Chi phí vận hành tăng hơn 15%, doanh nghiệp bán lẻ nỗ lực kìm đà tăng giá

Tuệ Nhân22/03/2026 15:58

Sau Tết Nguyên đán, giá nhiều mặt hàng thiết yếu và chi phí vận chuyển đồng loạt tăng từ 15% đến 40%. Các đơn vị bán lẻ đang chịu áp lực lớn khi 80% nhà cung cấp đề nghị điều chỉnh giá bán.

Thị trường bán lẻ sau Tết Nguyên đán đang đối mặt với áp lực tăng giá trên diện rộng. Ghi nhận tại TP.HCM, giá các mặt hàng thiết yếu tại chợ truyền thống và chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất đều ghi nhận mức biến động lớn, gây áp lực trực tiếp lên túi tiền người tiêu dùng và biên lợi nhuận của đơn vị kinh doanh.

Giá thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu đồng loạt đi lên

Tại các chợ truyền thống khu vực phường Phước Long và Bình Trưng, giá nhiều loại thực phẩm đã thiết lập mặt bằng mới. Cụ thể, trứng vịt lộn tăng từ 35.000 đồng/chục lên 40.000 đồng/chục. Các loại trứng gia cầm khác và rau xanh cũng ghi nhận mức tăng từ 2.000 đến 5.000 đồng tùy loại. Đáng chú ý, các chi phí phụ trợ như túi nilon cũng tăng từ 35.000 đồng/kg lên khoảng 42.000 đồng/kg.

Không chỉ thực phẩm tươi sống, nhóm hàng tiêu dùng đặc thù cũng chịu tác động mạnh. Điển hình như mặt hàng sữa dành cho người tập gym đã tăng từ mức 1,8 triệu đồng/thùng lên gần 3 triệu đồng/thùng. Theo phản ánh của các tiểu thương, nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh này là do giá xăng dầu tăng, kéo theo chi phí vận chuyển leo thang.

Doanh nghiệp chịu áp lực kép từ chi phí vận hành và nhà cung cấp

Ở góc độ doanh nghiệp, chi phí logistics và vật tư nông nghiệp đang là bài toán khó. Tại một cửa hàng thực phẩm hữu cơ ở phường An Khánh, chi phí vận chuyển đã tăng từ 50.000 đồng/thùng lên 70.000 đồng/thùng chỉ trong vài tuần, tương đương mức tăng 40%. Trong khi đó, các trang trại tại Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết giá vật tư nông nghiệp cũng đã tăng từ 30% đến 40%.

Giá thực phẩm leo thang gây áp lực tới người mua và doanh nghiệp. (Ảnh: Khổng Chiêm)
Giá thực phẩm leo thang gây áp lực tới người mua và doanh nghiệp. (Ảnh: Khổng Chiêm)

Đại diện các chuỗi bán lẻ lớn cho biết, hiện có khoảng 70% đến 80% nhà cung cấp đã gửi đề nghị tăng giá bán. Bên cạnh áp lực từ phía cung ứng, chi phí vận hành nội bộ của các hệ thống này cũng đã tăng hơn 15%. Mặc dù ưu tiên sử dụng hàng nội địa, nhưng việc giá các yếu tố đầu vào như phân bón, thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu đồng loạt tăng đã khiến dư địa giữ giá của doanh nghiệp dần thu hẹp.

Dự báo xu hướng thị trường thời gian tới

Hiện nay, một số nhà cung cấp đã tạm dừng giao hàng để chờ đợi các đợt điều chỉnh giá mới. Theo phân tích từ các chuyên gia bán lẻ, nếu xu hướng chi phí đầu vào không hạ nhiệt, giá bán lẻ trên thị trường có thể sẽ tăng từ 5% đến 20% tùy theo từng nhóm hàng trong thời gian tới.

Mặt hàng/Chi phíMức giá trước đó (VND)Mức giá hiện tại (VND)Biến động (%)
Trứng vịt lộn (chục)35.00040.000+14,2%
Túi nilon (kg)35.00042.000+20%
Cước vận chuyển (thùng)50.00070.000+40%
Chi phí vận hành doanh nghiệp--+15%

Trước tình hình này, các cơ quan quản lý đang tiến hành tổng hợp kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ. Mục tiêu trọng tâm là tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về chi phí, hỗ trợ chính sách phù hợp nhằm ổn định thị trường và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Chi phí vận hành tăng hơn 15%, doanh nghiệp bán lẻ nỗ lực kìm đà tăng giá
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO