Bỏng axit đe dọa tính mạng và sức khỏe
Hầu hết các nạn nhân bị tạt axit gây bỏng sâu, rộng, tàn phá cơ thể đến mức chết hoặc “sống không bằng chết”. Axit làm biến dạng, gây thương tật và hủy hoại đời sống cũng như tương lai của nạn nhân.
Nạn nhân đau đớn tột cùng
Chị NTTN (SN 1977), trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) từ một người lành lặn bỗng chốc hình hài biến dạng sau vụ tạt axit dã man của người chồng cũ. Năm 2008, chị N cùng chồng và 2 con nhỏ rời quê ở Khánh Hòa lên Lâm Đồng lập nghiệp. Lúc bấy giờ, chị N thuê nhà trọ, mở tiệm cắt tóc, chồng chị làm nghề lái xe, kiếm tiền mưu sinh. Đến năm 2019, vì cuộc sống gặp biến cố nên người chồng dứt áo ra đi, bỏ lại chị N cùng 2 con nhỏ.

Năm 2022, chị kết hôn với anh Nguyễn Hồng Vũ, cùng xây dựng cuộc sống mới. Đến giữa năm 2024, vì không chịu nổi sự ghen tuông, đòn roi của Vũ nên chị N quyết định ly hôn, một mình nuôi con. 19h ngày 23/6/2024, lúc chị N dạo bộ trên phố ở Đà Lạt thì bị Nguyễn Hồng Vũ tìm đến gây gổ, tạt axit vào người. Hóa chất khiến 2 mắt của chị N bị mù vĩnh viễn; da ở vùng mặt, cổ, ngực, tay và chân bị bỏng; tỷ lệ thương tật 86%. Sau vụ việc, Vũ bị cơ quan chức năng truy tố, phạt án tù. Chị N phải sống trong đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Chị N cho biết: “Các bác sĩ đã nhiều lần phẫu thuật, ghép da nhưng khuôn mặt của tôi đã biến dạng. Các vết bỏng trên cơ thể tuy đã lành nhưng da bị co rút, đau đớn lắm”.
Từ ngày bị bỏng axit, chị N thành người tàn phế sống dựa hoàn toàn vào sự chăm sóc của 2 con. Các cháu đều nghỉ học giữa chừng để lao động kiếm sống nhưng vì còn nhỏ nên thu nhập không đáng là bao. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng vừa phối hợp với Báo Dân trí trao tặng 176 triệu đồng cho chị N. Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch hội chia sẻ: “Tôi cũng là người bệnh, tôi thấu hiểu nỗi đau tột cùng của nạn nhân bị tạt axit. Số tiền tài trợ quý giá này giúp chị N có điều kiện để tiếp tục phẫu thuật, chữa trị các vết sẹo, xoa dịu phần nào nỗi đau và giúp gia đình vơi bớt khó khăn”.
Hướng dẫn sơ cứu bỏng axit
Ts Nguyễn Văn Luyện - Khoa Y dược, Trường Đại học Yersin Đà Lạt cho biết: Trong các tác nhân do hóa chất gây bỏng thì axit là loại nguy hiểm nhất vì gây bỏng sâu, rộng. Bỏng axit là loại bỏng không những đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người bệnh mà công tác chữa trị cũng gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém. Bị bỏng axit có “thời gian vàng” sơ cứu giống như cấp cứu đột quỵ não. Bệnh nhân cần được rửa vết bỏng bằng nước sạch 15 - 30 phút tại hiện trường, sau đó chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, rồi tiếp tục chuyển sang bệnh viện chuyên khoa nhằm có hướng xử trí phù hợp.
Một bước sơ cứu cực kỳ quan trọng đối với nạn nhân bị bỏng axit là rửa vết thương bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý (NaCl 0,9%). Không rửa khu vực bị thương bằng nước bẩn, vì có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Quá trình rửa vết thương từ 30 - 45 phút cho đến khi nạn nhân không còn cảm giác bỏng rát, tránh dùng vòi xịt nước mạnh khiến vết thương nghiêm trọng hơn.
Đặc biệt, không để nạn nhân chạm vào mắt hay dụi mắt vì có thể trên tay họ dính axit khiến mắt bị tổn thương. Nếu axit dính vào mắt nạn nhân, hãy để họ rửa mắt với nước sạch trong ít nhất 10 phút úp mặt vào nước, mở mắt và chớp nhiều lần để làm trôi axit. Bỏng ở mặt thì ngâm mặt trong nước với mắt nhắm chặt.
Ngoài ra, không nên tự ý bôi bất kỳ loại kem hoặc dung dịch nào lên vết thương, không dùng đá lạnh chườm vết thương vì gây bỏng kép. Cắt phần quần áo dính với vết bỏng nặng, băng nhẹ vết bỏng, nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.