Trường Đại học Đà Lạt và Tập đoàn CT Group hướng tới mô hình kiểu mẫu về hợp tác

09:08, 08/08/2022
(LĐ online) - Chiều 7/8, tại Đà Lạt, Trường Đại học Đà Lạt và Công ty cổ phần Tập đoàn CT Group (gọi tắt CT Group) chính thức ký hợp tác toàn diện sau thời gian hai bên tìm hiểu về tiềm năng và trao đổi về nhu cầu, định hướng phát triển của mỗi bên. 
 
Toàn cảnh lễ ký hợp tác
Toàn cảnh lễ ký hợp tác
 
Lễ ký hợp tác có sự tham gia của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, TS. Lê Minh Chiến; ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Hiệu trưởng Trần Thống và các trưởng, phó phòng, khoa của Trường Đại học Đà Lạt; lãnh đạo các đơn vị thành viên của CT Group và sinh viên... 
 
Tập đoàn CT Group thành lập năm 1992, hiện có 50 công ty thành viên, là doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam về nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính, du lịch, công nghệ, đặc biệt là sinh học sinh học…
 
Trường Đại học Đà Lạt có trên 60 năm hình thành, đổi mới và phát triển, là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ ở Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung Bộ; có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia… 
 
Chủ tịch Trần Kim Chung và TS. Lê Minh Chiến trao văn bản hợp tác
Chủ tịch Trần Kim Chung và TS. Lê Minh Chiến trao văn bản hợp tác
 
Hai bên đã thống nhất ký hợp tác toàn diện với các nội dung chính. Bao gồm: Phối hợp nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và phát triển các sản phẩm dịch vụ, lựa chọn các chủ đề nghiên cứu; xây dựng hướng nghiên cứu chuyên sâu, đề tài khoa học liên quan đến công nghệ sinh học lõi, cũng như các đề tài nghiên cứu khoa học mang tầm quốc gia; tham gia trao đổi khoa học các dự án trong nước và quốc tế; tham gia đầu tư vào cổ phiếu, các dự án phát triển thị trường nước ngoài; các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đội nhóm, các hoạt động giao lưu văn thể mỹ, các hoạt động tài trợ, công tác xã hội, thiện nguyện...
 
Đà Lạt nghiên cứu khoa học, tham gia học tập tìm hiểu thực tế kinh doanh và quản lý tại tập đoàn; hỗ trợ giới thiệu chuyên gia/báo cáo viên và phối hợp cùng các giảng viên tổ chức các buổi chia sẻ thực tế cho sinh viên; cung cấp các thông tin khi có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; có những chính sách ưu đãi về nhà ở cho viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại học Đà Lạt một số dự án; tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, sinh viên xuất sắc; cung cấp cơ hội việc làm; tổ chức chương trình hướng nghiệp…
 
Tại buổi lễ ký hợp tác, TS. Lê Minh Chiến cho rằng, thông qua hợp tác Tập đoàn CT Group sẽ giúp đỡ Trường Đại học Đà Lạt phát triển hơn nữa, đặc biệt là phát huy nguồn nhân lực đội ngũ các nhà khoa học trẻ dồi dào của nhà trường (hiện có khoảng 80% trong số gần 400 cán bộ, giảng viên) và tính đoàn kết trong đội ngũ như là một điểm mạnh hiện nay. Việc hợp tác với CT Group toàn diện và trước mắt bắt tay ngay về thành tựu công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ gen của CT Group sẽ góp phần để Trường Đại học Đà Lạt đẩy nhanh tiến độ về phát triển chiến lược trở thành Đại học Đà Lạt với ít nhất 3 trường đại học thành viên vào năm 2030. 
 
Chủ tịch Trần Kim Chung nhận xét, giữa CT Group và Trường Đại học Đà Lạt hiện đều có những giá trị cốt lõi như nhiều tương đồng, chung những giá trị và cùng tầm nhìn. Tập đoàn luôn định hướng vì phát triển cộng đồng, hướng đến sự thành công của giới trẻ để có nhiều những chính sách hỗ trợ. Cùng với đó là doanh nghiệp có những chuyên gia đầu ngành nổi tiếng trong nước và quốc tế. 
 
“Sự hợp tác sẽ là mô hình kiểu mẫu giữa Trường Đại học Đà Lạt với doanh nghiệp tiên phong hàng đầu về công nghệ nhằm mục tiêu giúp Việt Nam phát triển những bước đi mới mẻ trong thời gian tới”, ông Trần Kim Chung nhấn mạnh. 
 
MINH ĐẠO