Chính trị

Ðại đoàn kết - nguồn lực phát triển của Lâm Ðồng

Hương Ly 02/09/2026 05:04

Không gian phát triển mới đang mở ra cơ hội để Lâm Đồng quy tụ sức dân, củng cố đồng thuận và phát huy sức mạnh đại đoàn kết. Từ sự chung sức của Nhân dân, những nguồn lực tại chỗ đang được kết nối, lan tỏa, tạo nền tảng cho tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn trong chặng đường mới.

t5-pbttt.jpg
Đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo xã Hàm Tân thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Ảnh: Hữu Phúc

Từ uy tín của già làng

Ở thôn Đầm Ròn, xã Đam Rông 3, già làng Da Cát Hà Dương vẫn thường xuyên gặp gỡ bà con, tham gia bàn bạc những việc chung, tuyên truyền, vận động và hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng. Sinh năm 1961, ông tham gia công tác ở cơ sở từ năm 1978, khi mới 17 tuổi. Sau nhiều năm gắn bó với địa phương, ông được bà con tín nhiệm bầu làm già làng, người có uy tín.

Tại thôn Đầm Ròn, ông Da Cát Hà Dương thường xuyên tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật, hăng say lao động sản xuất, giữ gìn đời sống văn hóa. Những việc phát sinh mâu thuẫn, ông trực tiếp gặp gỡ từng bên, lắng nghe và phân tích để bà con cùng tháo gỡ.

chị phúc
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc thăm hỏi, trao đổi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở

Tuổi đã ngoài 60, già làng Da Cát Hà Dương vẫn duy trì thói quen đọc sách, báo để cập nhật thông tin. Với ông, làm công tác dân vận phải bắt đầu từ sự gần gũi và những việc làm cụ thể: “Làm công tác dân vận phải gần dân, hiểu dân và bắt đầu từ những việc thiết thực. Mình làm được, người dân thấy được thì bà con mới tin tưởng, đồng thuận và làm theo”.

Khi địa phương mở rộng tuyến đường qua khu dân cư, ông Hà Dương tự nguyện hiến phần đất dài khoảng 50 m để mở rộng mặt đường từ khoảng 3 m lên 7 m. “Muốn người dân tin tưởng, làm theo thì mình phải làm những việc thiết thực trước”, ông Hà Dương chia sẻ.

Theo Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Kră Jăn K’ Nguyên, ông Hà Dương thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư của bà con và tích cực vận động người dân thực hiện các chủ trương chung. Sự gương mẫu và những việc làm cụ thể của ông góp phần tạo niềm tin, giúp việc vận động ở khu dân cư nhận được sự đồng thuận của người dân.

Sức mạnh đại đoàn kết tạo động lực đưa Lâm Đồng tiến về phía trước
Sức mạnh đại đoàn kết tạo động lực đưa Lâm Đồng tiến về phía trước

Đến sức mạnh cộng đồng

Từ sự gương mẫu của người có uy tín đến sự chung sức của cả cộng đồng, tinh thần đồng thuận được cụ thể hóa bằng những đóng góp thiết thực. Ở thôn Liên Hà, xã Tân Hà Lâm Hà, một con đường bê tông qua những vườn cà phê được hình thành từ nhiều phần đất của người dân, mở thêm không gian sản xuất và sinh hoạt cho 1.428 nhân khẩu thuộc 360 hộ của thôn mới sau sáp nhập Liên Hà 1 và Phúc Thạch.

Từ năm 2022, người dân khu vực Liên Hà 1 bắt đầu được tuyên truyền, vận động về việc chừa hành lang lộ giới để chuẩn bị mở rộng đường. Đến năm 2025, 3 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 3,5 km hoàn thành, có 69 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp. Tổng nguồn lực huy động khoảng 4,9 tỷ đồng; riêng 5,7 sào đất được người dân tự nguyện hiến có giá trị khoảng 2,6 tỷ đồng. Một phần tuyến đường được người dân tự đóng góp toàn bộ kinh phí thực hiện.

d2.jpg
Già làng Da Cát Hà Dương luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư của bà con thôn Đầm Ròn

Ông Nguyễn Đỗ Mậu là người đã quyết định hiến 1,3 mẫu đất để mở rộng đường. Phần đất ấy đã gắn với nhiều năm chăm sóc, đầu tư của gia đình. Khi chủ trương được công khai, người dân cùng bàn bạc và nhiều hộ đồng thuận, ông Mậu chọn cách đi trước. Ông Mậu nói: “Con đường làm xong, cả thôn cùng được hưởng lợi. Gia đình mình góp một phần để đường rộng hơn, đi lại thuận tiện hơn, sản xuất cũng thuận lợi hơn”.

Ông Trần Văn Tịnh hiến 140 m² đất vườn, đồng thời chặt gần 60 cây cà phê và nhiều trụ tiêu hơn 10 năm tuổi để đóng góp. Những cây đang cho thu hoạch được thay bằng mặt đường phục vụ chung. Phần đất gia đình ông Tịnh nhường lại trở thành một phần hạ tầng mà người dân trong thôn cùng sử dụng.

Một hộ hiến đất trước, những hộ khác thấy được hiệu quả và tiếp tục làm theo. Người hiến đất, người góp tiền, người góp ngày công; những nguồn lực trong dân từ đó được tập hợp thành sức mạnh chung, góp phần hoàn thiện hạ tầng và mở rộng dư địa phát triển ở cơ sở.

1787049177579_286545700090123428_1126062536349172478_2f20828a0225aa74e557c7d5726fdf24.jpg
Người dân thôn Liên Hà chung sức hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian sản xuất

Để đồng thuận thành động lực

Đồng thuận xã hội chỉ tạo thành nguồn lực phát triển bền vững khi quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy thực chất, từ tham gia, góp ý đến giám sát và thụ hưởng. Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức hơn 3.100 đợt tuyên truyền và hơn 1.000 hội nghị thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân tham gia góp ý, giám sát hoạt động của chính quyền. Tại cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,76%.

1787049194439_286545700090123428_1126062536349172478_7330f6d14d889e902bfdf7d73e18d014.jpg
Sức dân được khơi dậy từ những việc chung ở mỗi khu dân cư

MTTQ các cấp cũng tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp nhận gần 2.000 ý kiến, kiến nghị để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh; hơn 95% kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Gần 1.720 tổ hòa giải tiếp tục phát huy vai trò, góp phần giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc, công tác dân vận cần được đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đồng thời yêu cầu tăng cường đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm.

1787052866019_286545700090123428_1126062536349172478_3cd73caa21287638e367af45e7b302de.png
Người có uy tín góp sức đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với bà con

Trên hành trình mới, đại đoàn kết sẽ tiếp tục là điểm tựa để Lâm Đồng quy tụ sức dân, khơi thông nội lực, tạo sức bật mới và mở rộng không gian phát triển. Từ nền tảng đồng thuận hôm nay, Lâm Đồng có thêm động lực để bứt phá, đưa khát vọng phát triển vào những công việc cụ thể, tạo dựng những giá trị bền vững và góp sức cùng cả nước trên chặng đường phát triển mới.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và huy động sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

    Đại đoàn kết - nguồn lực phát triển của Lâm Đồng
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO