
(LĐ online) - Chiều 13/4, Cục Thuế Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế Quý II năm 2021.
(LĐ online) - Chiều 13/4, Cục Thuế Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế Quý II năm 2021.
Trong Quý I/2021, tổng thu ngân sách nhà nước là 3.254,7 tỷ, đạt 41% dự toán Trung ương và 35% dự toán địa phương và bằng 124% so cùng kỳ.
Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, tình hình kinh tế cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng đã có dấu hiệu phục hồi trở lại. Cùng với đó, diễn biến thời tiết năm 2021 tương đối thuận lợi, nhất là đối với hoạt động sản xuất của các nhà máy thủy điện, thị trường chuyển nhượng bất động sản ấm lên, số lượng xe ô tô bán ra tăng đã tác động tích cực đến kết quả thu ngân sách trong Quý I. Hầu hết các khoản thu đều đạt tiến độ so dự toán và tăng cao so cùng kỳ năm 2020.
Công tác thu thuế, phí đạt kết quả cao: Thu 1.889,3 tỷ, đạt 39% dự toán trung ương, đạt 34% dự toán địa phương và bằng 135% so cùng kỳ.
Trong Quý I năm 2021, Cục thuế Lâm Đồng đã cấp mới 556 mã số thuế (MST), tăng 85 MST so cùng kỳ; ngưng hoạt động 344 MST; đang hoạt động 42.556 MST.
Đối với công tác hoàn thuế, trong Quý I, nhận 39 hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT với số thuế 120,3 tỷ đồng. Công tác kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử được các doanh nghiệp đạt trên 95% đến 100%.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2021 như: Công tác đánh giá, phân tích để dự báo tình hình thu trong từng thời điểm có lúc chưa sát thực tế; tình trạng nợ đọng thuế, dây dưa vẫn còn kéo dài, tuy nhiên so với cùng kỳ và thời điểm 31/12/2020 thì tổng tiền thuế nợ đã giảm đáng kể. Một số địa bàn và lĩnh vực thu đạt thấp so với cùng kỳ.
Cũng tại hội nghị, ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị đại diện từng chi cục các huyện, thành phố báo cáo tình hình từng địa phương trong Quý I với những khó khăn, đề xuất cụ thể. Cục trưởng Trần Phương cũng trực tiếp trả lời các vướng mắc mà các địa phương đưa ra.
Với phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2021, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cũng phấn đấu thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2021 trên từng địa bàn và toàn tỉnh đạt từ 57% dự toán năm trở lên; trong đó, thu từ thuế, phí phấn đấu đạt 55% dự toán năm. Tổng thu ngân sách nhà nước phải thu trong Quý II/2021 là 2.045 tỷ; lũy kế 6 tháng thu 5.300 tỷ, đạt 57% dự toán, bằng 118% so cùng kỳ. Trong đó, thuế, phí thu trong Quý II/2021 là 1.155 tỷ; lũy kế 6 tháng thu 3.045 tỷ, đạt 55% dự toán, bằng 120% so cùng kỳ.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao sự nỗ lực của ngành thuế với những kết quả tốt mà Quý I đã đạt được. Mặc dù trong tình hình dịch Covid-19 nhưng ngành thuế đã hoàn thành nhiệm vụ quý I với kết quả rất khả quan.
Trước những kết quả cao mà Quý I đã thực hiện được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đặt ra mục tiêu cao hơn để ngành thuế và toàn tỉnh cố gắng cùng thực hiện so với số chỉ tiêu cũ mà UBND và HĐND đã đặt ra cho năm 2021 là 9.300 tỷ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo Cục Thuế, các chi cục thuế quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2021. Để thực hiện được quyết tâm đó, toàn ngành thuế phối hợp với các ngành có liên quan phải nỗ lực phát huy kết quả đã đạt được để Quý II và toàn năm 2021 đạt được mục tiêu mà tỉnh đã đề ra.
Đối với những kiến nghị mà các chi cục thuế đã đưa ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chia làm 2 nhóm: Thứ nhất, với các kiến nghị liên quan đến nghiệp vụ thuế, đề nghị Trưởng Cục Thuế Lâm Đồng và các chi cục trưởng có biện pháp tháo gỡ, xử lý ngay và triển khai thực hiện đồng bộ. Thứ 2 là nhóm thuộc trách nhiệm và thẩm quyền UBND tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp thu và sẽ nhanh chóng có các văn bản chỉ đạo đến các vấn đề có liên quan để xử lý những vướng mắc đã được hội nghị phân tích.
DIỄM THƯƠNG