Lâm Đồng ghi nhận thêm 2 ca Covid-19 mới

10:07, 24/07/2021

(LĐ online) - Sáng 24/7, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Tính đến 7 giờ sáng nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 đã phát hiện tại Lâm Đồng là 30 trường hợp. Riêng kết quả xét nghiệm RT-PCR toàn tỉnh ngày 23/7 tổng số 745 trường hợp, phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

* Thêm 2 bệnh nhân xuất viện
 
(LĐ online) - Sáng 24/7, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Tính đến 7 giờ sáng nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 đã phát hiện tại Lâm Đồng là 30 trường hợp. Riêng kết quả xét nghiệm RT-PCR toàn tỉnh ngày 23/7 tổng số 745 trường hợp, phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
 
Một địa điểm phong tỏa tạm thời liên quan đến lái xe mắc Covid-19 tại Đức Trọng
Một địa điểm phong tỏa tạm thời liên quan đến lái xe mắc Covid-19 tại Đức Trọng
 
2 bệnh nhân mắc Covid-19 mới là N.X.Đ và N.T.H.H. Bệnh nhân N.X.Đ là lái xe từ TP Hồ Chí Minh về Đức Trọng, còn bệnh nhân H. là F1 của bệnh nhân Đ. Đến hiện tại, ngành chức năng đã truy vết điều tra, cách ly được 18 F1 và 64 F2; trong đó, tại Đức Trọng 16 F1 và 46 F2, tại Đơn Dương 2 F1 và 18 F2).
 
Bên cạnh đó, trong ngày 23/7, từ kết quả xét nghiệm, Sở Y tế Lâm Đồng ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 là lái xe từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Lâm Đồng. Đến hiện tại đã điều tra, cách ly được 18 trường hợp tiếp xúc gần; trong đó, tại Bảo Lộc 4 trường hợp đã xét nghiệm âm tính, tại Bảo Lâm test sàng lọc 45 trường hợp có kết quả âm tính.
 
Toàn tỉnh đang cách ly 5.691 trường hợp;  trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 47 trường hợp, cách ly tập trung 1.217 trường hợp, cách ly tại nhà 4.427 trường hợp. 
 
Xét nghiệm RT-PCR cộng dồn 43.798 trường hợp, phát hiện 30 trường hợp dương tính. Hiện, đang điều trị 25 bệnh nhân, ra viện 5 trường hợp; trong đó, 2 bệnh nhân 18588 và 35520 điều trị tại khu điều trị Đạ Lây (Đạ Tẻh) vừa được xuất viện sáng nay.
 
AN NHIÊN