David’s Sling: Mắt xích phòng thủ tên lửa chiến lược của Israel
David’s Sling là hệ thống phòng thủ tầm trung tiên tiến của Israel, sử dụng tên lửa Stunner và radar ELM-2084 để đánh chặn hiệu quả các mục tiêu đạn đạo phức tạp.
Hệ thống phòng không David’s Sling (thường được gọi là “Cây đũa thần”) là lớp phòng thủ tầng trung trong mạng lưới an ninh đa tầng của Israel. Được thiết kế để lấp đầy khoảng trống giữa Iron Dome (tầm thấp) và Arrow (tầm cao), hệ thống này chuyên đối phó với các mối đe dọa như tên lửa đạn đạo tầm trung, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn.
Quá trình phát triển và hợp tác quốc tế
Israel khởi động chương trình David’s Sling vào năm 2006 nhằm hoàn thiện mạng lưới phòng không quốc gia. Đến tháng 8-2008, Israel và Mỹ ký thỏa thuận hợp tác cùng phát triển hệ thống này. Trong giai đoạn 2006-2020, Mỹ đã cung cấp khoảng 1,99 tỷ USD viện trợ để hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và mua sắm. Tập đoàn Rafael (Israel) đóng vai trò nhà thầu chính, phối hợp cùng Raytheon (Mỹ) để sản xuất tên lửa đánh chặn Stunner và các bệ phóng thẳng đứng.
Hệ thống lần đầu tiên được giới thiệu công khai tại Triển lãm Hàng không Paris năm 2013 với khoảng 50% thành phần được sản xuất tại Mỹ. Trải qua chuỗi thử nghiệm thành công từ năm 2012 đến 2017, David’s Sling chính thức đi vào biên chế Không quân Israel vào tháng 3-2017. Lần thực chiến đầu tiên diễn ra vào ngày 23-7-2018 khi đối đầu với tên lửa OTR-21 Tochka từ Syria.

Cấu tạo và khả năng tác chiến cơ động
Một khẩu đội David’s Sling tiêu chuẩn bao gồm xe phóng cơ động TEL, radar điều khiển hỏa lực ELM-2084, trung tâm quản lý tác chiến Golden Almond và hệ thống liên lạc bảo mật. Toàn bộ trang thiết bị được lắp đặt trên các khung gầm xe tải quân sự hạng nặng, cho phép triển khai linh hoạt và thay đổi vị trí nhanh chóng theo diễn biến chiến trường.
Mỗi xe phóng TEL mang từ 6 đến 12 tên lửa đánh chặn Stunner. Việc phóng tên lửa theo phương thẳng đứng từ các ống riêng biệt giúp giảm thiểu thời gian chuẩn bị và tăng cường khả năng phản ứng trước các cuộc tấn công bất ngờ. Trung tâm Golden Almond do Elbit Systems phát triển đóng vai trò xử lý dữ liệu cảm biến và điều hành toàn bộ quy trình đánh chặn.

Công nghệ radar đa nhiệm EL/M-2084
Hệ thống sử dụng radar quét mảng pha điện tử chủ động EL/M-2084 do Elta Systems phát triển. Radar này có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách từ 250 đến 300km. EL/M-2084 hoạt động ở hai chế độ chính:
- Chế độ giám sát: Theo dõi tới 1.100 mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách tối đa 474km, ăng-ten xoay 360 độ để bao quát không phận.
- Chế độ điều khiển hỏa lực: Theo dõi 200 mục tiêu mỗi phút trong phạm vi 100km, dẫn đường cho tên lửa Stunner cho đến khi đầu dò tự kích hoạt.

Tên lửa Stunner: Trái tim của hệ thống
Tên lửa đánh chặn Stunner sở hữu công nghệ dẫn đường phức tạp với đầu dò đa cảm biến, kết hợp giữa radar và quang - điện tử/hồng ngoại ảnh nhiệt. Thiết kế mũi bất đối xứng hình cá heo giúp tên lửa hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết và đối phó được với các tên lửa đạn đạo thế hệ mới như Iskander hay DF-15.
Stunner là tên lửa hai tầng, dài 4,6m, đạt tốc độ Mach 7,5 (khoảng 9.200km/giờ). Điểm đặc biệt của Stunner là cơ chế tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp (hit-to-kill) thay vì dùng đầu nổ mảnh, giúp tăng độ chính xác và giảm thiểu rủi ro từ mảnh vỡ. Theo Raytheon, hệ thống này đạt hiệu suất đánh bại ít nhất 92% các mối đe dọa tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Mỗi quả tên lửa Stunner có chi phí sản xuất ước tính khoảng 1 triệu USD. Bên cạnh phiên bản nội địa, biến thể SkyCeptor cũng được phát triển để phục vụ nhu cầu xuất khẩu và tích hợp vào các mạng lưới phòng thủ hiện đại trên thế giới.
