 

Thanh niên tình nguyện tham gia “chia lửa” làm nhiệm vụ đo thân nhiệt người điểu khiển xe máy tại chốt kiểm dịch Quốc lộ 20 trong các giờ cao điểm phương tiện giao thông qua lại đông đúc đã phần nào giúp các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ tại chốt giảm bớt áp lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ (Ảnh – K.P)
Thanh niên tình nguyện tham gia “chia lửa” làm nhiệm vụ đo thân nhiệt người điểu khiển xe máy tại chốt kiểm dịch Quốc lộ 20 trong các giờ cao điểm phương tiện giao thông qua lại đông đúc đã phần nào giúp các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ tại chốt giảm bớt áp lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: K.P

 

Chốt trực số 4 nằm trên đoạn đường đèo xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng giáp ranh tỉnh Bình Thuận ít người qua lại. Mỗi ngày tối đa có khoảng 200 lượt tài xế qua lại đoạn đường này. Trước khi vào đo thân nhiệt, tất cả người điều khiển phương tiện giao thông đều rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn được bố trí sẵn tại chốt. (Ảnh – C.THÀNH)
Chốt trực số 4 nằm trên đoạn đường đèo xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng giáp ranh tỉnh Bình Thuận ít người qua lại. Mỗi ngày tối đa có khoảng 200 lượt tài xế qua lại đoạn đường này. Trước khi vào đo thân nhiệt, tất cả người điều khiển phương tiện giao thông đều rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn được bố trí sẵn tại chốt. Ảnh: C.T

 

Đường đèo vắng vẻ, xa khu dân cư. Để tiện sinh hoạt cũng như thuận lợi phân ca trực 24/24 giờ, cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng chốt trực số 4 thuê căn nhà gỗ cấp 4 ven đường từ một người dân. Chúng tôi tới ghi nhận tại chốt kiểm dịch số 4 đúng lúc Đại uý Trương Hải Đăng, trợ lý quân báo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng tạm phân công hai cán bộ khác trực chốt, còn mình và một chiến sĩ dân quân tự vệ ra chợ Ninh Loan cách đó 3 km mua ít thực phẩm về làm bữa cơm trưa cho anh em trong ca trực. Ảnh: C.T
Đường đèo vắng vẻ, xa khu dân cư. Để tiện sinh hoạt cũng như thuận lợi phân ca trực 24/24 giờ, cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng chốt trực số 4 thuê căn nhà gỗ cấp 4 ven đường từ một người dân. Chúng tôi tới ghi nhận tại chốt kiểm dịch số 4 đúng lúc Đại uý Trương Hải Đăng, trợ lý quân báo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng tạm phân công hai cán bộ khác trực chốt, còn mình và một chiến sĩ dân quân tự vệ ra chợ Ninh Loan cách đó 3 km mua ít thực phẩm về làm bữa cơm trưa cho anh em trong ca trực. Ảnh: C.T

 

Do chốt kiểm dịch nằm xa khu dân cư, nên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch số 4 phải ăn cơm ngay tại chốt trực trong căn nhà gỗ thuê bên đường Quốc lộ 28B để đảm bảo sinh hoạt và làm việc bất kể ngày đêm (Ảnh – C.THÀNH)
Do chốt kiểm dịch nằm xa khu dân cư, nên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch số 4 phải ăn cơm ngay tại chốt trực trong căn nhà gỗ thuê bên đường Quốc lộ 28B để đảm bảo sinh hoạt và làm việc bất kể ngày đêm. Ảnh: C.T

 

Một chiến sĩ thuộc lực lượng dân quân xã Ninh Loan (Đức Trọng) trực chốt vui vẻ khoe cặp vịt xiêm mà người dân ở gần chốt kiểm dịch đã mang tặng vào ngày 10/4, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo bình an cho Nhân dân. Ảnh:C.T
Một chiến sĩ thuộc lực lượng dân quân xã Ninh Loan (Đức Trọng) trực chốt vui vẻ khoe cặp vịt xiêm mà người dân ở gần chốt kiểm dịch đã mang tặng vào ngày 10/4, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo bình an cho Nhân dân. Ảnh:C.T

 

13 giờ chiều 10/4, trời nắng gay gắt, bà Nguyễn Thị Dung, chủ cơ sở bánh mỳ Thanh Thanh tại xã Lạc Lâm (huyện Đơn Dương) chở nhu yếu phẩm đi bán tại Bình Thuận sau khi kiểm tra y tế tại trạm liền quay ra xe ô tô mang 4 túi bánh mỳ đưa cho Đại uý Phạm Văn Hùng, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông huyện Đức Trọng tại chốt số 4 nói “Chút quà nhỏ, tặng các anh ăn lấy sức làm việc”. Ảnh: C.T
13 giờ chiều 10/4, trời nắng gay gắt, bà Nguyễn Thị Dung, chủ cơ sở bánh mỳ Thanh Thanh tại xã Lạc Lâm (huyện Đơn Dương) chở nhu yếu phẩm đi bán tại Bình Thuận sau khi kiểm tra y tế tại trạm liền quay ra xe ô tô mang 4 túi bánh mỳ đưa cho Đại uý Phạm Văn Hùng, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông huyện Đức Trọng tại chốt số 4 nói “Chút quà nhỏ, tặng các anh ăn lấy sức làm việc”. Ảnh: C.T

 

Còn tại chốt kiểm dịch số 3 trên Quốc lộ 27, thị trấn D’Ran (huyện Đơn Dương) giáp ranh với tỉnh Ninh Thuận qua đèo Sông Pha, lượng xe lưu thông qua chốt ngày 10/4 khoảng 500 lượt xe, ngày 9/4 lên tới 663 lượt xe. Có ca trực rơi vào giờ cao điểm, các lực lượng như cảnh sát giao thông, quân đội, dân quân tự vệ, cảnh sát cơ động, y tế phải huy động tới 10 người để tránh lượng xe dồn ứ khi đi qua trạm
Còn tại chốt kiểm dịch số 3 trên Quốc lộ 27, thị trấn D’Ran (huyện Đơn Dương) giáp ranh với tỉnh Ninh Thuận qua đèo Sông Pha, lượng xe lưu thông qua chốt ngày 10/4 khoảng 500 lượt xe, ngày 9/4 lên tới 663 lượt xe. Có ca trực rơi vào giờ cao điểm, các lực lượng như cảnh sát giao thông, quân đội, dân quân tự vệ, cảnh sát cơ động, y tế phải huy động tới 10 người để tránh lượng xe dồn ứ khi đi qua trạm. Ảnh: C.T

 

 Lượng xe từ hướng đèo Sông Pha lên Lâm Đồng khá dày nhưng Thượng uý Trần Xuân Vinh, cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông chốt Eo Gió (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) vẫn vui vẻ hướng dẫn các tài xế để xe đúng khoảng cách vào khu vực lều dã chiến dựng bên đường để khai báo y tế. Ảnh: C.T
Lượng xe từ hướng đèo Sông Pha lên Lâm Đồng khá dày nhưng Thượng uý Trần Xuân Vinh, cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông chốt Eo Gió (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) vẫn vui vẻ hướng dẫn các tài xế để xe đúng khoảng cách vào khu vực lều dã chiến dựng bên đường để khai báo y tế. Ảnh: C.T

 

Phía ngoài lều dã chiến để khai báo y tế, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động liên tục dùng đèn pin ra hiệu lệnh các xe tải dừng đỗ đúng vị trí, phân luồng tránh tình trạng ùn ứ cục bộ. Trong ngày 10/4, theo ghi nhận có khoảng 5-6 người dân đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh, lực lượng cảnh sát giao thông đã phải dùng xe chuyên dụng đuổi theo, yêu cầu người dân quay lại khai báo y tế tại chốt trực. Ảnh: C.T
Phía ngoài lều dã chiến để khai báo y tế, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động liên tục dùng đèn pin ra hiệu lệnh các xe tải dừng đỗ đúng vị trí, phân luồng tránh tình trạng ùn ứ cục bộ. Trong ngày 10/4, theo ghi nhận có khoảng 5-6 người dân đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh, lực lượng cảnh sát giao thông đã phải dùng xe chuyên dụng đuổi theo, yêu cầu người dân quay lại khai báo y tế tại chốt trực. Ảnh: C.T

 

Một cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đơn Dương ra giữa lòng đường ra hiệu cho một xe ô tô tâp vào nề đường. Do lượng xe tải lên đèo không đều, có khi tập trung thành từng tốp lên nên mỗi ca vào giờ cao điểm luôn có 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông ứng trực. Ảnh: C.T
Một cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đơn Dương ra giữa lòng đường ra hiệu cho một xe ô tô tâp vào nề đường. Do lượng xe tải lên đèo không đều, có khi tập trung thành từng tốp lên nên mỗi ca vào giờ cao điểm luôn có 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông ứng trực. Ảnh: C.T

 

Việc giao ca giữa các lực lượng tại các chốt trực, đặc biệt là lực lượng y tế diễn ra nhanh chóng để đảm bảo không bỏ sót việc kiểm tra thân nhiệt người điều khiển phương tiện giao thông tại các cửa ngõ vào Lâm Đồng. Ảnh: K.P
Việc giao ca giữa các lực lượng tại các chốt trực, đặc biệt là lực lượng y tế diễn ra nhanh chóng để đảm bảo không bỏ sót việc kiểm tra thân nhiệt người điều khiển phương tiện giao thông tại các cửa ngõ vào Lâm Đồng. Ảnh: K.P

 

Tương tự các chốt kiểm dịch khác, việc kiểm tra y tế đối với người điều khiển phương tiện giao thông luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu tại chốt kiểm dịch số 8 (thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên). Tại đây, trung bình 24 giờ, lực lượng chức năng tiến hành giám sát, kiểm tra y tế đối với 500 – 600 lượt người trên các phương tiện giao thông. Ảnh: K.P
Tương tự các chốt kiểm dịch khác, việc kiểm tra y tế đối với người điều khiển phương tiện giao thông luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu tại chốt kiểm dịch số 8 (thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên). Tại đây, trung bình 24 giờ, lực lượng chức năng tiến hành giám sát, kiểm tra y tế đối với 500 - 600 lượt người trên các phương tiện giao thông. Ảnh: K.P

 

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sự phối hợp giữa các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch số 7 trên Tỉnh lộ 721 xã Đoàn Kết (huyện Đạ Huoai) giáp tỉnh Bình Thuận luôn được triển khai nhịp nhàng từ hiệu lệnh dừng xe đến việc đo thân nhiệt
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sự phối hợp giữa các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch số 7 trên Tỉnh lộ 721 xã Đoàn Kết (huyện Đạ Huoai) giáp tỉnh Bình Thuận luôn được triển khai nhịp nhàng từ hiệu lệnh dừng xe đến việc đo thân nhiệt. Ảnh: K.P

 

 

 

Bất kể ngày đêm, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch số 6 trên Quốc lộ 55 thuộc xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) tiếp giáp tỉnh Bình Thuận thức thâu đêm tiến hành giám sát, kiểm tra y tế đối với người điều kiển phương tiện giao thông
Bất kể ngày đêm, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch số 6 trên Quốc lộ 55 thuộc xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) tiếp giáp tỉnh Bình Thuận thức thâu đêm tiến hành giám sát, kiểm tra y tế đối với người điều kiển phương tiện giao thông. Ảnh: K.P

 

Nhằm “tiếp lửa” cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt số 6, Huyện Đoàn Bảo Lâm đã trao tặng khẩu trang và hơn 50 nón kính. Đây là món quà ý nghĩa giúp các lực lượng giảm bớt rủi ro khi làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra y tế tại chốt kiểm dịch Covid-19
Nhằm “tiếp lửa” cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt số 6, Huyện Đoàn Bảo Lâm đã trao tặng khẩu trang và hơn 50 nón kính. Đây là món quà ý nghĩa giúp các lực lượng giảm bớt rủi ro khi làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra y tế tại chốt kiểm dịch Covid-19. Ảnh: K.P

 

Người điều khiển phương tiện giao thông qua chốt kiểm dịch số 3 (thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương) phối hợp chấp hành tốt việc khai báo y tế khi ra vào chốt kiểm dịch. Ảnh: C.T
Người điều khiển phương tiện giao thông qua chốt kiểm dịch số 3 (thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương) phối hợp chấp hành tốt việc khai báo y tế khi ra vào chốt kiểm dịch. Ảnh: C.T


Phóng sự ảnh: KHÁNH PHÚC - CHÍNH THÀNH