Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái ở La Dạ
Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, xã La Dạ đang nổi lên như một điểm sáng điển hình cho mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp, nhờ khai thác hiệu quả thế mạnh từ các mùa trái chín kết hợp với cảnh quan lòng hồ.

Biến vườn cây, lòng hồ thành sản phẩm du lịch
La Dạ sở hữu diện tích tự nhiên hơn 264 km² với vùng trồng cây ăn trái quy mô lớn gồm trên 1.500 ha sầu riêng, 70 ha măng cụt cùng hàng trăm hecta bơ sáp, mắc ca và chuối.
Trước đây, nguồn nông sản này chủ yếu phụ thuộc vào thương lái. Nhận thấy nhu cầu trải nghiệm thực tế của du khách ngày một tăng, nhiều hộ dân tại địa phương đã chủ động cải tạo cảnh quan, quy hoạch nhà vườn để mở cửa đón khách tham quan.
.jpg)
Đối với du khách từ các vùng lân cận, việc tự tay hái và thưởng thức sầu riêng, bơ hay măng cụt ngay tại vườn mang lại sự thích thú lớn. Mô hình này đặc biệt thu hút các gia đình có con nhỏ, giúp trẻ em có không gian vui chơi, trải nghiệm trực tiếp với các loại cây trồng và đời sống nông nghiệp.

Không dừng lại ở các nhà vườn cây ăn trái, lợi thế liên kết với hệ thống hồ thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi chính là đòn bẩy quan trọng giúp địa phương đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
Cảnh quan lòng hồ rộng lớn với các đảo nhỏ xanh mát tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các gói dịch vụ nghỉ dưỡng, du thuyền tham quan và thể thao dưới nước.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, chủ một nhà vườn tại xã La Dạ, chia sẻ: "Hồ Đa Mi và hồ Hàm Thuận có tiềm năng rất lớn khi được quy hoạch thành vùng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thể thao dưới nước. Khách đến đây không chỉ được tự tay hái trái cây tươi ngon như sầu riêng, măng cụt, vú sữa mà còn có thể tham gia các tour đi du thuyền ngoạn cảnh lòng hồ, tham quan các đảo. Sự kết hợp này mang lại chuỗi trải nghiệm phong phú, đặc biệt ghi dấu ấn đậm nét với các gia đình và trẻ em trong dịp hè."
Bên cạnh đó, việc kết hợp các danh thắng như thác Chín Tầng, thác Sương Mù cùng ẩm thực bản địa (lẩu cá tầm, gà nướng cơm lam, rượu cần) đã giúp các nhà vườn kéo dài thời gian lưu trú của du khách thay vì chỉ tham quan trong ngày.
Tạo động lực phát triển kinh tế bền vững
Bước chuyển từ bán nông sản thuần túy sang làm dịch vụ du lịch được thể hiện rõ qua Lễ hội trái cây xã La Dạ lần thứ I năm 2026 với chủ đề "Hương sắc La Dạ - Trái ngọt vươn xa".

Sự kiện quy tụ hơn 20 gian hàng thiết kế theo phong cách nhà vườn, giới thiệu trên 100 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP, GlobalGAP. Đây không chỉ là nơi phục vụ khách du lịch thưởng thức sản vật địa phương mà còn đóng vai trò là cầu nối giao thương giữa các hợp tác xã, hộ sản xuất và doanh nghiệp thu mua.
Sức hút của du lịch La Dạ còn nằm ở nét văn hóa bản địa đặc trưng. Việc đưa các sản phẩm văn hóa, ẩm thực truyền thống và vật dụng sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số vào không gian trải nghiệm giúp sản phẩm du lịch tại đây có thêm chiều sâu, tạo ấn tượng rõ nét với du khách.
Mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với cảnh quan lòng hồ tại La Dạ đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhờ bán nông sản trực tiếp cho du khách ngay tại vườn, người dân nâng cao giá trị sản phẩm và giảm phụ thuộc vào thương lái.
Các nhà vườn và lễ hội trái cây cũng trở thành kênh quảng bá trực quan, giúp các hợp tác xã dễ dàng kết nối với doanh nghiệp thu mua. Đồng thời, việc làm du lịch sinh thái giúp nâng cao ý thức giữ gìn môi trường và bảo vệ cảnh quan tự nhiên của cộng đồng.
.jpg)
Đến năm 2030, La Dạ định hướng phát triển 3 trụ cột kinh tế: du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch văn hóa tâm linh. Việc kết hợp nông nghiệp, sông hồ với dịch vụ du lịch đang từng bước biến sản vật địa phương thành sản phẩm hoàn chỉnh, tạo đà phát triển bền vững cho vùng đất phía Đông Nam Lâm Đồng.