Đại sứ Pháp đề cập khả năng cung cấp tiêm kích Rafale tối tân cho Không quân Ukraine
Bên cạnh Mirage 2000-5 và JAS 39 Gripen, tiêm kích Rafale có thể sớm xuất hiện trong biên chế Không quân Ukraine nhằm chiếm ưu thế trên không theo tiết lộ từ phía Pháp.
Đại sứ Pháp tại Thụy Điển, ông Carlier Thierry, vừa đưa ra những thông điệp đáng chú ý về việc tăng cường sức mạnh cho Không quân Ukraine. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông Thierry cho biết bên cạnh dòng Mirage 2000-5 đã được cam kết, tiêm kích Rafale cũng sẽ sớm được bàn giao để giúp Ukraine chiếm ưu thế trên bầu trời.

Triển vọng tiêm kích Rafale xuất hiện tại Ukraine
Thông tin từ Đại sứ Carlier Thierry gây bất ngờ cho giới quan sát quân sự. Trước đó, các báo cáo về việc trang bị Rafale cho Ukraine thường chỉ dừng lại ở kế hoạch mua sắm 100 chiếc trong tương lai xa. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất ám chỉ khả năng dòng chiến đấu cơ này có thể hiện diện sớm hơn dự kiến, song hành cùng tiến trình cung cấp máy bay JAS 39 Gripen từ Thụy Điển.

Thách thức về năng lực sản xuất và thời gian bàn giao
Dù được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện, nhưng năng lực sản xuất thực tế tại Tập đoàn Dassault Aviation (Pháp) đang đối mặt với áp lực lớn. Danh mục đơn đặt hàng Rafale hiện tại đã lên tới 220 chiếc, cộng thêm khoảng 114 chiếc dự kiến từ các hợp đồng mới với Ấn Độ. Theo báo cáo từ Defense Express, tốc độ sản xuất tiêm kích Rafale trong năm 2025 dự kiến chỉ đạt 26 chiếc và tăng lên 28 chiếc vào năm 2026.
Với tốc độ này, nếu Ukraine đặt mua máy bay mới hoàn toàn, việc bàn giao đợt đầu tiên chỉ có thể diễn ra vào khoảng những năm 2030. Tương tự, hãng Saab của Thụy Điển cũng khó có thể giao các chiếc Gripen sản xuất mới cho Ukraine trước mốc thời gian này.
Kịch bản chuyển giao máy bay đã qua sử dụng
Để tiêm kích Rafale có thể sớm bổ sung cho Không quân Ukraine như tuyên bố của Đại sứ Pháp, lựa chọn khả thi duy nhất là chuyển giao các máy bay đã qua sử dụng từ kho biên chế của Không quân Pháp. Đây là phương thức mà Hy Lạp và Croatia từng áp dụng khi đặt mua các chiến đấu cơ Rafale đã qua sử dụng vào năm 2020 và 2021.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là Không quân Pháp đang trong tình trạng thiếu hụt máy bay. Lực lượng này hiện chỉ sở hữu khoảng 185 máy bay chiến đấu, trong khi mục tiêu chiến lược cần tới 230 chiếc. Dẫu vậy, các chuyên gia lưu ý rằng Paris từng nhiều lần đưa ra những quyết định bất ngờ về việc chuyển giao vũ khí, điển hình là trường hợp Mirage 2000-5, do đó kịch bản với Rafale vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.