Trường Đại học Đà Lạt có thêm một Phó Hiệu trưởng

01:06, 10/06/2022
• Bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư mới 
 
(LĐ online) - Sáng 10/6, Trường Đại học Đà Lạt (ĐHĐL) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trần Thống nhiệm kỳ 2019-2024; trao Quyết định bổ nhiệm chức danh PGS. Nguyễn Văn Tuấn.
 
Hiệu trưởng Lê Minh Chiến và Phó Vụ trưởng Vũ Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Phó Hiệu trưởng Trần Thống
Hiệu trưởng Lê Minh Chiến và Phó Vụ trưởng Vũ Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Phó Hiệu trưởng Trần Thống
 
Tham dự có ông Bùi Thắng-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Trần Việt Hùng-Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; TS. Vũ Thanh Bình-Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ-Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHĐL-TS. Lê Minh Chiến; Chủ tịch Hội đồng trường-TS. Nguyễn Văn Vinh; đại diện lãnh đạo đến từ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, Học viện Lục quân Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng, UBND thành phố Đà Lạt, các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng; các Phó Hiệu trưởng, nguyên Phó Hiệu trưởng, các trưởng, phó phòng, khoa và cán bộ giảng viên, sinh viên Trường ĐHĐL…
 
Lãnh đạo Trường ĐHĐL chúc mừng tân PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng
Lãnh đạo Trường ĐHĐL chúc mừng tân PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
 
ĐẦU TƯ CHO CON NGƯỜI LÀ YẾU TỐ CỐT LÕI 
 
Giảng viên Trần Thống sinh năm 1978, nguyên Quyền Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, là ThS ngành Công nghệ thông tin. Giảng viên Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1978, Trưởng Phòng Tạp chí truyền thông, Trường ĐHĐL là PGS. TS. chuyên ngành Kinh tế. Cũng trong dịp này, Trường ĐHĐL tiếp nhận PGS. TS. Trần Hữu Tráng, giảng viên cao cấp chuyên ngành Luật học từ Trường Đại học Mở, Hà Nội đến nhận công tác; đồng thời vinh danh 9 nữ tân tiến sĩ là giảng viên các ngành đào tạo của Trường ĐHĐL tốt nghiệp nghiệp từ đầu năm 2021 đến nay. 
 
Trường ĐHĐL là trường đại học công lập, thành lập năm 1976 trên cơ sở kế thừa Viện Đại học Đà Lạt, một cơ sở giáo dục đại học thành lập từ năm 1958. Qua gần 65 năm hình thành và phát triển, nhà trường hiện nay là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực; với gần 500 viên chức, người lao động, trong đó hơn 120 cán bộ có trình độ PGS.TS. và Tiến sĩ, (chiếm tỷ lệ 38% tổng số giảng viên), 210 cán bộ là Thạc sĩ. Quy mô đào tạo 11.000 sinh viên, học viên, với 3 bậc đào tạo: Tiến sĩ (6 ngành), Thạc sĩ (9 ngành) và đại học (43 ngành), thuộc các khối ngành: Khoa học tự nhiên - công nghệ; Khoa học xã hội-nhân văn; Kinh tế - Luật - Du lịch - Ngoại ngữ - Sư phạm. Với việc bổ nhiệm mới, Trường ĐHĐL hiện có 3 Phó Hiệu trưởng (TS. Mai Minh Nhật, PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng và ThS. Trần Thống).  
 
Hiệu trưởng, Tiến sĩ Lê Minh Chiến phát biểu: “Nhằm đáp ứng trước yêu cầu ngày càng cao của đất nước và sự hội nhập quốc tế đòi hỏi các cơ sở giáo dục đào tạo trong đó có Trường ĐHĐL phải không ngừng đổi mới sáng tạo, linh hoạt, toàn diện về chương trình đào tạo gắn với kiểm định chất lượng; về đổi mới, nâng cao cơ sở vật chất phục vụ đào tạo gắn với thiết bị phòng thí nghiệm, ứng dụng, chuyển giao sản phẩm khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, một nhiệm vụ rất quan trọng có tính chất quyết định đối với trường là công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ, thu hút người tài, trẻ hóa nguồn cán bộ và lấy phương châm ưu tiên cho khối giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên có trình độ cao. Nhận thức sâu sắc về thế mạnh và điểm yếu, kế thừa truyền thống qua các thời kỳ, toàn thể viên chức nhà giáo, người lao động và sinh viên Trường ĐHĐL trong suốt những năm qua đã không ngừng nỗ lực vượt qua thách thức để vươn lên, khẳng định là một cơ sở giáo dục đại học có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước chung (...). Đây cũng là chủ trương xuyên suốt và chính sách nhất quán xem đầu tư cho con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững của nhà trường”.
 
Vinh danh các tân PGS, tân Tiến sĩ của nhà trường
Vinh danh các tân PGS, tân Tiến sĩ của nhà trường
Hiệu trưởng Trường ĐHĐL tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Trần Hữu Tráng đến nhận công tác tại trường
Hiệu trưởng Trường ĐHĐL tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Trần Hữu Tráng đến nhận công tác tại trường
 
• NỔ LỰC TRỞ THÀNH ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT VÀO NĂM 2030
 
Được biết, hiện Trường ĐHĐL đã được công nhận là thành viên chính thức của tổ chức CDIO quốc tế (từ 2017)- đây là tổ chức giáo dục chuyên tập trung vào thiết kế các chuẩn chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo, đặc biệt nhấn mạnh đến ba yếu tố là: Kiến thức - Thái độ - Kỹ năng cho người học. Trường đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT (từ 2019), là thành viên của Mạng lưới đảm bảo chất lượng của các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) từ 2020. Tạp chí khoa học của Trường có uy tín học thuật quốc gia và là một trong 6 tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam được chấp thuận vào Chỉ mục trích dẫn khoa học của các quốc gia Đông Nam Á (ACI). Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Trường ĐHĐL có quan hệ hợp tác rộng mở và hiệu quả với nhiều cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước, hàng năm trung bình có khoảng trên 60 đoàn khách quốc tế. Thành tựu nghiên cứu khoa học và danh tiếng các nhà khoa học của trường ngày càng cao, nhiều năm liên tụctrường nằm trong nhóm 20 cơ sở giáo dục đào tạo có thành tích xuất bản khoa học trên những tạp chí quốc tế có uy tín và được Bộ GD&ĐT khen thưởng. Bên cạnh đó, theo khảo sát kiểm định chất lượng, sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt khoảng 80% có việc việc làm, trong số đó, có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân nổi tiếng và qua đây góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nhà trường... Trường ĐHĐL đã vinh dự nhận Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều tập thể, cá nhân nhận Cờ, Bằng khen của các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương…
 
Các đại biểu tham dự buổi Lễ
Các đại biểu tham dự buổi Lễ
 
Thay mặt lãnh đạo Trường ĐHĐL, Hiệu trưởng Lê Minh Chiến cũng chúc mừng tân Phó Hiệu trưởng Trần Thống, tân PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn đã đạt được các thành quả và uy tín trong công tác cũng như nghiên cứu khoa học. Phó Hiệu trưởng Trần Thống, PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn cũng phát biểu chia sẻ cảm xúc niềm vui và vinh dự của mình, gia đình; đồng thời hứa sẽ đồng hành với tập thể xây dựng, phát triển Trường ĐHĐL ngày càng đạt những thành tựu ở tầm cao mới. Tại buổi lễ, Hiệu trưởng, TS. Minh Chiến cũng bày tỏ vui mừng, nhiệt liệt chào đón và trân trọng cảm ơn PGS.TS Trần Hữu Tráng, nhà khoa học có uy tín và trình độ cao đã đến để gắn bó, cống hiến với tập thể nhà trường về đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự phát triển chung của Trường ĐHĐL. Theo lộ trình chiến lược, Trường ĐHĐL đang nổ lực phát triển trở thành Đại học Đà Lạt với ít nhất có 3 trường thành viên vào năm 2030…
 
MINH ĐẠO