Thông tin về chùm ca Covid-19 liên quan đến Công ty Thanh Bình Xanh

05:08, 07/08/2021

(LĐ online) - Công ty Thanh Bình Xanh có văn phòng chính tại TP Hồ Chí Minh và nhiều chi nhánh tại các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng. Đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận có 3 lái xe của Công ty này mắc Covid-19 và lây cho 3 ca ngoài cộng đồng tại TP Đà Lạt.

(LĐ online) - Công ty Thanh Bình Xanh có văn phòng chính tại TP Hồ Chí Minh và nhiều chi nhánh tại các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng. Đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận có 3 lái xe của Công ty này mắc Covid-19 và lây cho 3 ca ngoài cộng đồng tại TP Đà Lạt.
 
Phong tỏa tạm thời Công ty Thanh Bình Xanh tại Đà Lạt để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Võ Lan
Phong tỏa tạm thời Công ty Thanh Bình Xanh tại Đà Lạt để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Võ Lan
 
Cụ thể, từ bệnh nhân 171874 (L.V.T) là lái xe tải Công ty Thanh Bình Xanh  (ngụ tại đường Hà Huy Tập, Liên Nghĩa, Đức Trọng) được phát hiện mắc Covid-19 ngày 4/8 đã lây cho 2 F1 cũng là đồng nghiệp gồm: Bệnh nhân 178425 (T.V.Q) và bệnh nhân 185080 (L.H.M). 
 
Từ bệnh nhân 185080 (L.H.M) đã lây nhiễm cho 3 ca ngoài cộng đồng tại TP Đà Lạt, gồm: Bệnh nhân nam 42 tuổi, làm nghề chạy xe grab; bệnh nhân nữ 21 tuổi, làm nghề bán bánh cuốn và bệnh nhân nam 29 tuổi, làm bảo vệ Phòng khám Đa khoa Phương Nam. Cả 3 ca này vừa được công bố mắc Covid-19 sáng 7/8.
 
Bệnh nhân 185080 (L.H.M, 32 tuổi, ở trọ tại đường Hoàng Văn Thụ, Liên Nghĩa, Đức Trọng). Từ ngày 1/8 đến ngày 3/8, anh M. Lái xe đi về giữa TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và Lâm Đồng. Tại Lâm Đồng, anh M. lái xe đến nhiều chi nhánh của Công ty Thanh Bình Xanh và một số điểm tập kết xe tải ở Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng, Đà Lạt. Trong quá trình này, anh M. có tiếp xúc với đồng nghiệp, bốc xếp của Công ty Thanh Bình Xanh, ăn cháo cùng 2 người khác và tiếp xúc với người sửa xe, người chạy grap và người bán bánh cuốn bên ngoài Công ty.
 
Chiều 2/8, anh M. đi cùng với người bạn đến làm test nhanh SARS-CoV-2 tại Phòng khám Đa khoa Phương Nam (đường Phan Đình Phùng, Đà Lạt) có kết quả âm tính và tiếp tục lái xe về Bình Dương, Long An bỏ, nhận hàng. 
 
Ngày 4/8, anh M. chạy xe về đến chợ đầu mối Đức Trọng, ở lại trên xe. Sau đó, do truy vết phát hiện anh M là F1 của bệnh nhân 171874 (L.V.T) nên được chuyển đi cách ly tập trung và ghi nhận dương tính với SARS-C0V-2 ngày 5/8. 
 
Ngay khi phát hiện ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã ngay lập tức chỉ đạo Trung tâm Y tế Đức Trọng điều tra truy vết các trường hợp F1, F2 kịp thời cách ly, lấy mẫu theo quy định; khử khuẩn khu vực môi trường liên quan đến ca bệnh; tổ chức giám sát chặt chẽ, tiếp tục rà soát những người có liên quan, các trường hợp F1, F2 để cách ly y tế theo quy định; tuyên truyền cho người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt thông tin và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
 
AN NHIÊN