Trường Đại học Đà Lạt tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ và khai giảng bậc đào tạo sau đại học

08:05, 21/05/2022
(LĐ online) - Ngày 21/5, Trường Đại học Đà Lạt long trọng tổ chức công bố các quyết định và trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ khóa 26, 27 và khai giảng bậc đào tạo sau đại học khóa 29. 
 
Tham dự có Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài trường; lãnh đạo các phòng, khoa, cán bộ giảng dạy của Trường Đại học Đà Lạt cùng đông đảo các học viên và phụ huynh. 
 
Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đà Lạt trao bằng cho hai tân tiến sĩ
Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đà Lạt trao bằng cho hai tân tiến sĩ
 
2 TÂN TIẾN SĨ VÀ 75 TÂN THẠC SĨ
 
Hai học viên nghiên cứu sinh được công nhận cấp bằng học vị Tiến sĩ gồm: Bùi Thị Thoa, sinh năm 1982 với luận án “Quá trình du nhập và phát triển của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Lâm Đồng từ đầu thế kỷ XX đến năm 2018”, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam; Huỳnh Phương Thảo, sinh năm 1989 với luận án “Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước bởi vật liệu lá thông ba lá tại Đà Lạt”, chuyên ngành Hóa phân tích. 
 
75 học viên cao học được công nhận và cấp bằng Thạc sĩ, thuộc các ngành: Toán giải tích, Vật lý kỹ thuật, Hóa phân tích, Sinh học thực nghiệm, Văn học Việt Nam, Quản trị kinh doanh. Trong đó, 6 thủ khoa được trao tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, gồm: Dương Thị Kim Trang (Toán giải tích, khóa 27), điểm trung bình 8.3; Bùi Nguyễn Thủy Tiên (Vật lý kỹ thuật, khóa 27), điểm trung bình 9.1; Phạm Bảo Ngọc (Hóa phân tích, khóa 26), điểm trung bình 8.9; Lê Minh Tâm (Sinh học thực nghiệm, khóa 27), điểm trung bình 8.7; Bùi Thị Phương Tuyền (Văn học Việt Nam, khóa 26), điểm trung bình 8.7 và Trần Nữ Ngọc Quỳnh (Quản trị kinh doanh, khóa 27), điểm trung bình 8.5.
 
Phó hiệu trưởng trao Giấy khen cho các tân thủ khoa thạc sĩ
Phó hiệu trưởng trao Giấy khen cho các tân thủ khoa thạc sĩ
 
HAI TÂN NGHIÊN CỨU SINH VÀ 78 TÂN CAO HỌC 
 
Hai học viên (đều có hộ khẩu tỉnh Lâm Đồng) đã trúng tuyển nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Đà Lạt, hệ tập trung 3 năm là: Lê Đoàn Đình Đức, sinh năm 1980, chuyên ngành Vật lý kỹ thuật với đề tài luận án “Đánh giá tác động của tia X năng lượng thấp đối với quá trình bảo quản khoai tây và dâu tây tại Đà Lạt”; Đỗ Tâm Nhân, sinh năm 1987, chuyên ngành Hóa phân tích với đề tài luận án “Nghiên cứu phức của Plumbagin với một số ion kim loại đất hiếm và ứng dụng trong phân tích”.  
 
78 thí sinh trúng tuyển đào tạo cao học hệ chính quy tập trung, khóa 29, gồm các ngành: Toán giải tích, Vật lý kỹ thuật, Hóa phân tích, Sinh học thực nghiệm, Văn học Việt nam và Quản trị kinh doanh. Trường Đại học Đà Lạt cũng trao tặng Giấy khen cho 7 thủ khoa tân học viên thạc sĩ của 2 đợt thi, gồm: Huỳnh Thị Lợi (Quản trị kinh doanh), tổng điểm 18.50; Nguyễn Đức Tiệp (Toán giải tích), tổng điểm 16.50; Huỳnh Thị Thu Hương (Vật lý kỹ thuật), tổng điểm 20.00; Lê Thị Hương (Hóa phân tích), tổng điểm 17.25; Đoàn Thị Thúy Dương (Sinh học thực nghiệm), tổng điểm 16.60; Vũ Thị Thúy Ngà (Văn học Việt Nam), tổng điểm 17.50 và Nguyễn Thị Huyền (Quản trị kinh doanh), tổng điểm 19.00. 
 
ĐÓNG GÓP NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO XÃ HỘI 
 
Phát biểu tại buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ khóa 26, 27 và khai giảng bậc đào tạo sau đại học khóa 29, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt-Tiến sĩ Lê Minh Chiến cho biết: “Trong quá trình đổi mới và phát triển, Trường Đại học Đà Lạt luôn quan tâm đến công tác đào tạo bậc sau đại học, coi công tác mở rộng về số lượng và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của Nhà trường. Hiện nay, Trường đã có 9 ngành đào tạo thạc sĩ, 6 ngành đào tạo tiến sĩ. Trường là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu ở khu vực Tây Nguyên. Đến nay, đã có gần 2.000 thạc sĩ và hàng chục tiến sĩ tốt nghiệp từ Trường Đại học Đà Lạt. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực, phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của khu vực Tây Nguyên và đất nước”. Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cũng nêu một số yêu cầu trong đào tạo của bậc sau đại học, chia sẻ, động viên đến các tân học viên khóa mới. Tiến sĩ Lê Minh Chiến cũng chúc mừng niềm vui và vinh dự về thành quả của các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ; đồng thời, đặt nhiều kỳ vọng về đóng góp hiệu quả của mỗi cá nhân trên các lĩnh vực chuyên môn cho xã hội…
 
Trong niềm vui và xúc động, thay mặt 77 tân tiến sĩ và tân thạc sĩ, Tiến sĩ Bùi Thị Thoa đã phát biểu cảm tưởng, tri ân đến lãnh đạo và thầy, cô giáo Trường Đại học Đà Lạt cùng các thầy, cô giáo hướng dẫn đã tận tình đào tạo, hướng dẫn để các học viên hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo. Chia sẻ với các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ, tân tiến sĩ Bùi Thị Thoa nói: “Chúng ta không được phép dừng lại mà phải tiếp tục tìm tòi, sáng tạo, không ngừng bồi dưỡng kiến thức mới; không ngừng nổ lực đem hết tâm lực, trí lực, kinh nghiệm trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Đà Lạt để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công việc cũa mỗi người”…
 
MINH ĐẠO