Trường Đại học Đà Lạt đóng góp và hỗ trợ hơn 376 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

04:08, 13/08/2021

(LĐ online) - Chiều 13/8, Tiến sĩ Mai Minh Nhật - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cho biết, tính đến hôm nay, tổng số tiền nhà trường đã duyệt chi để đóng góp, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 là 376,5 triệu đồng. 

(LĐ online) - Chiều 13/8, Tiến sĩ Mai Minh Nhật - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cho biết, tính đến hôm nay, tổng số tiền nhà trường đã duyệt chi để đóng góp, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 là 376,5 triệu đồng. 
 
Chuyến xe chở nông sản hỗ trợ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Chuyến xe chở nông sản hỗ trợ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
 
Trong đó, hỗ trợ 69,5 triệu đồng cho Quỹ vắc xin và các hoạt động góp phần phòng chống dịch (35 triệu đồng trao đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và 34,5 triệu đồng gửi đến Công đoàn Giáo dục Việt Nam). Nhà trường cũng hợp đồng với một công ty cung ứng nông sản chất lượng cao để mua 160 thùng rau, củ, quả với tổng trị giá 39 triệu đồng và thuê xe vận chuyển hỗ trợ các thầy, cô giáo và sinh viên ở ký túc xá của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
 
Đối với sinh viên của nhà trường, Trường Đại học Đà Lạt đã hỗ trợ 183 triệu đồng cho 215 sinh viên nghèo, sinh viên hoàn cảnh khó khăn, sinh viên thuộc đối tượng gia đình chính sách và sinh viên đang ở tại ký túc xá. Riêng toàn bộ sinh viên đang ở ký túc xá, Trường còn miễn 2 tháng tiền ở kỳ hè. 
 
Đối với 22 sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang học tập tại Trường Đại học Đà Lạt, Trường đã hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi sinh viên, tổng số tiền là 33 triệu đồng.
 
Đối với giảng viên, Trường Đại học Đà Lạt hỗ trợ 4 giảng viên nước ngoài đang công tác tại Trường mỗi giảng viên 2 triệu đồng. Đồng thời, 21 cán bộ, giảng viên người Việt Nam của Trường có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã được hỗ trợ với tổng số tiền 33 triệu đồng. Tiến sĩ Mai Minh Nhật cũng cho biết, Trường vừa hoàn tất thủ tục để trao 10 triệu đồng hỗ trợ đội ngũ y tế Phường 8, TP Đà Lạt, nơi Trường đứng chân. 
 
Ngoài nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả cùng với tỉnh Lâm Đồng phòng chống dịch Covid-19, trước đó, các hoạt động của Trường Đại học Đà Lạt đối với đợt dịch Covid-19 thứ 4 này là sự nỗ lực lớn, triển khai kịp thời, thiết thực và rất có ý nghĩa về nhân văn. 
 
M.ĐẠO