7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể tái xuất sân cỏ nhờ đơn kháng cáo lên CAS

Tuệ Nhân10/01/2026 08:02

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức nộp đơn lên Tòa Trọng tài Thể thao nhằm xin lệnh tạm thời cho phép các cầu thủ được thi đấu trong khi chờ phán quyết cuối cùng.

Saga pháp lý liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Đội tuyển Quốc gia Malaysia vừa bước sang một bước ngoặt quan trọng. Sau án phạt đình chỉ thi đấu 12 tháng từ FIFA do cáo buộc sử dụng giấy tờ giả mạo, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức tìm đến Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) như một nỗ lực cuối cùng để bảo vệ quyền lợi cho các vận động viên.

Kháng cáo lên CAS: Nỗ lực giải cứu sự nghiệp cầu thủ

Ngày 8/1, FAM đã nộp đơn kháng cáo lên CAS, kèm theo yêu cầu áp dụng biện pháp tạm thời. Mục tiêu cốt lõi của hành động này là cho phép 7 cầu thủ gồm: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado và Facundo Garces được phép thi đấu tại các câu lạc bộ chủ quản trong thời gian chờ đợi phán quyết cuối cùng từ tòa án.

Logo Liên đoàn Bóng đá Malaysia FAM nộp đơn kháng cáo lên CAS
FAM đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên CAS

Việc đưa vụ việc ra CAS là bước đi mang tính sống còn đối với các cầu thủ này, khi sự nghiệp của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi án treo giò kéo dài. FAM lập luận rằng các cầu thủ cần được duy trì cường độ thi đấu chuyên nghiệp trong khi các thủ tục pháp lý phức tạp vẫn đang tiếp diễn.

Bối cảnh án phạt chấn động từ FIFA

Trước đó, vào tháng 9/2025, bóng đá Malaysia rúng động khi FIFA đưa ra phán quyết kỷ luật cực nặng. FIFA cáo buộc FAM đã sử dụng các giấy tờ không hợp lệ để xác nhận quyền thi đấu cho nhóm cầu thủ nhập tịch này. Hệ quả là FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng).

Riêng với các cầu thủ, mỗi người phải nhận án treo giò 12 tháng và nộp phạt cá nhân 2.000 franc Thụy Sĩ. Đây được xem là một trong những bê bối nhập tịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử bóng đá khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của nền bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đứng trước cơ hội thi đấu trở lại
Nếu được CAS chấp nhận yêu cầu 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia có thể thi đấu trở lại

Quy trình xét xử và kịch bản tương lai

Giám đốc điều hành FAM, Rob Friend, xác nhận đơn kháng cáo đã được nộp đúng hạn. Ông cho biết: "CAS sẽ xem xét hồ sơ từ các luật sư của cầu thủ, đội ngũ pháp lý của FAM và phía FIFA trước khi đưa ra quyết định về yêu cầu tạm thời". Dự kiến, thông tin về việc các cầu thủ có được phép thi đấu tạm thời hay không sẽ có trong khoảng một đến hai tuần tới.

Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng về bản chất vụ việc có thể mất từ vài tuần đến vài tháng. Nếu CAS bác bỏ yêu cầu tạm thời, nhóm 7 cầu thủ này sẽ tiếp tục phải thực hiện án treo giò cho đến khi có quyết định cuối cùng. Trước đó, nỗ lực kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA của FAM vào ngày 3/11/2025 đã không mang lại kết quả như mong đợi.

Song song với các rắc rối về cầu thủ, bộ máy quản lý của FAM cũng đang trải qua giai đoạn chấn chỉnh nhân sự. Đáng chú ý, ông Noor Azman dù được phép trở lại làm việc nhưng vẫn phải đối mặt với hai án phạt nặng từ nội bộ, cho thấy quyết tâm của Liên đoàn trong việc làm sạch bộ máy quản lý sau những sai phạm nghiêm trọng vừa qua.

Lãnh đạo FAM nhận án phạt nội bộ
x

Nổi bật

    Mới nhất
    7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể tái xuất sân cỏ nhờ đơn kháng cáo lên CAS
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO