Đồng thuận trong chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Lâm Đồng
Nguyên Thuận - Bá Nha•08/06/2026 05:36
Cùng cả nước, Lâm Đồng đang triển khai sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố theo hướng khoa học, phù hợp thực tiễn. Quá trình được tiến hành công khai, dân chủ, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
Toàn cảnh xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng
Người dân đồng tình ủng hộ
Tại xã Bảo Lâm 1, công tác sắp xếp thôn đang được triển khai khẩn trương. Theo dự thảo phương án, địa phương sẽ giảm từ 39 thôn xuống còn 20 thôn, tương đương giảm gần 50% số đầu mối quản lý ở cơ sở.
Thôn 8 Lộc Thắng và thôn 9 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1 dự kiến sáp nhập để thành lập thôn 4 mới. Các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp đều được trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm. Nhận thức rõ mục tiêu tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở sẵn sàng chấp hành sự phân công của tổ chức, dù tiếp tục đảm nhiệm hay thôi giữ chức vụ sau sắp xếp đều tiếp tục đồng hành, đóng góp công sức vào xây dựng, phát triển địa phương.
Lãnh đạo xã Bảo Lâm 1 làm việc với Ban điều hành thôn 8 Lộc Thắng và thôn 9 Lộc Thắng
Bí thư Chi bộ thôn 8 Lộc Thắng Đoàn Văn Nhất cho biết: “Bản thân đã được lĩnh hội đầy đủ các quan điểm chỉ đạo. Cán bộ và Nhân dân đều nhận thức rõ đây là chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Những băn khoăn ban đầu đã được giải đáp kịp thời nên tôi rất đồng tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì”.
“
Những băn khoăn ban đầu đã được giải đáp kịp thời nên tôi rất đồng tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì.
Ông Đoàn Văn Nhất, Bí thư Chi bộ thôn 8 Lộc Thắng
Cùng chung quan điểm, Trưởng thôn 9 Lộc Thắng Lê Ngọt cho rằng việc sáp nhập sẽ giúp tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản lý, điều hành cũng như tổ chức các phong trào ở khu dân cư. Bản thân ông là đảng viên sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được tổ chức giao phó.
“
Mọi chủ trương, phương án đều được công khai để người dân biết, tham gia ý kiến và giám sát quá trình thực hiện.
Ông Lê Ngọt, Trưởng thôn 9 Lộc Thắng
Không chỉ giảm số lượng thôn, việc sắp xếp còn giảm tổ chức bộ máy. Sau sắp xếp, xã Bảo Lâm 1 giảm 19 đầu mối quản lý ở cơ sở; đồng thời giảm 57 người hoạt động không chuyên trách.
Không áp đặt, quá trình sắp xếp thôn được triển khai trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Các cuộc họp, lấy ý kiến cử tri được tổ chức thường xuyên, công khai tại khu dân cư, bảo đảm mọi chủ trương đều được thông tin đầy đủ, mọi ý kiến đều được lắng nghe, tạo sự thống nhất cao.
Địa phương xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm. Mọi chủ trương, phương án đều được công khai để người dân biết, tham gia ý kiến và giám sát quá trình thực hiện.
Cán bộ xã Bảo Lâm 1 đến nhà dân tuyên truyền về chủ trương sắp xếp thôn
Tại các hội nghị tuyên truyền, đông đảo cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến đối với đề án sắp xếp. Các nội dung liên quan đến tiêu chí, phương án tổ chức, quyền lợi của người dân cũng như những tác động sau sáp nhập đều được chính quyền địa phương thông tin đầy đủ, minh bạch.
Ông Đặng Văn Xuân, cử tri xã Bảo Lâm 3 phát biểu ý kiến liên quan đến sáp nhập thôn
Ông Đặng Văn Xuân, người dân xã Bảo Lâm 3 cho biết, việc lấy ý kiến được thực hiện dân chủ, công khai. Người dân được trao đổi trực tiếp với chính quyền nên hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của chủ trương và đồng tình ủng hộ. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng sau sắp xếp, nguồn lực sẽ được tập trung tốt hơn để đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội tại khu dân cư.
Lâm Đồng hướng đến giảm từ 50% số thôn, tổ dân phố trở lên
Theo rà soát, trong tổng số 27 thôn hiện nay của xã Bảo Lâm 3 có 14 thôn chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định. Nhiều thôn quy mô nhỏ, nguồn nhân lực hạn chế trong khi yêu cầu quản lý ngày càng cao.
Từ thực tế đó, địa phương xây dựng phương án giảm từ 27 thôn xuống còn 13 thôn, tương đương giảm 14 đầu mối quản lý. Mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ dừng lại ở giảm số lượng mà hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
“
Quá trình xây dựng đề án, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo thực hiện trên cơ sở nghiên cứu kỹ các yếu tố lịch sử, văn hóa, tập quán sinh hoạt của người dân. Việc sắp xếp bảo đảm tính liên kết cộng đồng, thuận lợi về giao thông và hạn chế tối đa những tác động đến đời sống Nhân dân”
Ông Nguyễn Đình Bình, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Lâm 3
Theo tính toán của xã Bảo Lâm 3, sau khi giảm đầu mối tổ chức, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách và kinh phí hoạt động, ngân sách địa phương có thể tiết kiệm hơn 16 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn lực này sẽ được ưu tiên đầu tư trở lại cho hạ tầng, các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.
Cùng với Bảo Lâm 1, các địa phương khác trong tỉnh cũng đang triển khai việc sắp xếp thôn với quyết tâm cao và nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong Nhân dân. Các thôn mới sau sắp xếp sẽ có quy mô dân cư phù hợp hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng các thiết chế văn hóa - xã hội đồng bộ và hiện đại hơn. Chính điều này đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ Nhân dân.
Sự đồng thuận của người dân cùng những chuyển biến rõ nét từ thực tiễn cho thấy việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Lâm Đồng đang đi đúng hướng. Đây không chỉ là yêu cầu trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở mà còn tạo nền tảng để huy động nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và xây dựng địa phương phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Hiện nay, 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 2.773 thôn, tổ dân phố. Theo đề xuất ban đầu của các địa phương, sau sắp xếp sẽ còn hơn 1.200 thôn, tổ dân phố, tương ứng giảm hơn 43%. Tuy nhiên, để phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án theo hướng giảm từ 50% số thôn, tổ dân phố trở lên.