Đà Lạt: Cần tiên phong chuyển đổi số trong giáo dục

06:09, 23/09/2022
(LĐ online) - Ngày 23/9, UBND TP Đà Lạt đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 -2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. 
 
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Trần Duy Hùng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Trần Duy Hùng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022
 
Đến tham dự hội nghị có ông Huỳnh Quang Long - Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng, ông Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể, đơn vị trực thuộc thành phố và đông đảo cán bộ quản lý giáo viên các trường học trên địa bàn Đà Lạt.
 
TP Đà Lạt hiện có 77 trường học và 3 cơ sở giáo dục; trong đó, mầm non có 34 trường (gồm 17 trường công lập, 17 trường ngoài công lập), bậc tiểu học có 27 trường, trung học cơ sở (THCS) có 5 trường, trường THCS cùng trung học phổ thông (THPT) có 5 trường, THPT 5 trường, có một trường có cả 3 cấp học là Phổ thông Hermann Gmeiner cùng 3 cơ sở giáo dục khác gồm Trường Khiếm thính, Trường Thiểu Năng Hoa Phong Lan, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Lâm Đồng. 
 
Tổng số học sinh toàn thành phố năm học 2021 - 2022 qua là 57.307 em; trong đó, mầm non 12.759 học sinh (nhà trẻ 2.626, mẫu giáo 10.133), tiểu học 21.572, THCS 13.921 học sinh và THPT có 9.055 học sinh. 
 
Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
 
Toàn thành phố năm học vừa qua có 1.837 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các trường học trực thuộc Phòng quản lý; trong đó, mầm non có 459, tiểu học 945 người, THCS 433 người. Chất lượng đội ngũ từng bước được nâng lên rõ rệt trong những năm gần đây, trình độ thạc sỹ đạt 2%, hầu hết đều tốt nghiệp đại học; tỷ lệ đảng viên trong toàn ngành đạt 47,1%. 
 
Trong năm học vừa qua, Phòng Giáo dục Đào tạo TP Đà Lạt đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn. 
 
Toàn thành phố hiện đang duy trì 102 nhóm trẻ và 25 lớp mẫu giáo độc lập; bậc tiểu học hoàn thành chương trình lớp học từ lớp 1 đến lớp 4 đạt 98,4%; lớp 5 đạt 100%; bậc THCS tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 97,6%; tốt nghiệp THCS đạt 99,9%. 
 
Thành phố trong năm đã tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp thành phố, với 21 đề tài thuộc 9 lĩnh vực của 11/11 trường THCS trên địa bàn tham gia; đã chọn cử 8 dự án chính thức và 4 dự án dự bị dự thi KHKT cấp tỉnh, kết quả đạt 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải tư; đạt 1 giải tư trong hội thi KHKT cấp quốc gia.
 
Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, có 533 học sinh tham gia dự thi ở 10 bộ môn, thành phố đã công nhận 267 em đạt học sinh giỏi cấp thành phố, chọn 151 học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, kết quả TP Đà Lạt đạt 107 giải gồm 12 giải nhất, 36 giải nhì, 31 giải 3 và 28 giải khuyến khích.
 
Trong năm thành phố đã bám sát cơ sở để kịp thời giải quyết những khó khăn, tăng cường kiểm tra chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp; duy trì công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý giáo dục và phục vụ đổi mới phương pháp dạy học. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19, các trường học toàn thành phố đã linh hoạt triển khai dạy học trực tuyến hoặc kết hợp giữa dạy trực tiếp với trực tuyến rất hiệu quả được phụ huynh học sinh đánh giá cao.
 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng Huỳnh Quang Long trao Bằng khen của tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích
Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng Huỳnh Quang Long trao Bằng khen của tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích
 
Về cơ sở vật chất trường học thành phố tiếp tục được đầu tư và tăng cường, từng bước hiện đại hóa, chuẩn hóa. Đến nay, trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 68%; trong đó, khối trường công lập đạt 85%.
 
Thành phố trong năm cũng đã phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua trong trường học. Trong năm đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh năm học 2021 - 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, kết quả đạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 11 giải khuyến khích.
 
Đà Lạt đã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành giáo dục thành phố tháng 3/2022 cho viên chức, người lao động (4 môn thi đấu gồm cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, kéo co) và học sinh (11 môn thi đấu gồm điền kinh, bóng bàn, cờ vua, cầu lông, kéo co, bóng đá, Karate, Vovinam, bóng chuyền, Taekwondo, đẩy gậy) với trên 1500 VĐV tham gia. Thành phố cũng lập đoàn VĐV học sinh tham gia Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2022 với 322 VĐV, thi đấu ở 12/12 môn của Đại hội, kết quả xếp hạng nhất toàn đoàn với 32 huy chương vàng, 30 huy chương bạc, 57 huy chương đồng.
 
Năm học mới 2022 - 2023 này, với chủ đề “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, TP Đà Lạt sẽ tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với nhà giáo và học sinh; chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo tổ chức dạy học an toàn và chất lượng; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành.
 
Thành phố cũng cho biết sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Duy Hùng - Bí thư Thành ủy Đà Lạt đã yêu cầu thành phố cần tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho năm học mới; bố trí, sắp xếp nhân lực, huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo đủ phòng học lẫn phòng học bộ môn và các công trình phụ theo quy định cho học sinh; khẩn trương hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, phòng chống dịch bệnh cho học sinh theo kế hoạch; chú trọng làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình và xã hội.
 
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học, đảm bảo tinh gọn, phù hợp đặc điểm từng vùng, từng trường; thực hiện đúng tiến độ trường đạt chuẩn quốc gia; tiên phong thực hiện việc chuyển đổi số trong giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường là nền tảng, giáo viên là động lực.
 
Trong dịp này, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành giáo dục TP Đà Lạt đạt thành tích đã được khen thưởng, biểu dương. Có 4 tập thể và 4 cá nhân được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen gồm Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Đà Lạt, Mầm non Anh Đào, Tiểu học Thái Phiên, THCS Nguyễn Du; các cá nhân gồm bà Tăng Thị Hằng - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Đà Lạt, bà Mạc Thị Dịu - Giáo viên Tiểu học Đoàn Kết, bà Nguyễn Thị Dung - Giáo viên Tiểu học Lê Lợi, bà Nguyễn Hồng Hoàng - Giáo viên THCS Nguyễn Du. 
 
UBND tỉnh Lâm Đồng dịp này tặng Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu các cụm, khối thi đua thành phố trong năm học 2021 - 2022 gồm Mầm non 8, Tiểu học Nguyễn Trãi, Tiểu học Nam Hồ, THCS Quang Trung; tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 18 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 32 cá nhân.
 
UBND TP Đà Lạt cũng tặng giấy khen cho 36 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021 - 2022.
 
Trong toàn thành phố trong năm học qua đã có 1.748 cá nhân được công nhận lao động tiên tiến; 226 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở; 40 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Thành phố tặng giấy khen cho 284 cá nhân. Trước đó, Đà Lạt cũng đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 669 học sinh; trong đó, có 53 học sinh xuất sắc toàn trường, 22 học sinh giỏi cấp quốc gia, 298 học sinh giỏi bậc THPT, 121 học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS, 165 học sinh giỏi cấp thành phố, 10 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Quốc tế Chuncheon.
 
VT