Học Bác để nâng cao chất lượng dạy và học

05:05, 27/05/2020

Thời gian qua, ngành Giáo dục Lâm Đồng luôn chú trọng và vận dụng sáng tạo lời dạy của Bác trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng...

Thời gian qua, ngành Giáo dục Lâm Đồng luôn chú trọng và vận dụng sáng tạo lời dạy của Bác trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của nhà trường và mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên với tinh thần “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.
 
Phong trào thi đua dạy tốt - học tốt trong các nhà trường tiếp tục được phát huy
Phong trào thi đua dạy tốt - học tốt trong các nhà trường tiếp tục được phát huy
 
Thực hiện lời Bác dạy
 
Tiếp tục quán triệt quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định mục đích của giáo dục là chăm lo bồi dưỡng thế hệ cho cách mạng, ngành Giáo dục Lâm Đồng tập trung chăm lo công tác giáo dục, đào tạo; trong đó, kết hợp hài hòa 3 yếu tố: dạy người, dạy chữ và dạy nghề, đặc biệt là giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống cho học sinh được đặt lên hàng đầu. 
 
Theo ông Huỳnh Quang Long - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), toàn ngành đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết quả 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành đều cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp trên. 
 
Toàn ngành tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng giáo dục vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; điều chỉnh, quy hoạch lại mạng lưới phát triển trường lớp; củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục...
 
Bên cạnh đó, ngành Giáo dục đã và đang triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động ở tất cả các đơn vị, trường học. Trong đó, Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện nhiệm vụ qua các năm học. 
 
Thi đua dạy tốt - học tốt
 
Kết quả nổi bật của ngành Giáo dục Lâm Đồng đầu tiên phải kể đến quy mô giáo dục tiếp tục phát triển, mạng lưới trường lớp ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của Nhân dân và của xã hội. 
 
Hiện toàn ngành có 713 trường với hơn 330 ngàn học sinh, sinh viên; các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo đều đạt và vượt. 
 
Chất lượng GDĐT được nâng lên theo hướng toàn diện, đảm bảo thực chất; tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng, tỷ lệ học sinh có học lực yếu giảm; kết quả học sinh dự các kỳ thi quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh ổn định, năm sau tăng so với năm trước. Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) ở các cấp học vùng DTTS và ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ kế hoạch gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các huyện, thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đủ về số lượng, đạt chuẩn và vượt chuẩn cao, được bồi dưỡng thường xuyên, vững vàng về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới của ngành. 
 
Ngành Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, giáo dục đạo đức, lối sống và phòng, chống bạo lực học đường. Đồng thời, triển khai xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, chú trọng xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tăng cường các hoạt động tư vấn tâm lý trong trường phổ thông, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên; hướng dẫn, khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội một cách hiệu quả. Học sinh toàn ngành thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
 
Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh; phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá được đổi mới. Năm học 2018 - 2019 vừa qua, cơ quan Sở GDĐT hoàn thành xuất sắc 14/14 lĩnh vực công tác năm học do Bộ GDĐT quy định; Sở GDĐT được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng năm 2019; Đảng ủy Sở GDĐT phối hợp với Đảng ủy Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham gia Hội thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoạt giải nhất vòng chung kết. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt tiếp tục được duy trì phát huy, góp phần quan trọng để toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. 
 
TUẤN HƯƠNG