Viện King Sejong Đà Lạt khai giảng khóa tiếng Hàn đầu tiên

12:11, 27/11/2021

(LĐ online) - Sáng 27/11, Viện King Sejong Đà Lạt trực thuộc Trường Đại học Đà Lạt long trọng tổ chức khai giảng khóa học tiếng Hàn Quốc đầu tiên với sự tham dự của Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Viện trưởng King Sejong Đà Lạt, thầy giáo Lê Minh Chiến...

(LĐ online) - Sáng 27/11, Viện King Sejong Đà Lạt trực thuộc Trường Đại học Đà Lạt long trọng tổ chức khai giảng khóa học tiếng Hàn Quốc đầu tiên với sự tham dự của Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Viện trưởng King Sejong Đà Lạt, thầy giáo Lê Minh Chiến; ông bà Tiến sĩ Choi Young Sook và Kwon Jang Soo, đại diện Tổ chức SGF Việt Nam - Hàn Quốc; Tiến sĩ Trịnh Thị Tú Anh - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế và lãnh đạo phòng, khoa, cùng đại diện sinh viên ngành Hàn quốc học, học viên tiếng Hàn của Trường Đại học Đà Lạt…
 
Tiến sĩ Lê Minh Chiến tặng quà chúc mừng tân học viên khóa 1
Tiến sĩ Lê Minh Chiến tặng quà chúc mừng tân học viên khóa 1
 
Viện King Sejong Đà Lạt được thành lập ngày 01/9/2021 trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Y tế Jinju, Hàn Quốc với giúp đỡ của Quỹ Kinh Sejong – tổ chức có mặt ở 82 quốc gia với 234 cơ sở đào tạo toàn cầu, là cơ quan thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. Tại Việt Nam, ngày 01/7/2021, Viện King Sejong Đà Lạt chính thức trở thành một trong 22 Học viện King Sejong. Viện có các nhiệm vụ: Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ tiếng Hàn phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ; Phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA), tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa; lan tỏa niềm đam mê tìm hiểu và nghiên cứu về văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc; tạo điều kiện cho các giảng viên, nghiên cứu viên chuyên ngành Hàn Quốc được tiếp cận phương pháp giảng dạy và nghiên cứu hiện đại, hiệu quả; tạo môi trường để sinh viên các khoa trong Trường Đại học Đà Lạt có thể tìm hiểu, thực hành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; tích cực kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu và các nhà tài trợ đến với Trường Đại học Đà Lạt, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế của nhà trường trong nghiên cứu, giảng dạy; thu hút sinh viên, tạo điều kiện quảng bá, mở rộng nhu cầu tuyển sinh hàng năm. 
 
Với sự nỗ lực, Viện King Sejong Đà Lạt đã hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên soạn chương trình sớm chiêu sinh, ổn định giảng dạy khóa học đầu tiên với 13 học viên. Tại Lễ khai giảng, Tiến sĩ Lê Minh Chiến nhấn mạnh: “Từ đây sẽ mở ra triển vọng mới, sự phát triển không ngừng tốt đẹp trong tương lai, góp phần vào công tác giảng dạy tiếng Hàn và giao lưu văn hóa không những cho Đà Lạt, Lâm Đồng mà cả vùng Tây Nguyên - Nam Trung bộ, góp phần tích cực và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc cũng như Đà Lạt, Lâm Đồng, Trường Đại học Đà Lạt với các địa phương có liên quan Hàn Quốc, không ngừng đưa mối quan hệ hợp tác Việt Nam, Hàn Quốc phát triển trong xu thế đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của bạn bè thế giới cũng như của Hàn Quốc”. 
 
Được biết, từ năm 2013 đến nay, Trường Đại học Đà Lạt đã thiết lập quan hệ hợp tác với Hàn Quốc thông qua các trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học, đem lại nhiều kết quả lớn về nhiều lĩnh vực như đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng trong các ngành năng lượng nguyên tử, sinh học, nông học, ngôn ngữ, văn hóa…  
 
Thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, Hiệu trưởng Lê Minh Chiến chúc mừng các học viên, giảng viên thu được nhiều kết quả tốt trong hoạt động tại Viện Viện King Sejong Đà Lạt. Đại diện các học viên khóa 1, sinh viên Cát Tường đã bày tỏ cảm ơn đến việc thành lập Viện, tạo điều kiện cho người học được tiếp cận ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc một cách tốt nhất và hứa cố gắng hoàn thành khóa học hiệu quả nhất. Sau lễ khai giảng, các sinh viên, học viên tổ chức hoạt động văn hóa với nhiều nội dung ý nghĩa.
 
M.ĐẠO