Lâm Đồng không còn trường hợp theo dõi cách ly y tế phòng dịch Covid-19

01:05, 04/05/2020

(LĐ online) - Sáng 4/5, BSCKII Nguyễn Quốc Minh – Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết: Hôm nay, CDC Lâm Đồng ghi nhận 6 trường hợp cuối cùng (5 người ở Bảo Lộc và 1 người ở Đơn Dương) hết thời gian cách ly theo dõi trong ngày, đánh dấu sự kiện toàn tỉnh không còn trường hợp theo dõi cách ly y tế phòng dịch Covid-19.

(LĐ online) - Sáng 4/5, BSCKII Nguyễn Quốc Minh – Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết: Hôm nay, CDC Lâm Đồng ghi nhận 6 trường hợp cuối cùng (5 người ở Bảo Lộc và 1 người ở Đơn Dương) hết thời gian cách ly theo dõi trong ngày, đánh dấu sự kiện toàn tỉnh không còn trường hợp theo dõi cách ly y tế phòng dịch Covid-19.
 
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên họp khẩn cấp để đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế dịch tễ tại địa phương
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên họp khẩn cấp để đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế dịch tễ tại địa phương
 
Đặc biệt, Lâm Đồng có 1 trường hợp là bệnh nhân Covid-19 đã điều trị khỏi tại TP Hồ Chí Minh, trở về địa phương ở Bảo Lộc, đã được hệ thống y tế địa phương giám sát theo dõi cách ly 2 lần (cùng với 4 trường hợp người nhà có tiếp xúc gần), lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định của Bộ Y tế. Tất cả đều hoàn thành việc cách ly y tế lần 2 trong sáng nay. 
 
Như vậy, trong khoảng 100 ngày qua, Lâm Đồng đã hoàn thành việc theo dõi, cách ly y tế 913 trường hợp; trong đó, có 23 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế; 70 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung (Bệnh xá H32 và Trung đoàn 994 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và 820 trường hợp cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú.
 
AN NHIÊN