Belarus thử nghiệm pháo phản lực Polonez-M đạt tầm bắn 300km
Hệ thống pháo phản lực Polonez-M của Belarus vừa hoàn tất thử nghiệm nâng cấp, đạt tầm bắn tối đa 300km với độ chính xác cao nhờ các dòng tên lửa thế hệ mới.
Quân đội Belarus vừa thông báo thử nghiệm thành công hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Polonez-M nâng cấp. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Belarus trên Telegram, đợt thử nghiệm này tập trung vào việc đánh giá khả năng tác chiến với tầm bắn được mở rộng đáng kể và độ chính xác vượt trội.

Trong báo cáo chính thức gửi Tổng thống Alexander Lukashenko, Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin đã mô tả chi tiết các vụ phóng của hệ thống MLRS thế hệ mới này. Hoạt động huấn luyện diễn ra nhằm kiểm chứng các thông số kỹ thuật sau khi hiện đại hóa.

Thông số kỹ thuật và khả năng tác chiến
Hệ thống Polonez-M được trang bị giàn phóng lắp đặt trên khung gầm xe tải việt dã bánh lốp MZKT-7930. Mỗi xe mang theo 8 bệ phóng, sử dụng các loại tên lửa cỡ nòng 301 mm. Điểm nhấn của phiên bản nâng cấp là việc sử dụng các dòng đạn tên lửa mới, giúp đẩy giới hạn tác chiến vượt xa phiên bản tiền nhiệm.

Cụ thể, tầm bắn tối đa đã được nâng từ mức 200 km lên 300 km. Đáng chú ý, dù hoạt động ở cự ly xa, độ chính xác của Polonez-M vẫn được duy trì ở mức cao với vòng tròn sai số (CEP) nhỏ hơn 10 mét. Khả năng này cho phép hệ thống tấn công các mục tiêu điểm với hiệu quả tương đương các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Nguồn gốc công nghệ và lộ trình nội địa hóa
Về mặt kỹ thuật, thiết kế của Polonez và Polonez-M được phát triển dựa trên nền tảng tổ hợp A-200/300 của Trung Quốc. Tuy nhiên, Minsk đang đẩy mạnh lộ trình nội địa hóa hệ thống này. Chính phủ Belarus khẳng định sẽ tiếp tục cải tiến và phát triển các dòng tên lửa riêng biệt cho Polonez nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Tác động đối với các hệ thống pháo binh khu vực
Sự thành công của Polonez-M đã thu hút sự chú ý từ Nga. Trong bối cảnh Moscow đang vận hành hệ thống Tornado-S với khả năng tiêu diệt các mục tiêu kiên cố mà máy bay không người lái khó tiếp cận, các chuyên gia quân sự Nga đang nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp công nghệ từ Belarus.

Việc nâng cấp Polonez-M không chỉ giúp Belarus củng cố năng lực phòng thủ mà còn tạo ra một giải pháp hỏa lực tầm xa đáng tin cậy, có thể hiệp đồng tác chiến hiệu quả cùng các hệ thống MLRS hiện đại trong khu vực.