Cấp xã ở Lâm Ðồng sẽ vào cuộc tốt
Giữa tháng 8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo quy định tại Nghị quyết 36. Phóng viên Báo và PTTH Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn ngắn ông Lương Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật miền Trung (Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) xung quanh nội dung trên.

P.V: Thực tế, chính sách ban hành sau bao giờ cũng ưu việt hơn. Ông có thể nêu một số điểm nổi bật từ Nghị quyết 36?
Ông Lương Anh Tuấn: Những thuận lợi thấy rõ từ Nghị quyết 36 là cán bộ xã sẽ nắm toàn bộ cây trồng, diện tích sản xuất của mỗi người dân trên địa bàn cũng như gắn kết và đi sâu vào thực tiễn hơn trước. Còn người dân chỉ đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, không tốn chi phí đi lại và có kết quả rất nhanh, từ 3 đến 10 ngày, tùy cấp mã số vùng trồng (MSVT) tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu.
Thêm nữa, trong 3 ngày làm việc, xã phải trả lời bằng văn bản trong trường hợp không cấp được hoặc bị cấp chậm. Bên cạnh, một ưu điểm khác là xóa bỏ diện tích tối thiểu cấp MSVT là 10 ha, dân có diện tích bao nhiêu thì cấp bấy nhiêu, miễn đạt các tiêu chuẩn quy định.
Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) mới chấp thuận cho Việt Nam có 50 cơ sở xét nghiệm rải toàn quốc có liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.
P.V: Ông có thể nói thêm về các cơ sở trên và sự nhấn mạnh 2 sản phẩm là sầu riêng, mít?
Ông Lương Anh Tuấn: Việc GACC chấp thuận Việt Nam mở rộng lên 50 cơ sở xét nghiệm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm rải trên toàn quốc là sự thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, trong đó có Lâm Đồng, vùng đất có nông sản đa dạng, phong phú. Điều đáng nói, trong 50 cơ sở ấy thì có 36 cơ sở kiểm nghiệm đồng thời cả 2 chỉ tiêu Cadimi (Cd), thử nghiệm Vàng O, 11 cơ sở kiểm nghiệm Cd và 3 cơ sở kiểm nghiệm Vàng O.
Đây là những chất tập trung có trên 2 sản phẩm: Sầu riêng và mít. Thế nên, vùng Lâm Đồng có diện tích sầu riêng lớn của cả nước, trước mắt đã ít nhiều thấy sự thông thoáng trong thực hiện thủ tục an toàn thực phẩm để xuất khẩu trong thời gian tới.
.jpg)
P.V: Nhưng để đi đến bước ấy, trước hết cấp xã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thưa ông?
Ông Lương Anh Tuấn: Đúng. Rất nhiều khó khăn và đó là trách nhiệm mới mà cán bộ cơ sở phải thực hiện từ tính cấp bách của quy định. Trước đây, thủ tục cấp MSVT và cơ sở đóng gói thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, giờ toàn bộ quy trình này về cho Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp quyết định và quản lý nên xuất hiện nhiều áp lực. Về chuyên môn, cán bộ xã phải nắm rõ kỹ thuật, quy chuẩn vùng trồng để hướng dẫn người dân.
Về công nghệ, phải vận hành thành thạo việc số hóa toàn trình, xử lý hồ sơ 100% trên mạng trực tuyến. Về quản lý, chuyển mạnh sang cơ chế hậu kiểm, đòi hỏi cán bộ cơ sở phải kiểm tra sát sao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mạo danh mã số, làm ảnh hưởng đến uy tín nông sản địa phương.
Nhưng với Lâm Đồng, nơi ngành chức năng đã cấp hàng ngàn MSVT, cơ sở đóng gói nên có nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn cấp xã. Cộng thêm, hộ dân phải tuân thủ chung quy trình sản xuất để bán được sản phẩm, ngay cả bán nội địa, cũng là một yếu tố phối hợp, giúp cấp xã ở Lâm Đồng sẵn sàng vào cuộc tốt.
P.V: Cảm ơn ông!