Tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh
Đắk Nông đang bước vào cao điểm mùa khô năm 2020. Cơ quan chức năng xác định, thời điểm này rất dễ xuất hiện bệnh trên các loại động vật. Cùng với đó, các nghiên cứu cảnh báo rằng, do những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, năm 2020 là năm dễ phát sinh các loại dịch bệnh trên động vật như cúm gia cầm, lở mồm long móng, bệnh dại trên chó mèo, bệnh tai xanh và tả lợn châu Phi...
![]() |
Hộ nuôi gà ở xã Tâm Thắng (Cư Jút) chú trọng chăm sóc đàn gà để tăng sức đề kháng |
Trong đó, mùa nắng nóng thường phát sinh bệnh dại trên chó. Khi người bị chó dại cắn, nếu không được tiêm phòng đầy đủ, điều trị đúng cách thì dễ phát bệnh, chịu hậu quả lớn. Thực tế, những năm gần đây, số người tiêm vắc xin khi bị chó cắn ngày càng tăng. Để hạn chế việc này, năm 2020, ngân sách tỉnh đã được bố trí để tiêm vắc xin phòng chó dại cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Đoàn Văn Đáp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông nghiệp (Sở Nông nghiệp - PTNT) thông tin: Ngoài đối tượng được hỗ trợ, số người đăng kí tiêm vắc xin phòng dại chó còn rất ít. Đây là điều mà cơ quan chức năng cần lưu ý để nâng cao nhận thức cho người dân trong việc bảo đảm an toàn cho gia đình và cộng đồng. Vấn đề này cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của chính quyền, đoàn thể địa phương trong tuyên truyền, vận động Nhân dân.
Ngoài nguy cơ xuất hiện bệnh dại, ngay đầu năm 2020, dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra đối với 37 con bò, trâu ở xã Quảng Trực (Tuy Đức). Tuy ổ dịch này đã được dập tắt, nhưng có thể thấy dịch bệnh lở mồm long móng có thể bùng phát ở bất cứ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào. Do đó, các cơ quan chuyên môn xác định phải tăng tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh cho tất cả đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh.
Quyết liệt kiểm soát mầm bệnh
Song song với biện pháp tiêm vắc xin, ngành chức năng đang đẩy mạnh, siết chặt các hoạt động kiểm soát mầm bệnh qua điều tra, lấy mẫu phân tích, theo dõi phát hiện bệnh định kỳ. Hiện nay, bộ phận chuyên môn của Chi cục Phát triển nông nghiệp tỉnh, thú y các huyện, các xã thường xuyên lấy mẫu giám sát sự lưu hành các loại vi rút gây bệnh trên động vật. Cùng với đó, lực lượng thú y cũng tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tăng cường vệ sinh dịch tễ, vệ sinh chuồng trại, bảo đảm con giống sạch bệnh, kiểm soát giết mổ. Việc này không chỉ được thực hiện trên động vật mà cả hoạt đông mua bán, trao đổi, sử dụng các sản phẩm động vật.
Về nội dung phòng, chống dịch bệnh đối với động vật, bà Nguyễn Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT cho biết: Tính đến nay, toàn tỉnh có đàn gia cầm 2.157.000 con, đàn lợn trên 227.000 con và đàn bò, trâu 39.500 con. Điều đáng mừng qua lấy mẫu phân tích cúm gia cầm tại các địa phương đều chưa phát hiện có sự lưu hành của vi rút cúm A (H5N1) và A (H5N6). Dịch lở mồm long móng tại Tuy Đức được khống chế hoàn toàn. Hiện nay, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng như quản lý thị trường, bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát động vật tại các chốt kiểm dịch, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Mục tiêu được tỉnh Đắk Nông đặt ra là ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các loại dịch bệnh trên động vật, tạo môi trường chăn nuôi an toàn…
