Ba Lan chuẩn bị tiếp nhận tiêm kích F-35A có khả năng tấn công hạt nhân
Với việc các phi công tích lũy hơn 1.000 giờ bay, phi đội F-35A của Ba Lan dự kiến bàn giao từ năm 2026 sẽ trở thành lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược mới tại Đông Âu.
Phi đội tiêm kích tàng hình F-35A của Ba Lan đang tiến gần đến trạng thái sẵn sàng chiến đấu sau khi các phi công hoàn tất hơn 1.000 giờ huấn luyện kỹ thuật. Với khả năng tích hợp vũ khí hạt nhân chiến thuật, hệ thống này được kỳ vọng sẽ thay đổi đáng kể cấu trúc an ninh và năng lực răn đe tại khu vực biên giới phía Đông của NATO.
Năng lực tác chiến hạt nhân của F-35A Ba Lan
Theo tạp chí Military Watch (MW), các phi công Không quân Ba Lan hiện đã tích lũy hơn 1.000 giờ bay huấn luyện trên dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này tại Hoa Kỳ. Điểm đáng chú ý nhất là khả năng vận hành bom nhiệt hạch B61-12 của Mỹ, biến F-35A thành phương tiện tấn công hạt nhân chiến thuật chủ lực.

Lộ trình bàn giao và số lượng đặt hàng
Chính quyền Warsaw đã ký thỏa thuận thương mại mua 32 chiếc F-35A Lightning II từ Washington vào năm 2020. Chiếc máy bay đầu tiên của Ba Lan đã chính thức ra mắt tại Hoa Kỳ vào tháng 8/2024. Theo kế hoạch bàn giao, những chiếc tiêm kích tàng hình đầu tiên sẽ bắt đầu hiện diện tại các căn cứ châu Âu vào cuối năm 2026.


Nâng cao năng lực xuyên thủng phòng không
Sự xuất hiện của F-35A không chỉ bổ sung sức mạnh độc lập mà còn tạo ra hiệu ứng cộng hưởng với phi đội 48 chiếc F-16 thế hệ thứ tư hiện có của Ba Lan. Các chuyên gia quân sự nhận định F-35A sẽ đóng vai trò tiêm kích tàng hình mũi nhọn, có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại tại khu vực Nga và Belarus nếu phát sinh xung đột.

Đối trọng chiến lược với hệ thống Iskander-M
Việc Ba Lan trang bị F-35A được xem là lời giải cho bài toán an ninh khi Nga triển khai tên lửa đạn đạo Iskander-M mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus. Đây là bước đi nhằm thiết lập thế cân bằng răn đe mới, tương tự như mô hình tác chiến hạt nhân của một số quốc gia thành viên NATO khác.


Kế hoạch tự chủ vũ khí hạt nhân của Warsaw
Bên cạnh việc sử dụng hạ tầng kỹ thuật từ Mỹ, giới chức Ba Lan cũng đang thảo luận về khả năng phát triển chương trình hạt nhân riêng. Nhà phân tích Artur Kasprzyk từ Viện Quan hệ Quốc tế Ba Lan cho rằng nước này có thể sở hữu vũ khí hạt nhân tự thân trong vòng một thập kỷ tới, dù sẽ đối mặt với nhiều rủi ro chiến lược.

Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz vào tháng 2/2026 cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng tự chủ hạt nhân. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, dòng tiêm kích F-35A sẽ trở thành phương tiện mang phóng các loại bom nguyên tử nội địa của Ba Lan thay vì phụ thuộc vào kho vũ khí của Washington.
