Đánh giá thực lực quân sự Iran: Kho tên lửa và UAV vẫn còn 50% bất chấp không kích
Trái ngược với tuyên bố của Nhà Trắng, tình báo Mỹ xác định Iran vẫn duy trì năng lực tác chiến đáng kể với hàng nghìn UAV và hệ thống tên lửa ẩn sâu trong hầm ngầm.
Các báo cáo tình báo mới nhất của Mỹ cho thấy năng lực quân sự của Iran vẫn duy trì ở mức đáng kể, trái ngược với những tuyên bố về một chiến thắng quân sự tuyệt đối từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đánh giá này chỉ ra rằng khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa và hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) của Iran vẫn chưa bị tiêu diệt sau các đợt không kích dữ dội trong chiến dịch Epic Fury.

Sự khác biệt giữa đánh giá tình báo và tuyên bố chính trị
Theo nguồn tin từ tình báo Mỹ, mặc dù quân đội đã làm suy giảm năng lực quân sự của Iran, nước này vẫn sở hữu khoảng 50% số lượng UAV và một tỷ lệ lớn tên lửa hành trình phòng thủ ven biển. Đặc biệt, các hệ thống tên lửa hành trình ven biển gần như còn nguyên vẹn do không phải là trọng tâm hàng đầu trong các đợt tấn công của Mỹ. Điều này cho phép Iran tiếp tục đe dọa hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz.
Ngược lại, trong bài phát biểu ngày 1/4, Tổng thống Donald Trump khẳng định khả năng phóng tên lửa của Iran đã bị "suy giảm nghiêm trọng" và các nhà máy vũ khí chỉ còn lại rất ít. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tấn công hơn 12.300 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rằng Lầu Năm Góc đang nhấn mạnh vào việc giảm số lượng tên lửa được phóng đi hơn là số lượng vũ khí thực tế bị phá hủy trong kho.
Chiến thuật hầm ngầm và khả năng cơ động
Lý do chính khiến năng lực quân sự của Iran chưa bị triệt tiêu hoàn toàn nằm ở mạng lưới đường hầm và hang động rộng lớn được xây dựng trong nhiều thập kỷ. Các bệ phóng tên lửa được giấu sâu dưới lòng đất, khiến chúng trở nên cực kỳ khó phát hiện và tiêu diệt bằng các đợt không kích thông thường. Bên cạnh đó, việc sử dụng các bệ phóng di động liên tục thay đổi vị trí đã tạo ra thách thức lớn cho công tác theo dõi của tình báo phương Tây.
Trong khi các quan chức quân sự Israel ước tính tỷ lệ bệ phóng của Iran còn hoạt động chỉ ở mức 20-25%, phía Mỹ đưa ra cái nhìn thận trọng hơn khi tính cả các bệ phóng bị chôn vùi hoặc tạm thời không thể tiếp cận trong các hang động. Một nguồn tin tiếp cận đánh giá tình báo cho rằng mục tiêu kết thúc chiến dịch trong 2-3 tuần như dự kiến của Nhà Trắng là thiếu thực tế.
Thực trạng lực lượng hải quân và lực lượng ủy nhiệm
Về năng lực tác chiến trên biển, dù hải quân chính quy của Iran phần lớn đã bị xóa sổ, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vẫn giữ được khoảng 50% năng lực. IRGC hiện vẫn sở hữu hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tàu nhỏ và thiết bị không người lái mặt nước (USV). Đây là những công cụ quan trọng trong chiến thuật tác chiến bất đối xứng của Tehran.
| Hạng mục quân sự | Trạng thái đánh giá (Tình báo Mỹ) | Tuyên bố từ Nhà Trắng/Lầu Năm Góc |
|---|---|---|
| Thiết bị bay không người lái (UAV) | Còn khoảng 50% (hàng nghìn chiếc) | Bị phá hủy phần lớn |
| Tên lửa hành trình ven biển | Phần lớn còn nguyên vẹn | Hải quân bị xóa sổ |
| Tần suất phóng tên lửa đạn đạo | Giảm 90% (do bị đánh chặn/ẩn náu) | Giảm 90% (do bị phá hủy) |
| Hệ thống bệ phóng tên lửa | ~50% còn khả dụng hoặc tiềm năng | Chỉ còn lại rất ít |
Dù phía Mỹ và Israel đang chiếm ưu thế tuyệt đối trên không, việc Iran sở hữu kho vũ khí ẩn sâu dưới lòng đất vẫn là một mối đe dọa thường trực. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth thừa nhận rằng dù số lượng tên lửa và UAV phóng đi ở mức thấp nhất trong 24 giờ qua, đối phương có thể đang ẩn náu và quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm để triệt hạ hoàn toàn các mối nguy này.