Nông nghiệp - Nông thôn

Chanh vàng ngọt mở hướng làm giàu ở D’ran

Văn Việt . • 29/09/2026 04:15

Từ hiệu quả bước đầu của mô hình Cây chanh vàng ngọt, nông dân xã D’ran đang mở rộng diện tích, hình thành vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất, hướng tới chế biến và nâng cao giá trị nông sản.

dien-tich-chanh-vang-ngot-trong-va-ngoai-xa-d-ran-dang-tren-da-mo-rong-san-xuat-gan-voi-che-bien-tieu-thu-quy-mo-lon(1).jpg
Diện tích chanh vàng ngọt trong và ngoài xã D’ran đang trên đà mở rộng sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ quy mô lớn

Bội thu từ lứa thu bói

Sau nhiều năm khởi nghiệp từ sản xuất nông nghiệp, nông dân Phạm Ngọc Hải (sinh năm 1997) ở thôn Châu Sơn, xã D’ran tạo bước đột phá thu nhập ngay từ lứa thu bói trái chanh vàng ngọt. Vào đầu tháng 5/2026, với 1,3 ha diện tích trồng rau màu, anh Hải đầu tư cải tạo chuyển sang trồng chuyên canh cây chanh vàng ngọt. Sau thời gian chăm sóc, vào thời điểm thu hoạch bói, anh Hải thu được 100 - 200 kg/ngày. Nhân với giá bán thị trường thời điểm lập đỉnh 50.000 đồng/kg, doanh thu của gia đình anh đạt 5 - 10 triệu đồng/ngày/1,3 ha.

voi-vi-ngot-dac-trung-chanh-vang-ngot-dang-hut-hang-tren-thi-truong(1).jpg
Với vị ngọt đặc trưng, chanh vàng ngọt đang hút hàng trên thị trường

“Với đà phát triển của khu vườn chanh vàng ngọt hiện tại, tuổi cây đến tháng 5 trở đi thu hoạch chính vụ, năng suất trung bình khoảng 3 tấn/tuần. So sánh lợi nhuận tăng 2 - 3 lần so với rau màu trên cùng đơn vị diện tích đất. Lợi nhuận này cũng đủ thu hồi lại nguồn vốn đầu tư lập vườn sản xuất ban đầu”, anh Hải dự báo.

Hiện anh Hải đang hợp tác với hơn 10 nông hộ địa phương trồng chanh vàng ngọt với diện tích khoảng 10 ha, sản phẩm thu hoạch được bao tiêu thông qua chuỗi liên kết do ông Hồ Đức ở thôn Châu Sơn, xã D’ran chủ trì. Chuỗi vận hành theo tín hiệu thị trường, bắt đầu các khâu sản xuất giống chất lượng cao, quy trình kỹ thuật canh tác mới đến khâu thu hoạch, bảo quản và vận chuyển, phân phối. Tính đến cuối tháng 9/2026, chuỗi cập nhật danh sách lên đến 50 nông hộ trong và ngoài xã D’ran, diện tích chanh vàng ngọt nhân rộng khoảng 50 ha chuyển đổi từ các loại cây trồng thu nhập thấp hơn.

chanh-vang-ngot-trong-giai-doan-kinh-doanh-voi-mat-do-on-dinh-5.000-cayha-tai-vung-nong-nghiep-xa-d-ran(1).jpg
Chanh vàng ngọt trong giai đoạn kinh doanh với mật độ ổn định 5.000 cây/ha tại vùng nông nghiệp xã D’ran

Dư địa thị trường tiêu thụ lớn

Theo ông Hồ Đức, để sản phẩm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn thực phẩm, đòi hỏi mức đầu tư bài bản và quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Bởi vậy, trước khi xây dựng mô hình Cây chanh vàng ngọt, ông Đức đã đầu tư nhân lực trong gia đình với 2 người con chuyên ngành kỹ thuật nông nghiệp tại Israel và quản trị doanh nghiệp, kết nối thị trường từ các cơ sở đào tạo chuyên sâu ở TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, trên diện tích chuyển đổi, ông Đức bỏ vốn khoảng 65 triệu đồng/1.000 m2 bố trí đồng bộ hệ thống nhà lưới, giàn leo, phủ bạt và công nghệ tưới tiết kiệm kết hợp bón phân tự động, vườn ươm giống, xây dựng kho tập kết sơ chế, đóng gói sản phẩm đưa đi tiêu thụ, khép kín một vòng chuỗi giá trị gia tăng.

Đi vào khởi động mô hình 5 ha chanh vàng ngọt từ cuối năm 2023, mật độ ổn định 5.000 cây/ha, ông Đức vận dụng kinh nghiệm hơn 20 năm trồng rau màu để tổ chức lại sản xuất. Tính riêng trong tháng 9/2026, sản lượng trên 5 ha chanh vàng ngọt của ông Hồ Đức “gặt hái” mỗi ngày trên dưới 1,5 tấn, cộng với 2 - 3 tấn bao tiêu từ các nông hộ liên kết trong và ngoài địa phương tập trung về nhà kho tại xã Đơn Dương sơ chế, phân loại xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Trung Đông, Asean, Úc chiếm tỷ lệ 40%; còn lại tỷ lệ 60% tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, các chợ đầu mối và mạng lưới phân phối khác trong nước, đạt giá trị thu nhập hàng tỷ đồng/ha/năm.

moi-ngay-thu-hoach-tren-duoi-1-5-tan-chanh-vang-ngot-tren-dien-tich-5ha-tai-xa-d-ran(2).jpg
Mỗi ngày thu hoạch trên dưới 1,5 tấn chanh vàng ngọt trên diện tích 5ha tại xã D’ran

Với vùng nguyên liệu chanh vàng ngọt ngày càng phát triển rộng lớn, ông Hồ Đức dự kiến đầu tư nhà máy chế biến công suất lớn trên tổng diện tích khoảng 3.000 m2 tại xã D’ran, tạo ra các dòng sản phẩm đông lạnh, nước đóng chai theo tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu trong năm tới.

“

Xã D’ran có khí hậu, thổ nhưỡng rất thích hợp trồng các loại cây ăn quả giá trị dinh dưỡng cao. Mô hình liên kết trồng chanh dây vàng ngọt hữu cơ mở hướng đi mới chuyển đổi cơ cấu cây trồng làm giàu, giải quyết việc làm cho hội viên nông dân. Đặc biệt, việc người dân tiếp tục đầu tư máy móc hiện đại chế biến để kết nối trực tiếp xuất khẩu sản phẩm sang thị trường các nước cho thấy triển vọng cây trồng mới có cơ hội phát triển thành một ngành hàng giá trị cao…

Ông Trần Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân xã D’ran

x

Chanh vàng ngọt mở hướng làm giàu ở D’ran
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO