Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em
Nhằm bảo đảm quyền trẻ em và chủ động phòng ngừa các nguy cơ trong bối cảnh mới, UBND tỉnh và Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch hành động. Các giải pháp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở đang được triển khai nhằm mang lại mùa hè an toàn, bổ ích cho trẻ em.

Lá chắn toàn diện bảo vệ trẻ em
Hiện nay, Lâm Đồng có hơn 900.000 trẻ em, chiếm khoảng 24% dân số toàn tỉnh; trong đó có hơn 10.000 em có hoàn cảnh đặc biệt. Dù công tác chăm sóc và giáo dục thời gian qua gặt hái được nhiều kết quả tích cực, nhưng môi trường sống của các em vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là các rủi ro trên không gian mạng, bạo lực học đường và tai nạn thương tích.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Tỉnh tập trung triển khai hiệu quả Luật Trẻ em năm 2016, nâng cao kỹ năng số cho gia đình và nhà trường, đồng thời huy động nguồn lực xã hội xây dựng các điểm vui chơi an toàn cho trẻ.
Cùng với đó, tỉnh hưởng ứng Lễ phát động chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” bằng hình thức trực tuyến với đầu cầu Trung ương. Chương trình chú trọng trang bị cho trẻ em kỹ năng sử dụng internet an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện thông tin xấu độc, phòng tránh lừa đảo và bắt nạt trực tuyến.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, môi trường mạng mang lại nhiều cơ hội học tập, giải trí nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Vì vậy, công tác bảo vệ trẻ em trên không gian số cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Hành động quyết liệt
Bên cạnh bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, tỉnh cũng tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước. Các địa phương được yêu cầu rà soát, khắc phục các điểm nguy cơ cao, lắp đặt biển cảnh báo, tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em, nhất là ở vùng khó khăn. Ngành y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện cấp cứu và đẩy mạnh tập huấn kỹ năng sơ cứu cho cộng đồng. Công tác phối hợp liên ngành được thắt chặt nhằm bảo đảm hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị tổn thương được thực hiện kịp thời, đúng quy định.
Sở Y tế tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch công tác trẻ em năm 2026 làm kim chỉ nam hành động. Theo đó, UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm tăng cường nắm bắt địa bàn, phát hiện sớm môi trường không an toàn, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách bảo vệ trẻ em và duy trì đường dây nóng cứu hộ hoạt động 24/7 phối hợp cùng Tổng đài quốc gia 111. Các hoạt động kiểm tra, thanh tra sẽ được thực hiện thường xuyên để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em.
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cũng vừa tổ chức ra mắt Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em. “Việc thành lập chi hội là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự chung tay của cộng đồng trong bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo lực, xâm hại và những vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ”, ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh chia sẻ.
Sự đồng lòng và quyết liệt trong chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh hy vọng sẽ mang lại một mùa hè an toàn, lành mạnh, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ em địa phương.