Bám tuyến giữ bình yên vùng biển Lâm Đồng
Đầu tháng 6, tàu từ cảng Phan Thiết đi Phú Quý tăng chuyến phục vụ du lịch hè, cũng là lúc mùa cá nam bắt đầu. Trên các tuyến sông, cửa biển phía Đông tỉnh Lâm Đồng, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy vẫn bám địa bàn tuần tra, góp phần giữ bình yên cho ngư dân vươn khơi.

Canh giữ an toàn nơi cửa biển
Thời điểm này, trên các tuyến ven biển tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt tại khu vực sông Cà Ty và Cảng cá phường Phan Thiết, lưu lượng tàu thuyền ra vào luôn tấp nập.
Để bảo đảm an toàn cho ngư dân và phương tiện, lực lượng CSGT đường thủy duy trì tuần tra cơ động kết hợp lập chốt kiểm soát tại các khu vực trọng điểm.
.jpeg)
Trước khi tàu rời cửa biển, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra giấy tờ, đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện.
Đối với tàu vận tải hành khách, lực lượng CSGT đường thủy còn kiểm tra vạch dấu mớn nước an toàn, số lượng hành khách và các trang thiết bị cứu sinh theo quy định.
Trung tá Nguyễn Hồ Hữu Trí, Phó Đội trưởng Đội giao thông đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Các tổ công tác thường xuyên rà soát chủ tàu, người điều khiển phương tiện, kiên quyết không để tàu chưa đủ điều kiện hoạt động ra khơi".

Từ đầu tháng 5 đến nay, lực lượng CSGT đường thủy đã tổ chức 20 lượt kiểm tra hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách…
Lực lượng chức năng cũng tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, khai thác cát trái phép và tội phạm ma túy trên tuyến biển.
Đồng hành với ngư dân ra khơi
Với gần 30 năm bám biển, ngư dân Phạm Văn Toàn, chủ tàu cá ngụ phường Phan Thiết cho biết, trong quá trình vận hành, thuyền trưởng và thuyền viên luôn chú ý quan sát từ xa, tuân thủ tốc độ và tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi điều khiển tàu.
Khi tàu rời bến, mọi yếu tố về phương tiện, giấy tờ hay áo phao đều phải được chuẩn bị chu đáo để bảo đảm an toàn cho chuyến đi.
“Thời gian qua, chúng tôi cũng được lực lượng chức năng tuyên truyền về Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), giúp hạn chế những rủi ro trong quá trình khai thác”, ông Toàn chia sẻ.

Theo Trung tá Nguyễn Hồ Hữu Trí, tuyến biển phía Đông Lâm Đồng dài hơn 192 km, địa bàn rộng và phức tạp. Vì vậy, đơn vị đã tăng cường tuần tra khép kín, đồng thời ứng dụng các phương tiện nghiệp vụ hiện đại để quản lý từ xa.
Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đường thủy còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tìm hiểu các quy định của pháp luật, nhất là quy định về an toàn giao thông đường thủy và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Ngư dân Đỗ Văn Tài (phường Phan Thiết) cho biết: “Trước đây, nhiều ngư dân chỉ tập trung đánh bắt mà chưa hiểu hết các quy định về khai thác hợp pháp. Nhưng qua các buổi tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, chúng tôi hiểu đây cũng là trách nhiệm chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản”.
Theo lực lượng CSGT đường thủy, nhờ sự phối hợp thường xuyên giữa các lực lượng, an toàn cho người và phương tiện luôn được bảo đảm, kể cả trong điều kiện thời tiết xấu, qua đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân địa phương.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân và thượng tôn pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tháng 6 bước vào cao điểm mùa biển, lượng tàu cá và du khách trên các tuyến biển đảo phía Đông Lâm Đồng tiếp tục gia tăng. Giữa nhịp tàu thuyền tấp nập nơi cửa biển, những cán bộ, chiến sĩ CSGT đường thủy vẫn ngày đêm bám tuyến, giữ bình yên để ngư dân yên tâm vươn khơi mùa cá nam.
Lâm Đồng hiện có hơn 8.200 tàu cá, 100% phương tiện đã được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase.