Thời sự

Để điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đi vào thực tiễn

Nguyễn Lương 10/06/2026 13:33

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa “bản thiết kế” này thành các dự án cụ thể phụ thuộc vào cách thức tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

img_0785.jpeg
Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh được xem như “bản thiết kế” để Lâm Đồng hành động và bứt phá

“Bệ phóng” thu hút đầu tư

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được ví như “chìa khóa” khơi thông các nguồn lực cho địa phương phát triển.

Để biến mong muốn thành kết quả, quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh là vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều thành phần, trong đó, có các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh xác định rõ những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông, không gian đô thị và đặc biệt là môi trường đầu tư vô cùng hấp dẫn. Đây là nền tảng vững chắc để Lâm Đồng thu hút dòng vốn lớn và hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế quan trọng của cả nước.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, nguồn lực thực hiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh rất lớn. Riêng nhu cầu vốn đầu tư của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 38 - 42 tỷ USD (tương đương từ 1.000.000 - 1.100.000 tỷ đồng). Trong đó, dự kiến nguồn vốn huy động từ đầu tư ngoài ngân sách chiếm từ 80 - 82%.

Thực tế, để huy động nguồn vốn phục vụ công tác triển khai, sớm đưa quy hoạch vào thực tiễn, Lâm Đồng rất cần sự chung tay, đồng hành của nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ngược lại, về phía nhà đầu tư, điều chỉnh quy hoạch tỉnh chính là cơ hội để họ triển khai các dự án, mà trước đây vẫn còn nhiều “điểm nghẽn”.

Ông Phan Lê Hoàng, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương chia sẻ, đơn vị luôn lựa chọn Lâm Đồng là nơi đầu tư và gắn bó lâu dài. Ngoài những dự án đang triển khai, Tập đoàn đang đề xuất với tỉnh chuỗi dự án xanh, với tổng vốn hàng tỷ USD.

Với không gian rộng mở, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với Lâm Đồng, mà còn là “bệ phóng” cho các nhà đầu tư như Thái Bình Dương. Chúng tôi mong muốn địa phương sẽ có chính sách ưu đãi, đồng hành với doanh nghiệp để mở ra cơ hội hợp tác nhiều hơn.

Ông Phan Lê Hoàng, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương

Theo ông Hoàng nhận định, quy hoạch tỉnh xác định rất rõ, phía Đông Bắc của tỉnh là vùng phát triển trung tâm năng lượng, với rất nhiều hạt nhân. Tất cả phát triển rất đồng bộ với nhiều tiềm năng về điện khí, điện gió gần bờ, ngoài khơi, hydro xanh, điện mặt trời gắn với công nghiệp điện nhôm… Đây đều là những lĩnh vực sở trường mà tập đoàn đang sở hữu.

“Chúng tôi khá ấn tượng với sự quyết tâm, quyết liệt, tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, khát vọng phát triển của tập thể lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Đây chính là động lực để nhà đầu tư mạnh dạn đề xuất thêm nhiều dự án, với mong muốn góp phần nhỏ của mình cùng Lâm Đồng trong tăng trưởng GRDP “2 con số”.

Thực tế, hạ tầng giao thông, công nghiệp hay năng lượng vẫn là những lợi thế quan trọng. Tuy nhiên, điều tạo nên khác biệt giữa các địa phương lại nằm ở năng lực điều hành.

23(1).jpg
Lâm Đồng công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Tốc độ ra quyết định, khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp và tinh thần hành động quyết liệt đang trở thành “hạ tầng mềm” của môi trường đầu tư. Những “lá phiếu tín nhiệm” cao đó sẽ trở thành yếu tố giúp Lâm Đồng chuyển hóa tiềm năng thành dự án.

Tại Lâm Đồng, cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư được xác định là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt. Địa phương đang thực hiện trên tinh thần “xem dự án của doanh nghiệp là dự án của chính mình - xem khó khăn của nhà đầu tư là vấn đề của gia đình mình”.

Tại Hội nghị Công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh mới đây, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, công bố điều chỉnh quy hoạch là bước đầu. Điều quan trọng là sau khi có quy hoạch, công tác triển khai, tổ chức thực hiện quy hoạch có hiệu quả hay không đó mới là vấn đề đáng bàn.

Để triển khai hiệu quả quy hoạch Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, Nhân dân luôn đồng hành, quan tâm, tạo mọi điều kiện tối đa để nhà đầu tư đến với Lâm Đồng.

Khi đã có quy hoạch, trách nhiệm của sở, ngành, địa phương trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư vào các địa bàn rất lớn. Tất cả chúng ta phải xem dự án của doanh nghiệp là dự án của chính mình. Khi doanh nghiệp phát triển, tỉnh sẽ phát triển và đời sống bà con Nhân dân mới được nâng lên.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Lâm Đồng hoan nghênh các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Tỉnh luôn xác định doanh nghiệp là động lực tăng trưởng và cam kết tạo mọi điều kiện tối đa nhất, thông thoáng nhất cho các nhà đầu tư.

Lâm Đồng không cho phép các sở, ngành, địa phương đứng ngoài cuộc trong công tác này. Theo thẩm quyền, các đơn vị nhận diện rõ, từ đó, kết nối, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư đến kết quả cuối cùng.

Ưu tiên hạ tầng chiến lược

Cùng với môi trường đầu tư, một trong những yếu tố thu hút sự quan tâm nhà đầu tư, thu hút dự án lớn đó chính là hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông.

Theo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư nhận định, Lâm Đồng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng hạn chế lớn nhất của địa phương vẫn là hệ thống hạ tầng chiến lược. Đó là hạ tầng giao thông, logistics đặt trong tổng thể liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển.

img_0782-1-.jpeg
Hạ tầng giao thông sẽ là ưu tiên của Lâm Đồng trong đầu tư hạ tầng chiến lược

Xác định được “điểm nghẽn” này, một trong 4 đột phá của Lâm Đồng mà điều chỉnh quy hoạch xác định đó là phát triển đồng bộ hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, năng lượng, hạ tầng số.

Trong đó, hạ tầng giao thông là ưu tiên số một trong đột phá của địa phương. Bởi vì, khi thực hiện được đột phá này, không những tạo đà cho Lâm Đồng bứt phá, mà còn khắc phục được “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn vừa qua.

Trao đổi về giải pháp thực hiện hạ tầng giao thông, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Ngọc Tiến thông tin, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, các địa phương tích hợp danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2026 - 2030.

Cùng với đẩy nhanh các tuyến cao tốc, giao thông trọng điểm, việc quy hoạch hạ tầng đầu tư mới kết nối 3 khu vực trong tỉnh sẽ được ưu tiên.

img_0762-1-.jpeg
Hệ thống cảng biển, logistics sẽ được Lâm Đồng tập trung nguồn lực phát triển

“Lâm Đồng sẽ đầu tư xây dựng tuyến giao thông Đông Tây từ Phan Thiết - Gia Nghĩa đến cửa khẩu Bu Prăng; nâng cấp, mở rộng các tuyến Quốc lộ 28, 27, 55. Tỉnh sẽ phối hợp với Khánh Hòa, Đắk Lắk đầu tư mới tuyến kết nối hàng không, thu hút các nhà đầu tư đến với Lâm Đồng”, ông Tiến cho biết.

Liên quan đến thực hiện quy hoạch hạ tầng giao thông, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ Phan Anh Tuấn đề xuất, Nhà máy Điện phân nhôm Trần Hồng Quân sẽ đi vào hoạt động và sản xuất ra sản phẩm đầu tiên từ tháng 7/2026. Công suất thiết kế giai đoạn 1 của nhà máy đạt 150.000 tấn/năm.

“Thực tế này đang đặt ra yêu cầu cấp bách về hạ tầng giao thông để vận chuyển nguyên liệu từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ và Tân Rai, duy trì được nguồn nguyên liệu ổn định để đáp ứng công suất cho nhà máy”, ông Tuấn đề xuất.

Theo ông Tuấn, trước mắt, Lâm Đồng cần đầu tư trục kết nối vùng. Trong đó, tỉnh ưu tiên, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 28, xây dựng tuyến giao thông động lực kết nối Gia Nghĩa - Bảo Lâm.

Về lâu dài, để giải quyết bài toán vận tải khối lượng sản phẩm siêu lớn, tuyến đường sắt Gia Nghĩa - Bảo Lâm - Phan Thiết kết nối vào trục đường sắt Tây Nguyên là giải pháp hạ tầng trọng điểm nhất.

Chỉ khi được ưu tiên đầu tư tuyến giao thông này, Lâm Đồng mới có thể chia sẻ áp lực cho hạ tầng đường bộ, giảm thiểu tai nạn, hạ giá thành sản phẩm và hạn chế hư hỏng trong kết nối hạ tầng giao thông địa phương.

img_0781.jpeg
Đô thị, dịch vụ chất lượng cao là định hướng mà Lâm Đồng xác định phát triển trong tương lai

Có thể nói, sau khi điều chỉnh quy hoạch, với không gian mới, động lực mới sẽ tạo cơ hội rất lớn cho Lâm Đồng trong kết nối vùng, nhất là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuy nhiên, để biến mong muốn thành kết quả, đưa quy hoạch tỉnh sớm đi vào thực tiễn, Lâm Đồng đang cần những bước đi quyết liệt và dứt khoát hơn.

Đó là sự linh hoạt, chủ động trong khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng giao thông và tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư bằng những công trình, dự án cụ thể.

Nguyễn Lương Nguyễn Lương

Đọc tiếp

    Nổi bật

        Mới nhất
        Để điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đi vào thực tiễn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO