Ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội

01:04, 01/04/2020

(LĐ online) - Sáng 1/4, ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đường phố, công sở, hàng quán và cuộc sống của người dân tại 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc có nhiều sự thay đổi.

(LĐ online) - Sáng 1/4, ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đường phố, công sở, hàng quán và cuộc sống của người dân tại 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc có nhiều sự thay đổi.
 
Khoảng 6 giờ sáng, người dân Đà Lạt vẫn đi tập thể dục khá đông ven hồ Xuân Hương trong ngày đầu tiên Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện cách ly trên cả nước. Ảnh: Chính Thành
Khoảng 6 giờ sáng, người dân Đà Lạt vẫn đi tập thể dục khá đông ven hồ Xuân Hương trong ngày đầu tiên Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện cách ly trên cả nước. Ảnh: Chính Thành
 
Tại Đà Lạt, hầu hết người dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, quán xá… đã tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và theo Công điện khẩn của Chủ UBND tỉnh Lâm Đồng vào chiều 31/3.
 
Những tuyến đường lớn của thành phố những ngày qua đã vắng xe cộ qua lại nay còn vắng hơn. Ven hồ Xuân Hương, khu Hoà Bình… việc tụ tập trên 2 người cũng không còn thấy nhiều, người dân nghiêm túc đeo khẩu trang khi ra đường.
 
Theo ghi nhận, gần như các cửa hàng buôn bán lớn nhỏ đều đóng cửa, lác đác vài cơ sở buôn bán nhưng treo bảng thông báo không phục vụ khách tại quán, chỉ bán mang về. Trong khi đó, các loại xe khách, xe buýt cũng không được phép lưu thông trên đường, chỉ còn xe máy, xe ô tô lưu thông với mật độ thưa thớt hiếm thấy.
 
Có lẽ nơi nhộn nhịp nhất lúc này là tại các khu chợ Đà Lạt, Phan Chu Trinh, Mỹ Thành và siêu thị… Đây là một trong những nơi được phép hoạt động bình thường theo Chỉ thị của Chính phủ để cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân. Từ sáng sớm tới trưa 1/4, các hàng quán tại đây vẫn khá nhộn nhịp bởi người dân những ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội có nhu cầu mua mặt hàng thiết yếu tăng cao hơn.
 
Trong khi đó, ghi nhận tại TP Bảo Lộc cho thấy, tối 31/3, từ khoảng 18 giờ 30 phút, người dân tuân thủ nghiêm những khuyến cáo của Thủ tướng Chính phủ nên không ra đường khiến đường phố vắng lặng. Hầu hết các tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc trước giờ thực hiện Chỉ thị số 16 đều vắng người, phương tiện qua lại.
 
Sáng 1/4, nhiều tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc lại đông đúc xe cộ, người dân qua lại hơn những ngày trước. Hầu hết những người dân ra đường vào sáng nay đều cho biết để mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu sử dụng cho gia đình trong những ngày “gia đình cách ly với gia đình, thôn – tổ dân phố cách ly với thôn – tổ dân phố và xã – phường cách ly với xã – phường”. Hầu hết người dân ra đường đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc, mua sắm hàng hóa.
 
Trong khi đó, các cơ quan, đơn vị Nhà nước từ TP đến các xã, phường đều thực hiện nghiêm việc bố trí cán bộ, công chức cần thiết đủ đáp ứng giải quyết các công việc quan trọng tại cơ quan, đơn vị. Số cán bộ, công chức còn lại được cho phép sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Đặc biệt, tài hầu hết các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn TP Bảo Lộc đã cắt cử công chức, viên chức phối hợp cùng lực lượng thanh niên xung kích tình nguyện tiến hành đo thân nhiệt và xịt nước sát khuẩn cho mọi người đến làm việc và liên hệ công tác.
 
Các hãng taxi trên địa bàn như Lado, Mai Linh và Kim Long cũng chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tạm dừng hoạt động 15 ngày.
 
Một số hình ảnh Báo Lâm Đồng online ghi nhận ngày đầu tiên TP Đà Lạt và Bảo Lộc thực hiện cách ly toàn xã hội.
 
ngày-dàu-1.jpg
Trong sáng 1/4, các con đường khu vực trung tâm TP Đà Lạt thưa thớt người tham gia giao thông. Ảnh: Chính Thành
 
Trong khi đó, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng, các sở, ngành cử nhân viên làm việc và giải quyết hồ sơ cho người dân bình thường nhưng khuyến cáo người dân gửi hồ sơ trực tuyến, qua đường bưu điện. Do dịch bệnh, số lượng người dân tới liên hệ làm việc cũng ít hơn bình thường. Ảnh: Chính Thành
Trong khi đó, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng, các sở, ngành cử nhân viên làm việc và giải quyết hồ sơ cho người dân bình thường nhưng khuyến cáo người dân gửi hồ sơ trực tuyến, qua đường bưu điện. Do dịch bệnh, số lượng người dân tới liên hệ làm việc cũng ít hơn bình thường. Ảnh: Chính Thành

 

Các sở, ngành thuộc tỉnh đều cho công chức, viên chức nghỉ ở nhà để làm việc trực tuyến, chỉ trừ các bộ phận quan trọng mới tới công sở làm việc. Đồng thời, người dân tới liên hệ làm việc thời điểm này đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn và khai báo thông tin cá nhân. Ảnh: Chính Thành
Các sở, ngành thuộc tỉnh đều cho công chức, viên chức nghỉ ở nhà để làm việc trực tuyến, chỉ trừ các bộ phận quan trọng mới tới công sở làm việc. Đồng thời, người dân tới liên hệ làm việc thời điểm này đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn và khai báo thông tin cá nhân. Ảnh: Chính Thành

 

Các dịch vụ công ích, công trình công cộng, thi công đường… vẫn được tiến hành bình thường trong ngày 1/4. Ảnh: Chính Thành
Các dịch vụ công ích, công trình công cộng, thi công đường… vẫn được tiến hành bình thường trong ngày 1/4. Ảnh: Chính Thành

 

Hầu như toàn bộ quán cà phê, nước giải khát, quán cơm… đều tạm đóng cửa. Nơi nào còn hoạt động thì thông báo chỉ bán mang về, không phục vụ khách tại quán. Ảnh: Chính Thành
Hầu như toàn bộ quán cà phê, nước giải khát, quán cơm… đều tạm đóng cửa. Nơi nào còn hoạt động thì thông báo chỉ bán mang về, không phục vụ khách tại quán. Ảnh: Chính Thành

 

Du khách nước ngoài đi dạo trên phố Đà Lạt (ven hồ Xuân Hương) đã ý thức đeo khẩu trang tránh lây lan dịch bệnh sáng1/4. Ảnh: Chính Thành
Du khách nước ngoài đi dạo trên phố Đà Lạt (ven hồ Xuân Hương) đã ý thức đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh sáng1/4. Ảnh: Chính Thành

 

Thủ tướng chỉ đạo cách ly xã hội nhưng những nơi buôn bán mặt hàng thiết yếu, lượng thực, thực phẩm, đồ uống… vẫn được phép hoạt động bình thường. Theo ghi nhận, khu vực chợ Đà Lạt là nơi người dân tới mua, bán vẫn khá đông đúc trong ngày đầu cách ly toàn xã hội. Tuy nhiên, khoảng cách giữa người và người cách xa 2m chưa được người dân chú ý, thực hiện. Ảnh: Hồng Thắm
Thủ tướng chỉ đạo cách ly xã hội nhưng những nơi buôn bán mặt hàng thiết yếu, lượng thực, thực phẩm, đồ uống… vẫn được phép hoạt động bình thường. Theo ghi nhận, khu vực chợ Đà Lạt là nơi người dân tới mua, bán vẫn khá đông đúc trong ngày đầu cách ly toàn xã hội. Tuy nhiên, khoảng cách giữa người và người cách xa 2m chưa được người dân chú ý, thực hiện. Ảnh: Hồng Thắm

 

Một chàng trai đánh đàn cho người bạn gái quay phim ven hồ Xuân Hương sáng 1/4. Cơ quan chức năng sau đó đã yêu cầu hai bạn trẻ đeo khẩu trang và di chuyển về nhà do không có lý do chính đáng. Ảnh: Chính Thành
Một chàng trai đánh đàn cho người bạn gái quay phim ven hồ Xuân Hương sáng 1/4. Cơ quan chức năng sau đó đã yêu cầu hai bạn trẻ đeo khẩu trang và di chuyển về nhà do không có lý do chính đáng. Ảnh: Chính Thành

 

Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng Phường 10 đã có mặt tại quảng trường Lâm Viên, yêu cầu một số người dân đeo khẩu trang. Người nào không mang được cơ quan chức năng phát miễn phí và nhắc nhở nghiêm túc thực hiện. Ảnh: Chính Thành
Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng Phường 10 đã có mặt tại quảng trường Lâm Viên, yêu cầu một số người dân đeo khẩu trang. Người nào không mang được cơ quan chức năng phát miễn phí và nhắc nhở nghiêm túc thực hiện. Ảnh: Chính Thành

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngoài đã phân luồng vào, mọi người vào được đo thân nhiệt. Ảnh: Minh Đạo
Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngoài đã phân luồng vào, mọi người vào được đo thân nhiệt. Ảnh: Minh Đạo

 

Siêu thị Big C vẫn mở cửa phục vụ các mặt hàng nhu yếu phẩm, khách hàng xếp hàng kiểm tra thân nhiệt trước khi vào. Ảnh: Minh Đạo
Siêu thị Big C vẫn mở cửa phục vụ các mặt hàng nhu yếu phẩm, khách hàng xếp hàng kiểm tra thân nhiệt trước khi vào. Ảnh: Minh Đạo

 

Bắt đầu từ 18 giờ 30 phút tối 31/3, hầu hết các tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc đều vắng người và phương tiện giao thông qua lại. Ảnh: Khánh Phúc
Bắt đầu từ 18 giờ 30 phút tối 31/3, hầu hết các tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc đều vắng người và phương tiện giao thông qua lại. Ảnh: Khánh Phúc

 

Đường Nguyễn Công Trứ (Phường 2, TP Bảo Lộc) vẫn đông người vào sáng 1/4, chủ yếu người dân đi mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Khánh Phúc
Đường Nguyễn Công Trứ (Phường 2, TP Bảo Lộc) vẫn đông người vào sáng 1/4, chủ yếu người dân đi mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Khánh Phúc

 

Người dân và người buôn bán tại chợ Bảo Lộc tuân thủ việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn theo Chỉ thị của Thủ tướng. Ảnh: Khánh Phúc
Người dân và người buôn bán tại chợ Bảo Lộc tuân thủ việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn theo Chỉ thị của Thủ tướng. Ảnh: Khánh Phúc

 

Taxi Lado tạm ngừng hoạt động đưa tất cả đầu xe tập kết về bãi đậu. Ảnh: Khánh Phúc
Taxi Lado tạm ngừng hoạt động đưa tất cả đầu xe tập kết về bãi đậu. Ảnh: Khánh Phúc

 

Phường 2 đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho tất cả những người tới làm việc, liên hệ công tác. Ảnh: Khánh Phúc
Phường 2 đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho tất cả những người tới làm việc, liên hệ công tác. Ảnh: Khánh Phúc

 

Công an TP Bảo Lộc đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Khánh Phúc
Công an TP Bảo Lộc đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Khánh Phúc
 
CHÍNH THÀNH - HỒNG THẮM - KHÁNH PHÚC