Bangladesh chọn Eurofighter Typhoon thay MiG-29, J-7

CTVX12/12/2025 11:33

Bangladesh ký MoU với Leonardo mua Eurofighter Typhoon Tranche 4 (radar AESA Captor-E), dự kiến 10–16 chiếc lắp ráp tại Turin, thay MiG-29 và J-7 nếu hoàn tất.

Không quân Bangladesh đã ký biên bản ghi nhớ với công ty Leonardo của Ý để mua máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon. Theo The Aviationist, lễ ký diễn ra ngày 9/12/2025 tại trụ sở Không quân Bangladesh với sự hiện diện của lãnh đạo quân đội và đại sứ Ý. Số lượng máy bay chưa được ấn định, nhưng ước tính khoảng 10–16 chiếc, nhằm thay thế các tiêm kích J-7 và MiG-29 thế hệ cũ.

Tổng quan hợp đồng

Leonardo là một phần của tập đoàn Eurofighter và chịu trách nhiệm về hợp đồng này. Các máy bay dự kiến được lắp ráp tại Turin. Trước đó, một phái đoàn Bangladesh đã thử nghiệm một chiếc Typhoon nâng cấp trang bị radar AESA Captor-E mới. Nếu hợp đồng được thực hiện, Bangladesh sẽ trở thành quốc gia thứ 11 vận hành Eurofighter Typhoon và là quốc gia đầu tiên ngoài châu Âu và Trung Đông.

Cấu hình kỹ thuật dự kiến

Các tiêm kích dự kiến đạt tiêu chuẩn Tranche 4 và trang bị radar AESA Captor-E. Theo nguồn tin, chúng cũng sẽ được tích hợp các loại vũ khí hiện đại tương thích với các hệ thống của phương Tây. Thông số chi tiết chưa được công bố trong giai đoạn biên bản ghi nhớ.

Thay thế đội hình cũ

Lô Eurofighter Typhoon dự kiến sẽ thay thế J-7 và MiG-29 – những dòng tiêm kích do Trung Quốc và Liên Xô sản xuất, hiện đã lạc hậu so với yêu cầu tác chiến hiện đại. Việc chuyển sang một nền tảng chiến đấu châu Âu với cấu hình Tranche 4 thể hiện bước nâng cấp đáng kể về tiêu chuẩn trang bị, theo đúng định hướng hiện đại hóa lực lượng.

Bối cảnh mua sắm và các phương án khác

Bangladesh trước đây từng mua Yak-130 của Nga nhưng đã từ bỏ việc mua sắm mới do lệnh trừng phạt và vấn đề nguồn cung. Song song, nước này đang xem xét phương án J-10C của Trung Quốc và JF-17 của Pakistan. Theo nguồn tin, Eurofighter Typhoon dành cho Bangladesh được đánh giá ngang tầm với Rafale đang phục vụ trong biên chế Không quân Ấn Độ.

Bảng tóm tắt theo nguồn

Hệ thống Nguồn gốc theo nguồn Ghi chú từ nguồn
Eurofighter Typhoon (Tranche 4) Leonardo; lắp ráp tại Turin Radar AESA Captor-E; vũ khí tương thích hệ thống phương Tây
MiG-29 Liên Xô Thế hệ cũ, sẽ được thay thế
J-7 Trung Quốc Thế hệ cũ, sẽ được thay thế
Yak-130 Nga Từng mua; dừng mua sắm mới do trừng phạt và nguồn cung
J-10C Trung Quốc Đang được xem xét
JF-17 Pakistan Đang được xem xét

Tác động vận hành (theo nguồn)

Việc lựa chọn Eurofighter Typhoon Tranche 4 cho thấy định hướng tiếp cận tiêu chuẩn trang bị hiện đại, đồng thời mở ra khả năng tích hợp vũ khí tương thích với các hệ thống phương Tây. Nếu hợp đồng hoàn tất, Bangladesh sẽ là quốc gia thứ 11 vận hành Typhoon và là quốc gia đầu tiên ngoài châu Âu và Trung Đông, đánh dấu bước dịch chuyển đáng chú ý trong cấu trúc trang bị khu vực.

Mua tiêm kích Eurofighter Typhoon thay thế MiG - 29 và J - 7 trong Không quân Bangladesh - Ảnh 1.
Không quân Bangladesh đã ký một biên bản ghi nhớ với công ty Leonardo của Ý để mua máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon.
Mua tiêm kích Eurofighter Typhoon thay thế MiG - 29 và J - 7 trong Không quân Bangladesh - Ảnh 2.
Theo trang tin The Aviationist , buổi lễ diễn ra vào ngày 9 tháng 12 năm 2025 tại trụ sở Không quân Bangladesh với sự hiện diện của lãnh đạo quân đội và đại sứ Ý tại quốc gia Nam Á này.
Mua tiêm kích Eurofighter Typhoon thay thế MiG - 29 và J - 7 trong Không quân Bangladesh - Ảnh 3.
Số lượng máy bay chưa được xác định, nhưng ước tính khoảng 10 - 16 chiếc. Chúng sẽ thay thế các tiêm kích J-7 và MiG-29 thế hệ cũ do Liên Xô và Trung Quốc sản xuất.
Mua tiêm kích Eurofighter Typhoon thay thế MiG - 29 và J - 7 trong Không quân Bangladesh - Ảnh 4.
Leonardo là một phần của tập đoàn Eurofighter và chịu trách nhiệm về hợp đồng này. Các máy bay dự kiến sẽ được lắp ráp tại Turin, nơi một phái đoàn Bangladesh trước đây đã thử nghiệm một chiếc Typhoon được nâng cấp với radar AESA Captor-E mới.
Mua tiêm kích Eurofighter Typhoon thay thế MiG - 29 và J - 7 trong Không quân Bangladesh - Ảnh 5.
Nếu hợp đồng được thực hiện, Bangladesh sẽ trở thành quốc gia thứ 11 trên thế giới vận hành máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon và là quốc gia đầu tiên ngoài châu Âu và Trung Đông.
Mua tiêm kích Eurofighter Typhoon thay thế MiG - 29 và J - 7 trong Không quân Bangladesh - Ảnh 6.
Các tiêm kích này dự kiến sẽ đạt tiêu chuẩn Tranche 4 hiện đại nhất và cũng sẽ được trang bị các loại vũ khí hiện đại tương thích với các hệ thống của phương Tây.
Mua tiêm kích Eurofighter Typhoon thay thế MiG - 29 và J - 7 trong Không quân Bangladesh - Ảnh 7.
Trước đây, nước này từng mua máy bay Yak-130 của Nga, nhưng do lệnh trừng phạt và vấn đề nguồn cung, họ đã từ bỏ việc mua sắm mới. Đồng thời, Bangladesh đang xem xét mua tiêm kích J-10C của Trung Quốc và thậm chí cả JF-17 của Pakistan.
Mua tiêm kích Eurofighter Typhoon thay thế MiG - 29 và J - 7 trong Không quân Bangladesh - Ảnh 8.
Những chiếc Eurofighter Typhoon của Bangladesh được đánh giá ngang tầm với Rafale phục vụ trong biên chế Không quân Ấn Độ, đánh dấu sự xâm nhập sâu rộng của chiến đấu cơ châu Âu vào thị trường mới nổi này.
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Bangladesh chọn Eurofighter Typhoon thay MiG-29, J-7
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO