Trường Đại học Đà Lạt lần đầu tiên có ứng viên chức danh Giáo sư

03:11, 02/11/2022
(LĐ online) - Chiều 2/11, thông tin từ lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt cho biết, nhà trường có 3 giảng viên vừa được Hội đồng Giáo sư (GS) Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 công nhận tại phiên họp lần thứ X về danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2022. 
 
Nhà toán học Phạm Tiến Sơn
Nhà toán học Phạm Tiến Sơn
 
Cụ thể gồm: ông Phạm Tiến Sơn, sinh ngày 21/01/1964, ngành Toán học, quê quán huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chức danh GS; ông Nguyễn Văn Anh, sinh ngày 20/7/1983, ngành Kinh tế, quê quán huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, chức danh PGS và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 04/12/1983, ngành Kinh tế, quê quán huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, chức danh PGS. 
 
Theo danh công bố nêu trên, toàn quốc có 383 ứng viên GS, PGS được Hội đồng thông qua; trong đó, 34 ứng viên GS, 349 ứng viên PGS. 
 
Theo quy định, sau ít nhất sau 15 ngày kể từ ngày công bố danh sách, Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước mới ký quyết định công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS đợt xét năm 2022, nếu không có trường hợp nào bị đơn thư khiếu nại. 
 
Trước đó, 28 hội đồng ngành, liên ngành (gồm các ngành khoa học an ninh, khoa học quân sự) đề xuất lên hội đồng cấp nhà nước xét 394 hồ sơ; kết quả có 11 hồ sơ không được Hội đồng thông qua (2 ứng viên GS và 9 ứng viên PGS).
 
Tại Trường Đại học Đà Lạt trước đó (tháng 4/2022), Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn PGS Kinh tế năm 2021 đối với giảng viên Nguyễn Văn Tuấn, và trên cơ sở này ngày 19/5/2022 Hiệu trưởng Nhà trường ký ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh PGS Kinh tế cho ông Tuấn. 
 
Hiện nay, Trường Đại học Đà Lạt có tổng số giảng viên 330 người, trong đó 14 PGS và 115 Tiến sĩ, chiếm tỷ lệ 39%  (trung bình chung cơ sở giáo dục đại học của cả nước là 32%). Tổng số PGS của Trường đã được công nhận gồm 14 giảng viên thuộc 11 ngành. 
 
Sắp tới, ngoài 2 PGS mới nêu trên, ông Phạm Tiến Sơn là người đầu tiên của Trường Đại học Đà Lạt được công nhận chức danh GS sau 46 năm thành lập, từ 1976 đến nay. Năm 2021, PGS Phạm Tiến Sơn là người được vinh danh trong Top 100 nhà khoa học xuất sắc Châu Á (do Tạp chí khoa học Asian Scientist của Singapore công bố). 
 
MINH ĐẠO