Cải tiến giáp xe tăng M1A1 tại Ukraine, khinh hạm F127 của Đức và hệ thống VAMPIRE của Mỹ

Biển Xanh10/09/2026 07:46

Chi tiết giải pháp tăng giáp cho xe tăng M1A1 ở Ukraine, dự án khinh hạm phòng thủ tên lửa F127 của Đức và hệ thống VAMPIRE đánh chặn drone của Hải quân Mỹ.

Chiến trường hiện đại và các vùng biển ven bờ đang chứng kiến sự điều chỉnh liên tục về mặt trang bị kỹ thuật nhằm đối phó với các phương tiện bay không người lái (UAV) và các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Các giải pháp cơ học lẫn công nghệ cao đang được nhiều lực lượng quân sự triển khai từ mặt đất cho tới tác chiến hải quân.

Gia cố cơ học cho xe tăng M1A1 Abrams trước đòn tấn công từ UAV

Các đơn vị vận hành xe tăng M1A1 Abrams của Ukraine tiếp tục tìm kiếm những phương thức tăng cường khả năng sống sót trước mối đe dọa từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV). Những lớp bảo vệ bổ sung được chế tạo và lắp đặt trực tiếp ngay tại đơn vị kỹ thuật chiến trường.

Theo thông tin từ Defense Express trích dẫn phóng sự của Hromadske, Trung đoàn tấn công độc lập số 425 Skelia đã bọc thêm giáp lồng và tích hợp các khối giáp phản ứng nổ (ERA) lên thân và tháp pháo của xe M1A1. Kíp xe cho biết phương tiện từng hứng chịu nhiều đợt tập kích của UAV FPV nhưng vẫn giữ được khả năng bảo vệ. Tuy nhiên, dữ liệu về việc chịu được 20 đòn đánh FPV hiện vẫn là thông tin một chiều từ kíp lái và chưa có kiểm chứng độc lập.

Xe tăng M1A1 Abrams của Ukraine được bổ sung lớp bảo vệ chống UAV
Xe tăng M1A1 Abrams của Trung đoàn tấn công số 425 Skelia với lớp bảo vệ bổ sung chống UAV. Ảnh: Hromadske/Defense Express

Trong khi đó, Trung đoàn tấn công độc lập số 225 đưa ra giải pháp cấu trúc dạng thanh thép nhô ra bên ngoài, tạo hình dạng tương tự như lông nhím. Thiết kế cơ học này hướng tới việc vô hiệu hóa các dòng UAV điều khiển bằng dây cáp quang, khi các thanh kim loại có thể làm vướng hoặc đứt đường truyền tín hiệu trước khi đầu đạn tiếp xúc thân xe.

Về nguyên lý kỹ thuật, giáp lồng cùng giáp phản ứng nổ tạo khoảng cách đệm nhằm phân tán hoặc kích nổ sớm luồng nhiệt từ đầu đạn chống tăng, giảm thiểu sức phá hủy lên lớp giáp hợp kim chính. Dù vậy, việc vận hành xe tăng vẫn đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch và theo dõi chặt chẽ yếu tố thời tiết nhằm hạn chế hoạt động trinh sát và tập kích của đối phương.

Đức nâng cấp thiết kế khinh hạm F127 phục vụ phòng thủ tên lửa

Tập đoàn đóng tàu TKMS của Đức thông báo thiết kế khinh hạm phòng không tương lai F127 đã được điều chỉnh tăng đáng kể về quy mô so với nguyên mẫu MEKO A-400 AMD. Mục tiêu của cấu hình mới là đảm bảo khả năng đánh chặn các loại máy bay, tên lửa hành trình và cả tên lửa đạn đạo ngoài tầng khí quyển.

Theo thông số thiết kế hiện tại, tàu F127 có chiều dài gần 178 m, bề rộng 24 m và lượng giãn nước vượt mức 12.000 tấn. Kích thước thân tàu tăng lên chủ yếu để đáp ứng hệ thống làm mát, nguồn điện và không gian bố trí radar mảng pha cố định AN/SPY-6(V)1 cùng hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp chuẩn AEGIS.

Phối cảnh thiết kế khinh hạm phòng không F127 của Hải quân Đức
Thiết kế khinh hạm phòng không F127 tương lai của Hải quân Đức. Ảnh: TKMS

Đáng chú ý, số lượng giếng phóng thẳng đứng Mk 41 đã được nâng từ 64 lên 96 ống. Cấu hình hỏa lực này tạo điều kiện cho Đức trang bị hỗn hợp nhiều dòng tên lửa khác nhau, bao gồm SM-2 Block IIIC, SM-6 Block I cho phòng không tầm xa và tên lửa ESSM cho tầm gần, cũng như tên lửa hành trình Tomahawk. Hải quân Đức dự kiến đặt đóng 8 tàu F127 nhằm thay thế hoàn toàn 3 khinh hạm lớp Sachsen, với thời điểm bàn giao chiếc đầu tiên dự kiến vào giữa thập niên 2030.

Hải quân Mỹ lựa chọn tổ hợp VAMPIRE đánh chặn mục tiêu ven bờ

Hãng L3Harris xác nhận Hải quân Mỹ đã lựa chọn hệ thống VAMPIRE nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tầm gần trước các thiết bị không người lái trên không (UAV) và trên mặt nước (USV). Phiên bản trang bị cho lực lượng hải quân được xử lý để chịu đựng môi trường độ ẩm cao, hơi muối và rung lắc khi vận hành trên tàu biển.

Tổ hợp VAMPIRE mang tính mô-đun cao, tích hợp trạm cảm biến quang điện tử/hồng ngoại WESCAM MX-10D RSTA phục vụ việc bám bắt và chiếu xạ laser chỉ thị mục tiêu. Hệ thống điều hành thông qua phần mềm quản lý Widow, cho phép liên kết linh hoạt với mạng lưới chỉ huy trên tàu mà không cần đại tu kết cấu sàn phương tiện.

Tổ hợp VAMPIRE sử dụng bệ phóng rocket dẫn đường APKWS
Tổ hợp VAMPIRE với cảm biến quang điện tử và bệ phóng rocket dẫn đường. Ảnh: L3Harris

Vũ khí chính của tổ hợp là rocket dẫn đường laser APKWS cỡ 70mm trang bị ngòi nổ cận đích, cung cấp khả năng bắn hạ mục tiêu bay ở tầm xa khoảng 6 km. Giải pháp này giúp lực lượng hải quân tối ưu hóa chi phí đánh chặn đối với các loại phương tiện bay giá rẻ, bảo toàn cơ số tên lửa phòng không tầm cao cho các mối đe dọa mang tính chiến lược.

x
x

Cải tiến giáp xe tăng M1A1 tại Ukraine, khinh hạm F127 của Đức và hệ thống VAMPIRE của Mỹ
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO