Châu Âu tăng tốc phát triển loạt UAV tấn công thế hệ mới nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ
Trong bối cảnh chương trình máy bay chiến đấu FCAS gặp khó khăn, các dòng UAV như U740 Valkyrie và Eurodrone đang trở thành trọng tâm tác chiến tương lai của châu Âu với sự hỗ trợ từ AI.
Theo đánh giá từ hãng tin quân sự Defense News, dù đang đối mặt với những thách thức trong việc khôi phục năng lực sản xuất quốc phòng quy mô lớn, châu Âu vẫn giữ vững thế mạnh trong phát triển vũ khí công nghệ cao. Những nguyên mẫu máy bay không người lái (UAV) tấn công được giới thiệu tại Triển lãm hàng không ILA (Berlin, Đức) mới đây đã minh chứng cho nỗ lực định hình lại bản đồ tác chiến không quân của lục địa này.
CA-1EA: Giải pháp tác chiến điện tử thay thế công nghệ Mỹ
Hãng chế tạo Helsing (Đức) đã gây chú ý khi giới thiệu CA-1EA, phiên bản chuyên dụng của dòng UAV tấn công CA-1KA. Điểm đáng chú ý nhất của CA-1EA là vai trò được thiết kế để thay thế máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của Mỹ trong biên chế quân đội các nước châu Âu.

UAV này sử dụng động cơ phản lực cánh quạt, cho phép duy trì tốc độ cận âm trong thời gian dài. Hệ thống được tích hợp kiến trúc phần mềm trí tuệ nhân tạo Centaur cùng máy phát điện bổ sung để vận hành bộ thiết bị tác chiến điện tử phức tạp. Theo kịch bản tác chiến, CA-1EA sẽ bay trước các phi đội Eurofighter khoảng 100km để áp chế phòng không đối phương. Dự kiến, dòng UAV này sẽ bắt đầu trang bị từ năm 2031.
U740 Valkyrie và U760 Ravenstorm: Cặp bài trùng tàng hình
Bên cạnh các hệ thống tác chiến điện tử, khả năng tấn công tàng hình cũng là ưu tiên hàng đầu của tập đoàn Airbus. Mẫu U740 Valkyrie được xem là phiên bản tiêu chuẩn châu Âu của dòng Kratos XQ-58A Valkyrie từ Mỹ, chuyên phối hợp với tiêm kích Eurofighter để xuyên thủng lưới phòng không dày đặc.

U740 Valkyrie sở hữu khoang vũ khí trong thân, có khả năng mang bom dẫn đường JDAM hoặc GBU-39 với tải trọng tối đa hơn 500kg. Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo MARS để tăng tính tự chủ. Chuyến bay đầu tiên dự kiến diễn ra cuối năm 2026 trước khi biên chế chính thức cho Không quân Đức vào năm 2029.
Song song đó, mô hình kích thước thật của U760 Ravenstorm cũng đã được công bố. Với trọng lượng lên tới 6 tấn và tốc độ bay đạt Mach 0.8–0.9, Ravenstorm được tối ưu hóa hoàn toàn cho khả năng ẩn mình trước radar nhờ thiết kế cánh đuôi hình chữ V và cửa hút khí phía trên.

Eurodrone: UAV hạng nặng lớn nhất châu Âu
Ở phân khúc UAV hạng nặng, U950 Eurodrone là sản phẩm chiến lược của Airbus nhằm đảm bảo quyền tự do sử dụng và bảo mật dữ liệu cho các quốc gia trong khu vực. Đây là mẫu UAV quân sự lớn nhất châu Âu hiện nay với sải cánh rộng 26m và trọng lượng cất cánh 13 tấn.

Được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Avio Catalyst, Eurodrone có thể hoạt động liên tục trong 40 giờ ở trần bay 13.700m. Ngoài các nhiệm vụ tấn công bằng bom và tên lửa, phiên bản hải quân của dòng UAV này còn có khả năng săn lùng tàu ngầm bằng ngư lôi hạng nhẹ và phao sonar thủy âm.
Chiến thuật đánh chặn bằng UAV giá rẻ
Để đối phó với các đàn UAV khổng lồ của đối phương, châu Âu cũng giới thiệu những giải pháp tiết kiệm chi phí như Cobra 600 và U680 "Bird of Prey". Cobra 600 từ Diehl Defence đóng vai trò bệ phóng trên không cho tên lửa IRIS-T với tầm bắn 25km, đủ nhỏ gọn để treo dưới cánh máy bay Eurofighter.

Trong khi đó, U680 "Bird of Prey" (Chim săn mồi) là một giải pháp thay thế cho các hệ thống tên lửa đắt đỏ như Patriot. UAV này có thể mang từ 4 đến 8 tên lửa không đối không cỡ nhỏ Mark I, cho phép tiêu diệt nhiều mục tiêu UAV giá rẻ trong một lần xuất kích thông qua hệ thống điều khiển tự động bằng AI.

Nhìn chung, sự bứt phá trong công nghệ UAV không chỉ giúp châu Âu nâng cao năng lực tác chiến mà còn là bước đi chiến lược nhằm tự chủ về công nghệ quân sự trong thập kỷ tới.