An sinh - Cuộc sống

Dân vận khéo - nối nhịp tin yêu giữa Đảng với đồng bào các dân tộc phía Đông Nam

THU HÀ 12/07/2025 05:00

Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các địa phương khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống đã không ngừng đổi thay. Sự chuyển động ấy không chỉ đến từ các chủ trương, chính sách kịp thời, mà còn bắt rễ sâu rộng nhờ những mô hình “Dân vận khéo” - nơi cán bộ gần dân, hiểu dân và cùng dân tháo gỡ khó khăn.

Người Chăm xã Bắc Bình tham gia mô hình canh tác lúa thông minh giảm phát thải khí nhà kính (ảnh N. Lân)
Người Chăm xã Bắc Bình tham gia mô hình Canh tác lúa thông minh giảm phát thải khí nhà kính. Ảnh: N.Lân

Đời sống ổn định

Tại các xã như Phan Sơn, La Dạ, Đông Giang, Bắc Bình - nơi vừa được sắp xếp lại địa giới hành chính, phần lớn cư dân là người Chăm, Raglai, K’Ho... những người luôn giữ gìn bản sắc văn hóa riêng biệt nhưng cũng rất cần sự hỗ trợ để vươn lên trong cuộc sống mới. Nhờ các chương trình dân vận linh hoạt, đồng bộ, 6 tháng đầu năm 2025, sản xuất nông - lâm - nghiệp trong vùng được giữ vững, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được kiểm soát hiệu quả, diện tích đất sản xuất được khai thác tối đa, đời sống kinh tế cải thiện rõ rệt...

Tuy nhiên, công tác dân vận khéo không chỉ dừng lại ở những con số phát triển kinh tế. Tại vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là các xã sáp nhập phía Đông Nam, dân vận còn là phương tiện để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, các tổ chức Đảng, chính quyền đã triển khai hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật, vận động đồng bào không sang nhượng đất, không nghe theo kích động xuyên tạc, góp phần đẩy lùi các mưu đồ lợi dụng vấn đề tôn giáo và dân tộc.

Lực lượng vũ trang duy trì tốt các mô hình “Dân vận khéo” như: “Camera an ninh”, “Tổ thuyền đoàn kết”, “Đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ”, “Hủ gạo tình thương”, phát huy hiệu quả trong xây dựng thế trận lòng dân. Không dừng lại, 6 tháng đầu năm, các xã thuần đồng bào DTTS khu vực phía Đông Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức 130 đợt tuyên truyền, 86 mô hình kinh tế - xã hội duy trì hiệu quả, hơn 11.000 phần quà trao tận tay bà con, tổ chức nhiều đợt giao lưu văn hóa - thể thao. Thông qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần “đồng thuận, đồng lòng, đồng hành” cùng xây dựng nông thôn mới, văn minh, xanh, sạch, đẹp.

“Chìa khóa” then chốt

Giáo dục trong vùng DTTS khu vực phía Đông Nam tỉnh được nâng cấp toàn diện, tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đạt 100%, việc dạy tiếng Chăm, tiếng Việt được triển khai hiệu quả. Mạng lưới y tế cũng đạt chuẩn quốc gia, gần 100% trẻ em được tiêm phòng đầy đủ, tỷ lệ tham gia BHYT của đồng bào đạt trên 91%. Tuy vậy, dân vận vùng DTTS vẫn còn không ít thách thức. Một bộ phận đồng bào còn tư tưởng trông chờ, thiếu ý chí tự lực vươn lên. Một số nơi lúng túng khi tiếp tục thực hiện công tác kết nghĩa sau khi bộ máy được sắp xếp lại... Đặc biệt, tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp nếu không có sự vào cuộc đồng bộ từ cấp ủy đến hệ thống chính trị cơ sở.

Có thể khẳng định, dân vận không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghệ thuật. Với vùng đồng bào DTTS khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng - nơi hội tụ cả rừng, biển, cao nguyên và cộng đồng cư dân đa dạng, dân vận khéo càng trở thành “chìa khóa” then chốt để gắn bó Đảng với dân, để Nhân dân “nghe Đảng nói - làm theo Đảng làm”. Muốn vậy, thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao vai trò người có uy tín, cán bộ là người DTTS; đầu tư hạ tầng cấp xã mới sáp nhập, tổ chức lại bộ máy dân vận sau sáp nhập không bị “trống vị trí”. Mỗi cán bộ làm dân vận cần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỏi từng người”, thấu cảm được tâm tư và khơi dậy được nội lực trong đồng bào DTTS.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Dân vận khéo - nối nhịp tin yêu giữa Đảng với đồng bào các dân tộc phía Đông Nam
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO