Bắc Ninh: Triệt phá đường dây lôi kéo 32 người trốn sang Trung Quốc lao động trái phép
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ 3 đối tượng sử dụng mạng xã hội để lôi kéo, tổ chức cho 32 công dân xuất cảnh sang Trung Quốc lao động trái phép thu lợi bất chính.
Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Cơ quan chức năng đã bắt quả tang 3 đối tượng đang trên đường đưa 32 công dân xuất cảnh sang Trung Quốc để lao động bất hợp pháp.
Phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức trốn đi nước ngoài
Vào đầu tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh đối ngoại phát hiện dấu hiệu một số công dân tại địa phương bị rủ rê, lôi kéo sang Trung Quốc lao động trái phép. Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã lập phương án đấu tranh.
Đến đêm 30/12/2025, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức phá án, bắt quả tang 3 đối tượng đang dẫn giải 32 công dân trú tại các xã Đại Sơn, Lục Ngạn, Đèo Gia, Biển Động (tỉnh Bắc Ninh) di chuyển lên cửa khẩu Thanh Thủy, Tuyên Quang. Mục đích của nhóm này là đưa người sang Trung Quốc để chặt mía thuê trái phép.
Danh tính và thủ đoạn của các nghi phạm
Tại cơ quan điều tra, danh tính 3 đối tượng được làm rõ bao gồm: Lưu Văn Tều (SN 1991), Lài Văn Giang (SN 1993) và Lương Toàn Thắng (SN 1984). Nhóm này thừa nhận đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để đăng tải thông tin tuyển dụng, lôi kéo người lao động.
Theo lời khai của Lưu Văn Tều, do từng có thời gian lao động trái phép tại Trung Quốc nên đối tượng này đã móc nối với các đầu mối bên kia biên giới. Khi nhận được yêu cầu cần người làm việc vào đầu tháng 12/2025, Tều đã rủ thêm Giang và Thắng cùng tham gia tìm kiếm "con mồi".
Các đối tượng thu của mỗi lao động số tiền từ 2 đến 4 triệu đồng. Trong đó, Tều trích lại hoa hồng cho Giang và Thắng 500.000 đồng/người, số tiền còn lại được dùng để lo thủ tục giấy tờ và thuê xe di chuyển. Thủ đoạn của nhóm là lợi dụng giấy thông hành để xuất cảnh hợp pháp, sau đó chỉ đạo người lao động trốn ở lại để làm việc trái phép.
Xử lý theo quy định pháp luật
Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh đối ngoại phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh và quyền lợi của người lao động tại nước sở tại.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng lao động nước ngoài không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, dẫn dắt vào con đường lao động bất hợp pháp.