Hiện nay, xã Quảng khê có khoảng 100 hộ dân đang nuôi tằm, trong đó có 5 hộ dân tộc Mạ. Với tổng diện tích khoảng 150 ha đất trồng các loại giống dâu lai như: S7-CB và VA 201... Một số gia đình nuôi tằm cho biết, mỗi lứa tằm nuôi khoảng 15 ngày là xuất bán. Với giá bán hiện nay là 120.000-140.000 đồng/kg kén; còn phân tằm tận dụng để bón cây trồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi gia đình nuôi tằm có thu nhập từ 15-40 triệu đồng/tháng, tùy gia đình nuôi nhiều hay ít. Năm 2020, nhiều gia đình nuôi tằm ở Quảng Khê có thu nhập 300-400 triệu đồng. Vì vậy, nghề nuôi tằm đã và đang là nghề được nhiều người dân ở xã Quảng Khê (có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số) lựa chọn phát triển để xóa đói, giảm nghèo.
![]() |
Quảng Khê có khoảng 150 ha đất trồng cây dâu tằm. |
![]() |
Dọn vệ sinh nền nhà sạch sẽ trước khi nuôi lứa tằm mới. |
![]() |
Gia đình ông K’Sung (bên phải) ở bon Ka La Dơng dùng bóng điện mờ để sưởi ấm cho tằm. |
![]() |
Gia đình ông Phan Thanh Sơn ở bon Ka Nur tạo việc làm cho nhiều người dân trên địa bàn từ nghề trồng dâu nuôi tằm. |
Minh Huyền



