Hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt và Cao đẳng Nghề Đà Lạt: Hướng mở về chiến lược đào tạo nguồn chất lượng cao

06:05, 28/05/2022
(LĐ online) - Chiều 27/5/2022, Trường Đại học Đà Lạt (ĐHĐL) và Trường Cao đẳng Nghề  Đà Lạt (CĐN ĐL) chính thức Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác với mục đích phát huy tiềm lực thế mạnh ưu việt của mỗi bên để cùng hướng đến đào tạo, nghiên cứu khoa học góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Lâm Đồng nói riêng, khu vực và toàn quốc nói chung.
 
Đại biểu hai trường tại Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác
Đại biểu hai trường tại Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác
 
Tham dự buổi lễ, phía Trường ĐHĐL có TS. Lê Minh Chiến - Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch Hội đồng trường, ThS Trần Thống - Phó hiệu trưởng và các trưởng, phó phòng, khoa; phía Trường CĐN ĐL có ThS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Văn Hải - Phó hiệu trưởng và các trưởng phó phòng, khoa…
 
Sau phát biểu giới thiệu tổng quát về những ưu thế và nhu cầu về cơ sở giáo dục mỗi bên của Hiệu trưởng Lê Minh Chiến và Hiệu trưởng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó hiệu trưởng Nguyễn Văn Hải, hai bên đã thảo luận và thống nhất ký kết các nội dung ghi nhớ. Cụ thể mục đích cùng hướng tới là: Trường ĐHĐL phối hợp với Trường CĐN ĐL tổ chức đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học cho sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng của Trường CĐN ĐL. Các ngành đào tạo liên thông hiện đang được đào tạo tại Trường CĐN ĐL và phù hợp với các ngành nghề hiện có của Trường ĐHĐL. Theo đó, hai bên khai thác cơ sở vật chất hiện có của mỗi bên như phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, khu sản xuất thực nghiệm…dành cho đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hai bên cùng tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phát huy mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế cũng như sự thích ứng đã đạt nhiều hiệu ứng tích cực đối với nhu cầu xã hội của mỗi bên…
 
Với tiềm lực về đội ngũ và thành quả về bề dày đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường ĐHĐL hiện có vị thế là cơ sở giáo dục đại học uy tín trong khu vực và tiềm năng, thành quả về đào tạo nghề của Trường CĐN ĐL, nhiệm vụ sắp tới là hiện thực hóa của nội dung hợp tác, đóng góp nhiều lợi ích cho xã hội. Đó là cung cấp nguồn nhân lực chất lực cao cho địa phương Lâm Đồng nói riêng, khu vực nói chung; hợp tác và mở rộng quan hệ quốc tế trong tình hình hội nhập cả về lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Sự hợp tác cũng là việc thực hiện chủ trương của Nhà nước nhằm phát huy đưa hệ thống giáo dục quốc dân phát triển theo định hướng đa dạng về loại hình đào tạo, đáp ứng nhu cầu phân khúc thị trường lao động một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, nhiệm vụ sau lễ ký là hai bên sớm thực hiện hiệu quả thực chất những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như TS. Lê Minh Chiến nhấn mạnh trong lễ ký kết… 
 
MINH ĐẠO