Cử tri phường Xuân Hương - Đà Lạt kiến nghị bảo tồn đô thị di sản
Chiều 6/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tổ đại biểu số 1 gồm các ông: Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đông đảo cử tri địa phương.
.jpg)
Tại hội nghị, cử tri được thông tin khái quát về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự và xây dựng thể chế.
Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham gia đầy đủ các nội dung của kỳ họp, với 55 lượt ý kiến phát biểu, nhiều nội dung bám sát thực tiễn địa phương, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
.jpg)
Tại buổi tiếp xúc, 9 lượt cử tri với hơn 30 nội dung được phản ánh, kiến nghị tới Đoàn ĐBQH tỉnh, trong đó nổi bật là các vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông, chính sách thuế và công tác bảo tồn các giá trị đặc trưng của đô thị Đà Lạt.
Phản ánh đến Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri Nguyễn Văn Tuấn cho biết tuyến đường Phan Đình Phùng và một số tuyến phố chính sau khi nâng cấp lại thiếu vắng cây xanh, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sống.
.jpg)
Theo cử tri, Đà Lạt vốn được định hướng là “thành phố trong rừng”, do đó việc thiếu hụt mảng xanh ngay tại một số tuyến đường là điều cần sớm được khắc phục. Cử tri đề nghị ngành chức năng nghiên cứu bổ sung cây xanh phù hợp, bảo đảm mỹ quan và hài hòa với kiến trúc đô thị.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng tập trung vào câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị các biệt thự cổ, một trong những di sản kiến trúc đặc trưng của Đà Lạt.
Cử tri cho rằng thời gian qua, một số biệt thự xuống cấp nhưng việc trùng tu, bảo tồn còn chậm. Trong khi đó, có nơi lại bị cải tạo, sử dụng chưa đúng mục đích, làm mất đi giá trị vốn có.
Cử tri đề nghị cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành xây dựng cần có giải pháp tổng thể nhằm bảo vệ, nâng cấp và khai thác hiệu quả hệ thống biệt thự cổ, gắn với phát triển du lịch bền vững.

.jpg)
Ở lĩnh vực kinh tế, chính sách thuế và hoạt động của hộ kinh doanh cũng được nhiều cử tri quan tâm. Một số ý kiến phản ánh còn lúng túng trong việc áp dụng các quy định về thuế thu nhập cá nhân, thuế đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
Trước những băn khoăn này, đại diện cơ quan Thuế tỉnh đã trực tiếp trao đổi, giải thích rõ các quy định hiện hành, đồng thời ghi nhận để tiếp tục kiến nghị hoàn thiện chính sách theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận hơn.

Ngoài ra, cử tri ở phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự xây dựng và giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm.
Một số ý kiến cho rằng tốc độ đô thị hóa nhanh đang tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng, nếu không kiểm soát tốt sẽ làm mất đi bản sắc riêng của Đà Lạt. Vì vậy, cần siết chặt quản lý quy hoạch, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, bãi đỗ xe và không gian công cộng.


Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Đặng Đức Hiệp, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương đã được đại diện các sở, ngành giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và báo cáo tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.
Ông Đặng Đức Hiệp nhấn mạnh, những ý kiến của cử tri là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận, đóng góp vào các chính sách hoạch định của địa phương và đất nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phát triển đô thị, bảo vệ môi trường và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở, thể hiện sự quan tâm của cử tri với nhiều vấn đề trong phát triển kinh tế, đời sống văn hóa. Đây cũng là dịp để ĐBQH lắng nghe, nắm bắt thực tiễn, qua đó góp phần phản ánh trung thực tiếng nói của người dân đến nghị trường.