Câu chuyện đầu xuân:

08/02/2021 08:26

Bình Thuận cất cánh cùng những cánh đồng gió ngoài khơi

BX- Năm Tân Sửu 2021, dự kiến là năm những cánh đồng gió ngoài khơi (offshore wind farm) của Bình Thuận sẽ được khởi công. Những dự án điện gió hàng chục tỷ USD này sẽ thay đổi không chỉ 2 vùng đất phía bắc và nam tỉnh mà sẽ là “cú hích” cực mạnh để Bình Thuận cất cánh.

Kê Gà: ThangLong Wind 12 tỷ USD

Bình Thuận vốn có tiềm năng năng lượng gió thuộc loại cao nhất nước. Số giờ gió nhiều trong năm, tốc độ gió cao và ổn định, rất phù hợp, thuận lợi để phát triển điện gió. Điện gió ngoài khơi Bình Thuận hiện đang có sức thu hút lớn với các nhà đầu tư hàng đầu quốc tế.

Nhà đầu tư ThangLong Wind và lãnh đạo tỉnh ký kết hợp tác đầu tư. Ảnh: Đình Hòa

Một trong các dự án đó là: Cánh đồng gió ngoài khơi mang tên ThangLong Wind đang xúc tiến sẽ được xây dựng ngoài khơi cách bờ biển mũi Kê Gà khoảng 20 - 50 km, nơi có tốc độ gió bình quân 9,5m/s. Các turbine gió đầu tiên được xây dựng có công suất 9,5 MW. Tổng công suất của dự án đạt khoảng 3.400 MW. Vốn đầu tư được thu xếp cho toàn bộ dự án tương ứng khoảng 11,9 tỷ USD, chưa kể phần đầu tư cho kết nối vào hệ thống điện quốc gia.

Theo Tập đoàn Enterprize Enegry (Anh quốc), các đối tác Việt Nam trong dự án này là Công ty liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro), Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí và Công ty cổ phần Tư vấn Điện 3; nhà cung cấp thiết bị tuốc bin là Mitsubishi Vestas Offshore Wind; nhà cung cấp tài chính là Ngân hàng Societe Genarale.

Theo Sở Công Thương, dự án ThangLong Wind đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép nhà đầu tư Enterprize Energy triển khai thực hiện khảo sát, đo đạc thu thập số liệu gió ngoài khơi mũi Kê Gà và giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành tổ chức hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công ty Enterprize Energy đã tiến hành lắp đặt thành công hệ thống Lidar đo gió tại giàn khoan Diamond để thu thập dữ liệu gió. Theo phía chủ đầu tư, phương án khảo sát chi tiết dự án này gồm: khảo sát và thu thập số liệu gió, thời gian đo liên tục trong 12 tháng và ở độ cao 200 m so với mực nước biển; khảo sát sự di trú của các loài chim biển, sinh vật biển; khảo sát địa vật lý; khảo sát địa chất công trình; khảo sát môi trường nước và sinh thái biển… Công ty Enterprize Energy cũng đã khảo sát lấy ý kiến gần 400 hộ gia đình tại ven biển khu vực Phan Thiết, Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi về hoạt động đi biển có liên quan đến dự án ThangLong Wind.

Một điều đặc biệt là, dự án ThangLong Wind có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất Việt Nam. Theo tính toán các ngành công nghiệp, dịch vụ ở Việt Nam có tiềm năng cung cấp tối thiểu 50% tổng giá trị đầu tư của dự án bao gồm công việc khảo sát, tư vấn thiết kế, mua sắm, gia công chế tạo chân đế, tháp gió, xây dựng trạm biến áp 500 kV, đường dây 500 kV, kho bãi lưu chứa, căn cứ hậu cần tương đương giá trị từ 6 - 8,3 tỷ USD trong tổng vốn đầu tư. Các việc phục vụ bảo trì, bảo dưỡng kéo dài ít nhất 25 năm chu kỳ hoạt động. Mặt khác, qua dự án này hàng ngàn kỹ sư, công nhân Việt Nam sẽ học tập được kinh nghiệm thi công, xây lắp, thiết kế các hạng mục của điện gió ngoài khơi để sau này áp dụng cho các dự án khác.

Hiện tại, ThangLong Wind đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các bộ ban ngành, đặc biệt là từ lãnh đạo và nhân dân Bình Thuận, điều đó đã được thể hiện bằng các văn bản của tỉnh và nhà đầu tư gửi Thủ tướng Chính phủ trong suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt trong quá trình xây dựng phương án đền bù cho người dân chịu ảnh hưởng trong khu vực dự án, nhà đầu tư đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía người dân.

Cánh đồng gió ngoài khơi La Gàn: 10 tỷ USD

Nếu phía nam của tỉnh, tại biển Kê Gà có dự án cánh đồng gió ngoài khơi ThangLong Wind trị giá 12 tỷ USD, thì phía bắc tỉnh - tại La Gàn (Tuy Phong) cũng đã thu hút các nhà đầu tư quốc tế đang khẩn trương xúc tiến dự án điện gió công suất 3,5 GW, trị giá 10 tỷ USD.

Vào ngày 22/7/2020, Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) Đan Mạch, thay mặt Quỹ Thị trường Mới I, cùng với Asiapetro và Novasia Energy đã ký Biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh về việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi La Gàn với tổng công suất lên đến 3,5 GW. CIP là tập đoàn tiên phong trong ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi tại châu Á Thái Bình Dương với các dự án tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc.

Tháng 10/2020, Liên danh điện gió ngoài khơi La Gàn và Công ty TNHH Novasia Energy, đã ký kết 2 hợp đồng khảo sát địa điểm chính tại Tuy Phong với kinh phí khảo sát khoảng 5 triệu đô la Mỹ. 2 hợp đồng này bao gồm Hợp đồng Lidar nổi và Hợp đồng đánh giá tác động môi trường và xã hội.

Hợp đồng Lidar nổi sẽ do AXYS Technologies, một công ty công nghệ với 46 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải pháp dữ liệu gió và đại dương thực hiện. AXYS sẽ hợp tác với các số nhà thầu phụ Việt Nam, bao gồm Petrosetco, Cảnh sát biển Việt Nam và Rynan Technologies để thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) được trao cho tập đoàn NIRAS, một tập đoàn có công ty mẹ tại Đan Mạch với nhiều kinh nghiệm đánh giá các tác động môi trường và xã hội cho các dự án điện gió ngoài khơi trên toàn cầu. NIRAS và các nhà thầu phụ Việt Nam sẽ cùng thu thập dữ liệu, mô hình hóa kết quả và thiết kế các giải pháp để giảm thiểu tối đa bất kỳ tác động tiêu cực nào của dự án La Gàn lên môi trường và xã hội, đảm bảo dự án được thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Kể từ khi ký Biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Bình Thuận vào tháng 7/2020, dự án điện gió ngoài khơi La Gàn đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động, bao gồm cả việc khảo sát thực địa, cũng như xin bổ sung vào Quy hoạch phát triển Điện 8.

Trong quá trình xúc tiến dự án điện gió La Gàn, Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan cũng như chính quyền địa phương Bình Thuận đều rất ủng hộ.

Việc thực hiện 2 dự án “khủng” tại La Gàn (Tuy Phong) và Kê Gà (Hàm Thuận Nam) có tổng trị giá 22 tỷ USD (khoảng 506.000 tỷ đồng) sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, nguồn thu đáng kể cho ngân sách tỉnh nói riêng và nền kinh tế của Bình Thuận nói chung từ nhu cầu việc làm, cung cấp nhu yếu phẩm, dịch vụ và các lợi ích liên quan khác đến dân sinh - kinh tế.

Huỳnh Thanh

Theo www.baobinhthuan.com.vn
http://www.baobinhthuan.com.vn/kinh-te/binh-thuan-cat-canh-cung-nhung-canh-dong-gio-ngoai-khoi-135065.html
Copy Link
http://www.baobinhthuan.com.vn/kinh-te/binh-thuan-cat-canh-cung-nhung-canh-dong-gio-ngoai-khoi-135065.html
x
x

Câu chuyện đầu xuân:
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO